Giải U.19 quốc gia 2023: Chủ nhà bất ngờ tìm lại niềm vui

25/04/2023 05:40 GMT+7

Thua trận khai mạc trước U.19 Khánh Hòa và bị đánh giá yếu nhất bảng A, chủ nhà Tây Ninh lại tạo bất ngờ thú vị ở lượt trận thứ 2 VCK giải U.19 quốc gia 2023 vào chiều qua (24.4). Đội bóng do HLV Hồ Thành Hào dẫn dắt đã thi đấu tưng bừng, mạnh mẽ để quật ngã đội bóng sông Hàn với tỷ số 2-1.

U.19 Tây Ninh cho thấy ý chí ngoan cường và tinh thần không từ bỏ trước U.19 Đà Nẵng được đánh giá mạnh hơn. Sự kín kẽ trong lối chơi với đường nét rõ ràng đã khiến các học trò của HLV Phan Thanh Đức bối rối. Đội U.19 Đà Nẵng chơi lúng túng, phạm khá nhiều sai lầm trong phòng ngự và đánh mất chính mình khi triển khai tấn công. Được đánh giá cao về khả năng không chiến, U.19 Đà Nẵng từng đánh đầu chính xác vào lưới đội U.19 Hà Nội, mở tỷ số ở ngày khai màn thì hôm qua, họ lại bị chính U.19 Tây Ninh trừng phạt bằng chính thứ vũ khí lợi hại đó. Phút 21, Đặng Gia Thiên đã đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt.

Chủ nhà bất ngờ tìm lại niềm vui - Ảnh 1.

Niềm vui của U.19 Tây Ninh khi vượt qua U.19 Đà Nẵng

KHẢ HÒA

Lên tinh thần sau bàn thắng sớm, U.19 Tây Ninh được sự cổ vũ của gần 3.000 khán giả, càng chơi càng hay. Đầu hiệp 2, Đoàn Tiến Lên tung cú sút bất ngờ ghi bàn cho U.19 Tây Ninh. Trận đấu sau đó diễn ra vô cùng nóng bỏng khi trọng tài Nguyễn Hồng Quốc rút tổng cộng 1 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng cho cả 2 đội. Đáng nói nhất là tình huống cầu thủ của U.19 Đà Nẵng Mai Quốc Tú, tuyển thủ U.17 VN, bị thẻ đỏ trực tiếp do có hành vi thô bạo, còn Trần Minh Hy của chủ nhà Tây Ninh do vào bóng nguy hiểm vừa bị thẻ vừa phải rời sân đi cấp cứu. Trong thế 10 chống 11, U.19 Đà Nẵng bất ngờ được hàng thủ U.19 Tây Ninh dâng cho bàn đá phản của Mã Anh Hào ở phút 78. Nhưng chung cuộc, U.19 Đà Nẵng vẫn chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Trước đó, U.19 Hà Nội cũng đã đặt một chân vào tứ kết khi thắng Khánh Hòa 1-0. U.19 Khánh Hòa cả trận đá rất quyết tâm, gây nhiều khó khăn cho đội đương kim vô địch khiến HLV Dương Hồng Sơn đứng ngồi không yên. Vậy mà một thoáng sai lầm ở cuối trận, U.19 Khánh Hòa đã đá phản lưới nhà, thất bại một cách rất đáng tiếc. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn còn quyền tự quyết trước U.19 Đà Nẵng ở lượt cuối.

Như vậy sau 2 lượt trận, xếp hạng bảng A như sau: 1/ Hà Nội: 4 điểm, 2/ Khánh Hòa: 3 điểm, 3/ Tây Ninh: 3 điểm, 4/ Đà Nẵng: 1 điểm. Không chỉ Hà Nội mà các đội còn lại ở bảng A đều còn hy vọng như nhau để lọt vào tứ kết, nên BTC sẽ bố trí lượt cuối ngày 26.4 đá cùng 15 giờ 30. Ở sân chính, đội U.19 Hà Nội gặp U.19 Tây Ninh, còn ở sân phụ U.19 Khánh Hòa gặp U.19 Đà Nẵng.

Chiều nay (25.4) tiếp tục diễn ra 4 trận: U.19 Thanh Hóa - U.19 Đồng Tháp (14 giờ), U.19 Becamex Bình Dương - U.19 SLNA (16 giờ), U.19 Viettel - U.19 HAGL (15 giờ), U.19 Bình Phước - U.19 An Giang (17 giờ 30). Truyền hình FPT và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp cả 4 trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.