Giải U.19 quốc gia: Kỳ tích thủ môn SLNA đỡ 4 quả 11 m

03/04/2022 09:00 GMT+7

Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp đi vào lịch sử của giải U.19 và bóng đá Việt Nam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bóng đá Việt Nam khi cứu đến 4 quả 11m trong trận tứ kết vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.19 quốc gia 2022.

Trận tứ kết giữa U.19 SLNA với U.19 Thanh Hóa ở VCK giải U.19 quốc gia diễn ra hôm qua có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội triển khai thế trận hết sức chặt chẽ, phòng ngự hiệu quả, tấn công nhịp nhàng. Đội bóng xứ Thanh chơi hay hơn trong hiệp 1 nhờ phong tỏa tốt 2 tuyển thủ U.23 Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường. Trong đó Nguyễn Thái Sơn quán xuyến tốt tuyến giữa giúp Thanh Hóa có một số thời điểm chơi hay hơn, tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng Ngọc Mỹ, Văn Tiếp, Văn Dũng tận dụng không thành công. SLNA là đội chơi hay hơn trong hiệp 2 với sự đa năng của Đinh Xuân Tiến và nỗ lực bên cánh phải của Hồ Văn Cường. Tuy nhiên, U.19 Thanh Hóa phòng thủ hiệu quả khiến đối thủ phải chấp nhận bất phân thắng bại trong 90 phút và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11 m.

Người hùng Nguyễn Cảnh Tiệp đỡ 4 quả 11 m đưa SLNA vào bán kết

Minh Hiếu

Khá thú vị khi BHL 2 đội đều tung thủ môn dự bị vào sân để bắt loạt luân lưu cân não. Thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp lập nên thành tích hy hữu ở giải U.19 khi 4 lần cản phá thành công các pha đá phạt trên chấm 11 m của U.19 Thanh Hóa giúp đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 2-1, đoạt vé vào bán kết. Hai năm trước cũng tại sân PVF trong trận bán kết U.17, thủ môn Cảnh Tiệp từng là người hùng khi cản phá được 1 cú sút 11 m và gây áp lực tâm lý khiến chủ nhà PVF sút hỏng 2 quả 11 m khác để giúp SLNA thắng 4-1. Trong khi đó, thủ môn Lê Anh Tuấn của Thanh Hóa cũng chơi ấn tượng nhưng chỉ cản phá được 1 quả 11 m cùng với 1 quả đá ra ngoài của cầu thủ SLNA ở loạt sút 11 m may rủi này.

Thủ môn Cảnh Tiệp trong niềm vui với toàn đội

Minh Long

Đá 11 m cũng lại xuất hiện ở trận bán kết 2. Khi chỉ chưa đầy 15 phút đầu trận, 2 đội chủ nhà PVF Hưng Yên và Học viện Nutifood đã sớm có bàn thắng. Võ Anh Quân là người đưa PVF Hưng Yên vượt lên dẫn trước, nhưng Lê Quang Hiển đã có bàn gỡ hòa quá hay chỉ ít phút sau. Thế trận sau đó giằng co với một số cơ hội cho đôi bên, nhưng chủ nhà tỏ ra lấn lướt trong hiệp 2 với tài khuấy đảo, đi bóng tốc độ và lợi hại của Đào Văn Chưởng, nhưng các tiền đạo của PVF Hưng Yên lại không tận dụng được. Chính nhờ tâm lý tốt hơn nên dù Cao Hoàng Minh đá hỏng 11 m luân lưu trước, nhưng U.19 Học viện Nutifood đã thành công ở loạt sút thứ 7 và thắng chung cuộc 6-5.

HLV Lê Văn Hùng thành công với 2 học trò Nguyễn Cảnh Tiệp (1) và Chu Văn Tấn (26)

Minh Long

Như vậy, chiều 4.4 sẽ diễn ra 2 trận bán kết lúc 14 giờ 30 giữa Viettel gặp SLNA và 16 giờ 45 giữa Hà Nội gặp Học viện Nutifood. Hai đội thắng sẽ vào tranh chung kết vào ngày 6.4. Các trận đấu bán kết và chung kết sẽ được trực tiếp trên VTV, HTV, SCTV, Bóng đá TV và K+.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.