Giải U.21 quốc gia thi đấu sớm vào tháng 9

19/05/2023 15:13 GMT+7

Mới đây Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản gửi các CLB, đội bóng đề nghị đăng ký tham dự giải bóng đá vô địch U.21 quốc gia năm nay sẽ tranh vào tháng 9.2023.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm giải U.21 sẽ thi đấu sớm hơn thường lệ. Giải U.21 là sân chơi bóng đá trẻ cuối cùng trong năm và cũng là giải trẻ quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, là nền tảng để các cầu thủ bước vào sân chơi chuyên nghiệp. 

Mọi năm, giải diễn ra vào tháng 11 hoặc 12 nhưng lần này lại tổ chức sớm vì lý do bóng đá Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 sẽ chuyển đổi sang mô hình thi đấu mới theo khung thời gian chung của các giải vô địch quốc gia nhiều nước trên thế giới. 

Đó là tổ chức từ mùa thu năm này sang mùa hè năm sau. Bóng đá Việt Nam sau nhiều năm tổ chức theo kiểu cũ chỉ gói gọn trong một năm từ mùa xuân (tháng 2, tháng 3) đến mùa thu (tháng 10, tháng 11) là kết thúc giờ đã quyết định thay đổi để phù hợp và phát triển như thế giới.

Giải U.21 quốc gia thi đấu sớm vào tháng 9 - Ảnh 1.

U.19 Thanh Hóa (trái) vừa vô địch ở Tây Ninh liệu có tiếp tục gây sốc ở giải U.21

Khả Hòa

Chính vì V-League 2023-2024 sẽ khởi tranh từ giữa tháng 10 mà đa phần các cầu thủ U.21 đều có tên trong danh sách của tất cả các đội bóng nên không thể tổ chức giải U.21 trong thời điểm diễn ra V-League vì các CLB sẽ không thể chia sẻ lực lượng bằng việc tập trung riêng một đội U.21 để thi đấu giải U.21 (trừ phi sau này hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam có giải League cho lứa tuổi U.21 thì lúc đó đội U.21 của CLB sẽ đá mở màn cho đội V-League). 

Nên sau khi V-League 2023 kết thúc trong tháng 8, chỉ còn tháng 9 và leo qua đầu tháng 10 là tổ chức được giải U.21. Đó là quỹ thời gian vô cùng hạn hẹp vì nhiều đội bóng vừa xong các giải trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và kể cả giải hạng nhì sẽ không có thời gian để "thở" nữa mà phải bắt tay vào thi đấu ngay U.21.

Giải U.21 quốc gia thi đấu sớm vào tháng 9 - Ảnh 2.

U.21 Hà Nội liệu có bảo vệ thành công ngôi vô địch khi lứa U.19 vừa rồi chỉ giành đồng hạng ba

Khả Hòa

Thực ra ban đầu VFF cũng có ý định lùi giải U.21 năm nay sang tháng 1.2024 khi V-League tạm dừng để đội tuyển quốc gia đá Asian Cup. Khi đó sẽ tập trung lứa U.21 đầy đủ hơn vì nếu tranh trong tháng 9 chắc chắn sẽ không thể hội tụ đủ lực lượng U.21 tinh túy nhất do VFF đã quyết định lấy đội U.20 quốc gia do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt dự Asiad 2023. Khi đó những cái tên tốt nhất sinh năm 2003 vừa giành hạng ba SEA Games 32 như Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Hồ Văn Cường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến và một số gương mặt nổi bật còn lại như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Đức Việt rất có thể sẽ tập trung U.20 đá ASIAD. 

Thế nhưng do giải U.19 cũng diễn ra vào đầu năm nên theo Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu, người ký văn bản gửi các CLB cho biết giải U.21 diễn ra tháng 9: "Không còn nhiều thời gian để chọn lựa nên giải U.21 năm nay có bao nhiều đá bấy nhiêu. Biết đâu sẽ xuất hiện nhiều cái tên nổi bật khác từ lực lượng U.19 và U.21 còn lại".

Giải U.21 quốc gia thi đấu sớm vào tháng 9 - Ảnh 3.

VCK giải U.21 đã sản sinh ra Văn Tùng xuất sắc ở SEA Games 32. Lần này hy vọng sẽ có tài năng mới xuất hiện

Khả Hòa

Theo kế hoạch của VFF, vòng loại giải U.21 sẽ đá từ ngày 3.9 đến 15.9 với 5 bảng theo khu vực địa lý và vòng chung kết từ 20.9 đến 4.10. Hiện tại Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên và VFF đang xúc tiến chọn địa phương đăng cai VCK và sẽ công bố trong tháng 6 tới cùng với điều lệ giải và bốc thăm thi đấu vòng loại cho gần 30 đội đăng ký tranh tài, trong đó PVF - CAND sau bài học vắng mặt ở VCK U.21 năm rồi tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng như VCK U.19 ở Tây Ninh mới đây cho biết sẽ đủ lực lượng đăng ký 2 đội với quyết tâm lọt vào VCK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.