Giải Ngoại hạng Anh sắp bù giờ kiểu World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
07/08/2023 09:01 GMT+7

HLV Pep Guardiola không hài lòng khi trọng tài cho bù giờ quá nhiều trong trận tranh Siêu cúp Anh (Community Shield) Man City thua Arsenal 1-4 sau loạt sút luân lưu khuya 6.8. Trong đó, bàn gỡ hòa 1-1 diễn ra ở phút 101.

"Các trận đấu từ bây giờ có lẽ sẽ không thể kết thúc trước 8 giờ sáng hôm sau. Các nhà quản lý bóng đá thế giới, những người làm luật bóng đá, họ không hỏi ý kiến chúng tôi lẫn cầu thủ để ra những quy định mới. Làm ơn đừng hỏi tôi về vấn đề này nữa", HLV Pep Guardiola bức xúc nói trong cuộc họp báo sau trận tranh Siêu cúp Anh giữa Man City và Arsenal trên sân Wembley.

Giải Ngoại hạng Anh sắp bù giờ kiểu World Cup Qatar - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola

REUTERS

Theo quy định mới, từ mùa giải 2023 - 2024 tại giải Ngoại hạng và hạng nhất nước Anh, các trọng tài được khuyến khích bù giờ đầy đủ sau các sự cố câu giờ trong trận đấu, hay vấn đề xảy ra trên sân khiến trận đấu gián đoạn. Các tình huống ăn mừng bàn thắng kéo dài thời gian cũng bị bù giờ. "Đây là kiểu bù giờ ở World Cup 2022. Mới đây, một trận đấu tại giải hạng nhất nước Anh cũng được bù giờ trung bình tới 16 phút 34 giây", tờ Mail Sport (Anh) cho biết.

Ở trận đấu giữa Man City và Arsenal, trọng tài cho bù giờ 8 phút. Trước thời điểm đó, Man City dẫn 1-0 do tiền đạo trẻ Cole Palmer ghi bàn mở tỷ số ở phút 77. Tuy nhiên, trong những phút bù giờ khi mọi thứ đang diễn ra có lợi cho "Man xanh", thì xảy ra vụ va chạm giữa Kyle Walker và Thomas Partey. Cả 2 cầu thủ này cần được chăm sóc y tế, khiến sau đó trọng tài Anthony Taylor cho bù giờ kéo dài.

Ngược dòng kịch tính trước Manchester City, Arsenal vô địch Siêu cúp Anh

Phút 101, Leandro Trossard kịp gỡ hòa 1-1 cho Arsenal, đưa trận đấu sang loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả Man City thua 1-4 do De Bruyne và Rodri sút không thành công, trong khi Arsenal thực hiện thành công cả 4 cú sút.

Giải Ngoại hạng Anh sắp bù giờ kiểu World Cup Qatar - Ảnh 2.

Trossard (thứ 3 từ trái qua) kịp gỡ hòa 1-1 cho Arsenal

REUTERS

"Chúng tôi sẽ phải làm quen với điều này. Chúng tôi đã thắng 1-0. Tôi có cảm giác rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra trong 8 phút bù giờ. Nhưng rồi có cảm giác họ bù giờ đến tận 8 giờ sáng hôm sau chúng tôi vẫn còn thi đấu. Điều này rồi xảy ra, các trận đấu từ bây giờ phải kéo sang phút thứ 100. Họ cho mở rộng các khả năng ghi bàn ở các phút bù giờ càng nhiều càng tốt. Hãy tưởng tượng, rồi sẽ có một trận đấu có tỷ số 4-3, họ hoàn toàn có thể tạo ra đến 7 bàn thắng chỉ trong 45 giây", HLV Pep Guardiola nói trong tâm trạng đầy bức xúc.

Giải Ngoại hạng Anh sắp bù giờ kiểu World Cup Qatar - Ảnh 3.

HLV Mikel Arteta (trái) là người phải nhận thẻ vàng theo quy định mới ở giải Ngoại hạng Anh

REUTERS

Bên cạnh việc bù giờ kéo dài gây bức xúc cho HLV Pep Guardiola, giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 còn sẽ chứng kiến cảnh các HLV bị phạt thẻ ngay lập tức nếu có phản ứng không phù hợp. HLV Mikel Arteta của Arsenal là người đầu tiên bị xử phạt theo quy định này khi phản ứng thái quá tình huống Kai Havertz bị Rodri phạm lỗi. "Tôi không thể thay đổi hành vi của mình chỉ trong 3 ngày. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi hiểu luật. Tôi hiểu nó đến từ đâu. Có thể chúng tôi (các HLV) sẽ thất vọng. Nhưng ổn thôi, chúng tôi sẽ thích nghi", HLV Mikel Arteta nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.