Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết

Quang Tuyến
Quang Tuyến
15/04/2023 21:22 GMT+7

Đã có 9 đội U.19 lọt vào vòng chung kết là Viettel, Hà Nội, HAGL, Đà Nẵng, SLNA, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, Tây Ninh. Hai chiếc vé khác cũng nằm trong tay Long An và Khánh Hòa còn vé cuối cùng sẽ được xác định ngày 17.4 tới.

Như Thanh Niên đã phân tích ở vòng trước, diễn biến vòng loại giải U.19 quốc gia càng về cuối càng gay cấn. Sau khi 5 đội chính thức là Viettel, HAGL, Bình Dương, Bình Phước và chủ nhà Tây Ninh đã sớm giành vé và 3 đội có 99% cơ hội đi tiếp là Đà Nẵng, SLNA và Long An. Lượt đấu chiều nay 15.4 sẽ quyết định 2 trong 3 vé đã có cơ hội 99% đó cũng như 3 suất khác là những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hà Nội - Thanh Hóa (bảng A), Khánh Hòa - Lâm Đồng (bảng C) và An Giang - Đồng Tháp (bảng E) để có ít nhất 9 chiếc vé dự VCK dù vòng loại giải vẫn còn một lượt đấu cuối vào ngày 17.4.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 1.

U.19 SLNA chính thức lọt vào VCK

HOÀNG HẢI

Thực tế các kết quả đã đúng y vậy khi Đà Nẵng và SLNA ở bảng B trên sân PVF chỉ cần 1 điểm là 2 đội sẽ cùng nhau lọt vào VCK nên tỷ số hòa 0-0 của đội bóng xứ Nghệ và đoàn quân sông Hàn là hoàn toàn dễ hiểu. Cả 2 vừa bảo toàn lực lượng vừa chọn giải pháp an toàn để hướng đến VCK. Với 14 điểm có được cả Đà Nẵng và SLNA đã chính thức giành vé đi Tây Ninh bất kể trận cuối PVF (thắng Huế 4-0 chiều nay ) có vươn lên đồng điểm cũng thua đối đầu. Đội của HLV Nguyễn Văn Vinh đã hoàn tất mục tiêu sẽ trực chỉ miền đất Đông Nam bộ sớm, còn thầy trò HLV Phan Thanh Đức còn một trận thủ tục với Huế ngày 17.4 mới có thể lên đường vào phía Nam.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 2.

Niềm vui giành vé của U.19 Đồng Tháp

Dương Thu

Đà Nẵng và SLNA chính thức giành vé còn Long An trên thực tế vẫn giữ 99% cơ hội lọt vào VCK. Lý do sau khi trận An Giang và Đồng Tháp có tỷ số thắng thua thì đội bóng của HLV Lương Quốc Bảo cũng phải hoàn tất thủ tục trận cuối với Tiền Giang ngày 17.4 thì mới vượt qua điểm của An Giang. Vì An Giang dù đang hơn Long An 1 điểm nhưng đã hoàn tất cuộc chơi với 8 trận, trong khi Long An còn quá nhiều lợi thế khi gặp đội bóng chủ nhà nhưng đã hết hy vọng. Một chiến thắng nhẹ nhàng là đủ để đoàn quân của bầu Thắng có mặt ở VCK. Nên nhớ là phải thắng vì nếu hòa thì Long An sẽ đứng dưới An Giang do thua đối đầu.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 3.

HLV Trang Văn Thành chỉ đạo đội Đồng Tháp

Dương Thu

3 chiếc vé lọt vào VCK khác thuộc về các cặp đối đầu: Đồng Tháp thắng An Giang 1-0 do Cao Hoàng Hải ghi để vươn lên 14 điểm vượt qua An Giang 13 điểm và còn lợi thế 1 trận trong tay trong khi An Giang đã chơi đủ số trận. Như vậy thầy trò HLV Trang Văn Thành chính thức giành vé lọt vào VCK. Thành quả này tuy khó nhọc nhưng xứng đáng vì Đồng Tháp vẫn là cái nôi bóng đá trẻ tốt. Sau lứa U.21 và U.19 do 2 HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình dẫn dắt trước đây rất nhiều lần có mặt ở VCK thì tiếp nối truyền thống đó, cựu trung vệ của đội bóng đất sen hồng đã dẫn dắt lứa tài năng mới này góp mặt ở Tây Ninh, nơi mà Đồng Tháp từng vô địch giải U.17 vào năm 2016.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 4.

Trận Hà Nội và Thanh Hóa ngã ngũ ngay trong hiệp 1

Quỳnh Nga

Đương kim vô địch Hà Nội cũng đã thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của mình khi thắng đậm đối thủ cạnh tranh là Thanh Hóa 3-0 ở bảng A. 2 bàn thắng chỉ cách nhau 4 phút của Lê Trí Phong và Nguyễn Trung Thành cùng với bàn ấn định tỷ số của Đậu Ngọc Mạnh ở hiệp 2 đã nhấn chìm mọi hy vọng của Thanh Hóa khiến cho đội này cũng rất khó cạnh tranh vé vớt dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào VCK. Kết quả khác trong bảng này là Viettel thắng đậm Công an Hà Nội 5-1 do 5 cầu thủ khác nhau ghi là Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đăng Dương, Đỗ Văn Chí, Tiêu Trung Hiếu và Ngô Gia Tuấn ghi để hoàn tất thủ tục đứng đầu bảng.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 5.

Trận Viettel thắng đậm Công an Hà Nội

Quỳnh Nga

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 6.

Niềm vui của U.19 Hà Nội lọt vào VCK

Quỳnh Nga

Tại sân Hàm Rồng ở bảng C, Khánh Hòa đã vượt qua Lâm Đồng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất do Nguyễn Minh Khoa ghi ở phút 83. Đây là trận đấu gặp phải một cơn mưa lớn khiến cho trọng tài Nguyễn Hồng Quốc phải cho dừng trận đấu để chờ bớt mưa mới đá lại. Sau khi trận đầu trở lại thế trận vẫn giằng co cho đến khi xảy ra bàn thắng. Kết quả này giúp Khánh Hòa vượt hơn Lâm Đồng 2 điểm trên thực tế đã chắc chắn lọt vào VCK vì còn gặp Phú Yên (đội thắng Kon Tum 4-0) trong khi Lâm Đồng gặp chủ nhà HAGL (đội đã thắng Bình Định 3-1). Ở lượt đi Khánh Hòa đã thắng Phú Yên đến 3-0 nên chỉ cần 1 trận hòa thì bất kể Lâm Đồng có thắng đội bóng phố Núi thì đoàn quân phố biển nếu cùng điểm cũng hơn đối đầu với Lâm Đồng.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 7.

Mưa lớn khiến trận Lâm Đồng và Khánh Hòa phải hoãn một thời gian mới đá lại

Minh Trần

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 8.

Khánh Hòa (áo đỏ) đã vượt qua Lâm Đồng

Minh Trần

Như vậy 9 đội đã chắc chắn lọt vào VCK gồm Viettel, Hà Nội, Đà Nẵng, SLNA, HAGL, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Tháp. 2 đội khác cũng đã 99% là Khánh Hòa và Long An. Chiếc vé cuối cùng sẽ là cuộc tranh chấp giữa PVF ở bảng B và Thanh Hóa ở bảng A nếu Thanh Hóa thắng Viettel họ sẽ giành vé, ngược lại nếu Thanh Hóa không thắng được thì PVF thắng Nam Định sẽ giành vé. Các kết quả thủ tục khác ở bảng D: Bình Dương thắng Đồng Nai 2-1, Bình Phước thua Tây Ninh 0-2 và TP.HCM thắng Bình Thuận 3-0.

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 9.

Xếp hạng sau 9 lượt

VFF

Giải U.19 đã xác định được 9 đội lọt vào vòng chung kết - Ảnh 10.

Logo giải

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.