Giải U.21 quốc gia từ năm 2024 trở đi sẽ diễn ra trong dịp hè

19/08/2023 16:43 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã thống nhất thay đổi thời gian tổ chức các giải U.21 hàng năm. Từ năm 2024, giải sẽ diễn ra vào dịp hè thay vì những tháng cuối năm như thời gian qua.

Lịch sử các giải bóng đá U.21 quốc gia từ năm 1997 đến nay có 2 mốc thời gian chính. Từ lần đầu tiên năm 1997 ở Hà Nội đến lần thứ 7 năm 2003 tại An Giang, đều chủ yếu diễn ra trong dịp hè (từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8), trừ lần duy nhất tại TP.HCM năm 1998 diễn ra từ cuối tháng 12 bắt sang đầu tháng 1.1999. Nhưng từ giải U.21 năm 2004 ở Gia Lai đến nay gần như toàn bộ các giải U.21 quốc gia đều diễn ra từ cuối tháng 9 đến tháng 12 hàng năm.

Giải U.21 quốc gia từ năm sau trở đi sẽ diễn ra trong dịp hè - Ảnh 1.

U.21 Hà Nội vô địch giải năm 2022 là đội giữ kỷ lục với 6 lần đăng quang

Khả Hòa

Lý do U.21 phải diễn ra sau V-League (thường đá từ tháng 2 đến tháng 10 hoặc 11 hàng năm) vì đa số cầu thủ U.21 đều nằm trong các đội V-League, nên sân chơi dành cho lứa tuổi này bắt buộc phải thích ứng với thời gian thi đấu giải vô địch quốc gia, nhằm tập hợp được tương đối đầy đủ lực lượng tiêu biểu của bóng đá trẻ cả nước tham dự. Giải U.21 quốc gia lần thứ 27 sắp tới cũng phải diễn ra trong tháng 9 sau khi V-League kết thúc ngày 27.8.

Nhưng sau lần tổ chức vào tháng 9 sắp tới thì kể từ năm 2024 trở đi, U.21 sẽ trở lại tổ chức trong hè theo chuyển đổi cơ cấu của hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Cụ thể V-League từ mùa 2023-2024 trở đi sẽ đá từ mùa thu năm này sang mùa hè năm sau, tức khoảng tháng 9, 10 đến tháng 5, 6 (như V-League 2023-2024 đã xác định từ 20.10.2023 đến 30.6.2024). Giải U.21 buộc phải diễn ra trong khoảng tháng 6, 7 hoặc chậm nhất là tháng 8. Đây cũng sẽ là khung thời gian chính cho hệ thống các giải trẻ của quốc gia từ U.9 đến U.21 (trừ U.19 sẽ diễn ra vào đầu năm) nên giải U.21 quốc gia từ nay sẽ không còn tiến hành vào những tháng cuối năm nữa mà sẽ đá ngay trong hè.

Giải U.21 quốc gia từ năm sau trở đi sẽ diễn ra trong dịp hè - Ảnh 2.

Nhiều tài năng như tuyển thủ quốc gia Phạm Tuấn Hải (phía sau) bước ra từ giải U.21

Khả Hòa

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "Việc thay đổi mô hình tổ chức với mùa giải đá vắt trong 2 năm là phù hợp với hệ thống thi đấu của FIFA và các giải vô địch quốc gia trên thế giới. Điều này giúp cho bóng đá Việt Nam hoàn thiện lịch thi đấu một cách khoa học, theo chuẩn thi đấu quốc tế, giúp các giải bóng đá quốc gia không có nhiều gián đoạn như trước mà đội tuyển vẫn tập trung thi đấu với phong độ ổn định, phù hợp. Các giải chuyên nghiệp Việt Nam sẽ thi đấu trung bình khoảng thời gian 9 tháng, nên thời gian còn lại sẽ dành cho các giải ngoài chuyên nghiệp khác và các giải trẻ".

Giải U.21 quốc gia từ năm sau trở đi sẽ diễn ra trong dịp hè - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) làm việc với nhà báo Nguyễn Công Khế (phải, giữa)

VFF

Nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải U.21 bày tỏ: "Qua cuộc làm việc với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phân tích về thời gian thi đấu, chúng tôi xác định U.21 mùa sau trở đi sẽ đá trong hè. Điều này sẽ định hình xuyên suốt từ nay về sau, không dao động lúc thì tháng 9 lúc thì tháng 10, khi tháng 11 hay tháng 12 như những năm trước. Nhưng mùa hè cũng sẽ khó khăn trong việc chọn địa điểm đăng cai vì thời tiết nắng nóng trên cả nước, phải chọn sân bãi phù hợp, đá vào khung thời gian hợp lý tránh ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các đội. Chúng tôi sẽ tính toán thêm với VFF để tổ chức giải một cách tốt nhất, mang đến những trận cầu mãn nhãn phục vụ khán giả hâm mộ".

Giải U.21 quốc gia từ năm sau trở đi sẽ diễn ra trong dịp hè - Ảnh 4.

Tuyển thủ quốc gia và U.23 Việt Nam Nguyễn Văn Tùng (10) năm 2022 đã cùng Hà Nội vô địch U.21

Khả Hòa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.