Giải bóng chuyền vô địch quốc gia : Hà Tĩnh vào top 4, TP.HCM đợi vận may

19/12/2021 13:14 GMT+7

Sau khi đội nam Sanest Khánh Hòa thắng đội Biên Phòng 3-2 và đội nam Hà Nội thắng đội Bến Tre 3-0, bảng D nam giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 đã hoàn tất việc xếp hạng xác định sớm 2 vé bán kết cho dù các trận vẫn còn thi đấu thủ tục đến hết ngày 20.12.

Với 7 trận toàn thắng, Sanest Khánh Hòa đã được xác định sớm giành quyền vào bán kết với vị trí đứng đầu bảng D nam. Suất còn lại vào bán kết của bảng này đã thuộc về đội Hà Tĩnh sau khi đối thủ tranh chấp trực tiếp là Biên Phòng để thua Sanest Khánh Hòa 2-3. Với kết quả này, đội Biên Phòng cũng chỉ mới có 3 trận thắng với 11 điểm. Nếu trận ngày 20.12 đội Biên Phòng thắng đội Hà Nội thì cuối cùng cũng chỉ có 4 trận thắng trong lúc đội Hà Tĩnh đã có 5 trận thắng khi chưa cần đấu với đội Bến Tre. Vì vậy đội Hà Tĩnh chính thức xếp hạng nhì bảng D để nhận suất vào bán kết với đội đứng đầu bảng D nam, đội Biên Phòng hạng 3. Trong khi đó đội Hà Nội thắng đội Bến Tre 3-0 nên xếp hạng tư với 2 trận thắng và Bến Tre xếp cuối bảng khi chưa có trận thắng nào.

Đội trưởng Trần Đức Hạnh (11) và đồng đội Hà Tĩnh luôn được quê nhà ủng hộ mạnh mẽ

Nhựt Quang

Ở bảng C nam có 4 đội nhưng thứ hạng 3 hạng đầu đến nay vẫn chưa được xác định được dù đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình với 5 trận thắng và 14 điểm đã có suất đầu tiên vào vòng chung kết (chỉ chưa biết xếp thứ nhất hay nhì). Trong khi đó đội nam TP.HCM dù thua đội Thể Công 1-3 nhưng vẫn chưa hết cơ hội vào vòng chung kết khi hôm qua 18.12, thầy trò HLV Bùi Huy Châm có được trận thắng 3-0 trước đội Vật liệu Xây dựng (VLXD) Bình Dương. Hiện TP.HCM có 3 trận thắng với 11 điểm và sẽ gặp Tràng An Ninh Bình vào tối nay 19.12, trong khi Thể Công (đối thủ đang tranh chấp suất nhì bảng này) đang có 4 trận thắng với 13 điểm sẽ gặp VLXD Bình Dương.

HLV Võ Từ Liêm (giữa) và đội Hà Tĩnh

Nhựt Quang

Trường hợp đội Thể Công thắng đội Bình Dương (thắng bất kỳ tỷ số nào) thì Thể Công có 5 trận thắng, lúc đó đội Tràng An Ninh Bình và Thể Công vào vòng chung kết; đội TP.HCM bị loại vì có thắng Tràng An Ninh Bình thì cũng chỉ có 4 trận thắng. Trường hợp đội Thể Công thua đội Bình Dương 2-3 (có thêm được 1 điểm) thì Thể Công có 4 trận thắng và 14 điểm, đồng thời đội TP.HCM thắng Tràng An Ninh Bình 3-0 hoặc 3 -1 (để có đủ 3 điểm). Lúc đó, đội Thể Công và TP.HCM cùng có 4 trận thắng và 14 điểm, phải so kè các chỉ số phụ khác như tổng hiệp thắng/ tổng hiệp thua rồi tổng quả thắng/ tổng quả thua (rất chi tiết) mới kết luận được thứ hạng chung cuộc.

Đội TP.HCM trong trận chung kết giải VĐQG năm 2020, có nguy cơ sẽ không còn bảo vệ được danh hiệu

Nhựt Quang

Trừ phi Thể Công thua VLXD Bình Dương 0-3 hoặc 1-3 sẽ dậm chân tại chỗ với 13 điểm và TP.HCM thắng Tràng An Ninh Bình 3-0 hoặc 3-1 sẽ có 14 điểm. Khi đó chiếc vé vào bán kết sẽ thuộc về thầy trò HLV Bùi Huy Châm. Đây là điều rất khó vì thực lực Thể Công mạnh hơn hẳn đối thủ, nhưng trong thể thao mọi chuyện đều có thể xảy ra nên đội á quân quốc gia TP.HCM vẫn thấp thỏm hy vọng dù rất mong manh cho chiếc vé vào bán kết năm nay. .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.