Giải U.21 quốc gia: HAGL, Nutifood JMG cùng thắng sẽ ‘tử chiến’ với Thanh Hóa và SLNA

10/12/2021 19:50 GMT+7

Vòng loại giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 chiều nay 10.12 diễn ra rất quyết liệt và kịch tính ở cả 3 bảng. Đã thấy dáng dấp một số đội lọt vào vòng chung kết nhưng cũng có những cuộc “tử chiến” ở lượt cuối mới quyết định tấm vé đến PVF.

Sau 2 trận chỉ hòa và thua, U.21 Hoàng Anh Gia Lai đã chứng tỏ lại đẳng cấp của chính mình khi thắng đậm Khánh Hòa 4-1 trên sân trung tâm đào tạo trẻ VFF ở bảng A. Nhưng mọi chuyện chỉ thuận lợi cho đội bóng phố núi ở hiệp 2 sau một hiệp đầu vẫn chơi khá bế tắc và vô duyên với các cơ hội của những chân sút hàng đầu. Lần lượt Nguyễn Cảnh Anh, Võ Đình Lâm, Huỳnh Tiến Đạt và Trần Bảo Toàn đã ghi 4 bàn chỉ trong vòng 14 phút ở hiệp 2 (từ phút 51 đến 65). Phải đến phút 88, đội trưởng Nguyễn Thành Nhân mới sút thắng phạt đền rút ngắn tỉ số còn 1-4.

Dụng Quang Nho và Huỳnh Tiến Đạt của HAGL phối hợp trước hàng thủ Khánh Hòa

Tiffy

Lê Hữu Phước của HAGL đi bóng trước hậu vệ Khánh Hòa

Tiffy

Niềm vui chiến thắng của U.21 Hà Nội

Tiffy

Kết quả này giúp đội bóng của bầu Đức có 4 điểm vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng sau Hà Nội do trận đấu sau đó đối thủ tranh chấp Thanh Hóa đã để thua đoàn quân thủ đô 0-2 (Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Văn Trường ghi cho Hà Nội) nên dù bằng điểm nhưng tạm xếp sau do thua hiệu số bàn thắng bại. Trận này Thanh Hóa chơi không tốt, nhiều vị trí có vẻ bị tâm lý khi đối mặt với dàn cầu thủ xuất sắc của Hà Nội cho dù HLV Sỹ Hải cất gần hết trụ cột trong đội hình chính như Xuân Tú, Văn Tới, Duy Dũng, Tiến Long trên ghế dự bị, thậm chí tuyển thủ U.23 Hai Long còn được dưỡng sức khi không đăng ký.

Như vậy Thanh Hóa và HAGL sẽ “tử chiến” với nhau vào ngày 12.12 để quyết định chiếc vé thứ nhì sau Hà Nội lọt vào VCK. HAGL có lợi thế chỉ cần hòa trong khi Thanh Hóa buộc phải thắng mới chắc chắn có mặt ở PVF.

Hà Nội (áo xanh) dù đưa ra đội hình dự bị vẫn thắng dễ Thanh Hóa

Tiffy

Tại bảng B, chủ nhà PVF Hưng Yên đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước đội hạng ba năm rồi là Nam Định. Dù đưa ra đội hình mạnh nhất có đầy đủ các tên tuổi như Huỳnh Công Đến, Nguyễn Xuân Bắc,Tẩy Văn Toàn, Nguyễn Đức Phú hay chân sút xuất sắc nhất giải U.19 Nguyễn Thanh Nhàn , cầm bóng và gây sức ép liên tục nhưng chủ nhà không thể nào xuyên thủng được hàng thủ với nhiều cầu thủ V-League của đội bóng thành Nam.

Bàn thắng quyết định của Ngô Đức Huy giúp Nam Định có 3 điểm

PVF

Biết mình biết ta, HLV Nguyễn Văn Dũng và giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ đã xây dựng lối chơi phù hợp, phòng ngự có chiều sâu và phản công bằng lối đá tốc độ cho Nam Định. Chính lối đá khó chịu này đã làm vất vả các cầu thủ PVF Hưng Yên. Thậm chí Nam Định còn vượt lên dẫn trước do công của Đoàn Thế Chiến. Phải cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, HLV Mauro Jeromino điều chỉnh nhân sự đưa cả Võ Nguyên Hoàng và tuyển thủ U.23 Lê Văn Đô vào sân. Sự xông xáo của bộ đôi này giúp thế công của PVF Hưng Yên chơi tốt hơn. Chính sự phối hợp của cả 2 đã giúp chủ nhà gỡ hòa 1-1 do công Võ Nguyên Hoàng ghi.

Nguyễn Thanh Nhàn của PVF Hưng Yên gặp khó trước các hậu vệ to cao của Nam Định

PVF

Thế nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của dàn cầu thủ trẻ Nam Định cho thấy họ cực kỳ lợi hại ở những pha phản công. Từ 1 pha dàn xếp nhanh, hậu vệ Ngô Đức Huy âm thầm băng lên sút chính xác ấn định tỉ số 2-1, giúp đội bóng thành Nam có 6 điểm sau 2 trận và vươn lên đầu bảng. Cũng ở bảng này, SHB Đà Nẵng đã vượt qua Thừa thiên Huế 1-0 do đội trưởng Lương Duy Cương ghi. Còn Đồng Tháp cũng thắng TP.HCM 3-1 ở những phút cuối. Trần Hữu Nghĩa mở tỉ số cho Đồng Tháp phút 33, Nguyễn Trung Thành gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM phút 72. Chỉ trong vòng 4 phút (87 và 90+2) Phùng Khắc Lê ghi cú đúp giúp Đồng Tháp giành 3 điểm xứng đáng.

Niềm vui sau khi ghi bàn của đội trưởng Lương Duy Cương và các cầu thủ Đà Nẵng

ViẾt Định

Pha đá phạt của Trần Danh Trung (viettel) trước Bến Tre

Nguyệt Hà

Hấp dẫn nhất là bảng C tranh tại Viettel khi sau lượt trận này có đến 4 đội cùng 9 điểm và hy vọng chia đều cho cả 4 trong việc tranh chấp 2 vé đầu và chiếc vé thứ ba vào VCK. Nếu Viettel thắng Bến Tre quá đậm đến 8-0 một cách dễ dàng (các bàn thắng do Nguyễn Hữu Nam, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Văn Tú, Trần Phạm Bảo Tuấn (2 bàn), Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng và 1 bàn đá phản của Thành Long đội Bến Tre) thì Học viện Nutifood thắng sát nút Quảng Nam 2-1. Nguyễn Khánh Duy và Nguyễn Quốc Việt đã ghi bàn cho đội của bầu Hải, bàn gỡ của Trương Thanh Vương ở phút 79 chỉ có ý nghĩa danh dự khi không giúp được Quảng Nam có điểm đầu tiên sau 4 trận.

Nguyễn Khánh Duy ghi bàn cho Học viện Nutifood

HỌc viện

Nguyễn Văn Việt của SLNA đi bóng tấn công trước sự đeo bám của hậu vệ Bình Dương

Nguyệt Hà

Có lẽ hay và kịch tính nhất chính là trận thắng ngược 2-1 của SLNA trước Becamex Bình Dương. Đội bóng đất Thủ vượt lên dẫn trước ở phút 22 do Vũ Đức Duy ghi. Cuối hiệp 1 thần tài của đội bóng xứ Nghệ là Trần Mạnh Quỳnh gỡ hòa 1-1. Hiệp 2 diễn ra giằng co khi SLNA liên tục tấn công còn Bình Dương kiên trì phòng ngự. Tưởng như trận đấu sẽ hòa thì phút 90+2, cầu thủ trẻ tài năng Đinh Xuân Tiến đã ghi bàn thắng quyết định 2-1 mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng của HLV Ngô Quang Trường.

Niềm vui của U.21 SLNA khi thắng Bình Dương giờ chót

Nguyệt Hà

Thắng trận này giúp SLNA có 9 điểm bằng với Viettel, Bình Dương và Học viện Nutifood. Kịch tính sẽ dồn hết vào ngày cuối 12.12 khi Viettel gặp Bình Dương và SLNA gặp Học viện Nutifood. Đội nào thắng chắc chắn lọt vào VCK, đội thua ít xếp thứ 3 cũng chưa chắc bị loại vì có thể hơn chỉ số phụ so với bảng A. Nếu 2 cặp đều hòa thì theo thứ tự Viettel, Bình Dương và Học viện Nutifood sẽ dự VCK và SLNA sẽ bị loại do có chỉ số đối đầu thấp nhất trong 4 đội. Vì thế bảng C sẽ vô cùng hấp dẫn đến giờ chót.

Ban tổ chức sẽ quyết định 2 bảng A, C lượt cuối ngày 12.12 các trận tranh chấp sẽ đá cùng giờ và sẽ có thông báo vào ngày mai.

Xếp hạng bảng A

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Hà Nội

4

0

0

10-1

12

2

HAGL

1

1

1

5-4

4

3

Thanh Hóa

1

1

1

3-3

4

4

Gia Định

0

2

1

2-4

2

5

Khánh Hòa

0

0

3

2-10

0

6

Đồng Nai

0

0

0

0

0

Xếp hạng bảng B

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Nam Định

2

0

0

4-1

6

2

Đồng Tháp

1

1

0

3-1

4

3

Đà Nẵng

1

1

0

1-0

4

4

PVF Hưng Yên

1

0

1

3-2

3

5

Thừa thiên Huế

0

0

2

0-3

0

6

TP.HCM

0

0

2

1-5

0

Xếp hạng bảng C

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Viettel

3

0

1

15-3

9

2

B. Bình Dương

3

0

1

12-5

9

3

H.V Nutifood

3

0

1

12-6

9

4

SLNA

3

0

1

6-5

9

5

Quảng Nam

0

0

4

5-8

0

6

Bến Tre

0

0

4

0-20

0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.