Giải Ngoại hạng Anh - Vòng 29: Khó tránh thất bại

08/03/2014 03:00 GMT+7

Hầu như không thể đá bại được Chelsea ở Stamford Bridge, thậm chí cả khả năng cầm hòa của Tottenham cũng không cao.

Hầu như không thể đá bại được Chelsea ở Stamford Bridge, thậm chí cả khả năng cầm hòa của Tottenham cũng không cao.

>> Tottenham lội ngược dòng để đi tiếp ở Europa League
>> Tottenham hụt hơi cuộc đua vào top 4
>> Hủy diệt Tottenham, Man City soán ngôi đầu của Arsenal

 Giải Ngoại hạng Anh - Vòng 29: Khó tránh thất bại
Tottenham (phải) sẽ không dễ đối phó với những tiền vệ đầy tài năng và sáng tạo của Chelsea - Ảnh: AFP

Trong khuôn khổ Premier League, cứ mỗi khi Chelsea được chơi trên sân nhà dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho thì người ta có khuynh hướng loại khả năng “The Blues” bại trận ra khỏi mọi dự đoán. Cũng phải thôi, bởi cho đến nay, trong cả 2 giai đoạn trị vì tại sân Stamford Bridge, ông Mourinho chưa một lần thất bại trên sân nhà sau 74 trận đấu. Vậy thì liệu Tottenham có làm được điều mà giới bóng đá Anh gọi là bất khả thi khi 2 đội gặp nhau vào đêm nay ở vòng 29 Premier League?

Khó đấy, bởi dù đã khởi sắc dưới thời của HLV Sherwood và đồng thời còn là đội bóng chơi tốt nhất trên đất khách ở Premier League mùa này thì Tottenham vẫn còn những mặt hạn chế. Chẳng hạn, hàng phòng ngự của họ thiếu khả năng đối phó với sức ép, việc bố trí hàng công của ông Sherwood thiếu nhất quán dẫn đến những kết quả không như mong đợi... Mà một khi chưa thật ổn định thì “Spurs” đừng hy vọng sẽ chinh phục được pháo đài Stamford Bridge, nơi họ chưa một lần biết đến chiến thắng trong suốt 24 năm qua.  

 

Arsenal “mắc cái eo”

Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của mùa giải, Arsenal lại rơi vào cảnh thiệt quân khi tiền vệ ngôi sao Wilshere phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương sau trận Anh thắng Đan Mạch (1-0) mới đây. Với hàng loạt chấn thương trước đó cùng việc Oezil đang sa sút phong độ, còn Ramsey vẫn chưa thể thi đấu được, Arsenal sẽ gặp vô vàn khó khăn trong trận gặp Everton (19 giờ 45 tối nay, HTV Thể thao trực tiếp) tại tứ kết FA Cup trên sân Emirates. Tỷ lệ cược: Arsenal chấp nửa thắng 9.

 

Thế nên, điều tốt nhất mà Tottenham có thể nghĩ đến vào đêm nay là tìm kiếm một kết quả hòa để rút ngắn khoảng cách với Top 4 khi cả Liverpool, Arsenal lẫn Man.City đều không thi đấu ở vòng này. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp kể trên cũng cần phải có điều kiện: ít nhất một nửa trong số 8 trụ cột dính chấn thương nặng nhẹ khác nhau của “Spurs” kịp bình phục.

Về chiến thuật, nhiều khả năng HLV Sherwood sẽ phải hy sinh một tiền đạo để sử dụng 3 tiền vệ trung tâm đầy sức mạnh (có thể là Sandro, Dembele và Paulinho) nhằm chống lại tuyến giữa đầy tài năng và sáng tạo của Chelsea. Thế nhưng, từ suy nghĩ đến hành động là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau bởi HLV Mourinho vốn nổi tiếng là người có khả năng phá vỡ mọi ý đồ của đối phương.

Mặt khác, do Hazard có thể sẽ kịp bình phục cho trận đấu này nên ông Mourinho sẽ có trong tay đội hình mạnh nhất để phục vụ cho mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng bằng việc nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Với quyết tâm đó, Chelsea sẽ không để cho bất kỳ sự bất ngờ nào manh nha trên sân Stamford Bridge, nơi mà cho đến nay họ đã kiếm được đến 38 trên 42 điểm tối đa trong mùa này.

 Tỷ lệ cược

- Premier League:
8.3, 19 giờ 45: West Brom - M.U: M.U chấp nửa, một, thắng 8
9.3, 0 giờ 30: Chelsea - Tottenham: Chelsea chấp 1 trái, thắng 8

- Bundesliga:
8.3, 21 giờ 30: Wolfsburg - Bayern Munich: Bayern chấp 1 trái rưỡi, thắng 9

- La Liga:
8.3, 22 giờ: Valladolid - Barcelona: Barca chấp 2 trái, thắng 8
9.3, 2 giờ: Celta Vigo - Atl. Madrid: Atl. Madrid chấp nửa, thắng 9.

(Trực tiếp trên K+, HTV Thể thao, Bóng đá TV, SCTV15. VOV tường thuật trực tiếp trên sóng FM 91MHz trận West Brom - M.U; Norwich - Stoke; Chelsea - Tottenham.

G.L (Nguồn: Asianbookie)

Nam Khang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.