'Giáo sư, bác sĩ' Hà Duy Thọ không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

16/11/2023 17:54 GMT+7

Ông Hà Duy Thọ không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nhưng trên mạng xưng là "giáo sư, bác sĩ", "bác sĩ dinh dưỡng" và nói rôm rả về bệnh tật, bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, chiều 16.11, ông Hà Duy Thọ đã đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM làm việc liên quan đến việc khám chữa bệnh không phép tại nhà của ông này.

Cuộc làm việc giữa Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và ông Hà Duy Thọ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, sau đó ông Thọ ra về.

Nguồn tin cũng cho hay, ông Hà Duy Thọ không cung cấp được chứng chỉ hành nghề y dù trước đó ông nói với thanh tra là để chỗ khác. Ngoài ra, các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của ông cũng không trình được hồ sơ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 13.11, bà Đặng Thị Tuyết Thu (vợ ông Thọ) cũng đã đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM giải trình về hoạt động khám chữa bệnh trái phép của mình.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang củng cố hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với vợ chồng ông Hà Duy Thọ.

'Giáo sư, bác sĩ' Hà Duy Thọ không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh - Ảnh 1.

Ông Hà Duy Thọ ra về sau khi làm việc với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

THANG DUY

Như Thanh Niên đã thông tin, trên các trang mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube những ngày gần đây xuất hiện "giáo sư, bác sĩ" tên Hà Duy Thọ. Ông Thọ nói rôm rả về ăn uống và ung thư, kiến thức về dinh dưỡng khiến nhiều người bán tín bán nghi về kiến thức của vị "giáo sư, bác sĩ" này.

Chiều 10.11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp Phòng y tế Q.Phú Nhuận và Công an P.9 (Q.Phú Nhuận) kiểm tra đột xuất căn nhà số 671/15 Nguyễn Kiệm (P.9) vì nghi có hành vi khám chữa bệnh trái phép. Chủ cơ sở là bà Đặng Thị Tuyết Thu và ông Hà Duy Thọ (chồng bà Thu) đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận cơ sở không biển hiệu, có mở cửa hoạt động, có bệnh nhân đến khám chữa bệnh. Đoàn ghi nhận bà Thu và ông Thọ khám, tư vấn thuốc cho 1 nam bệnh nhân (toa sản phẩm cấp cho bệnh nhân gần 4,3 triệu đồng).

Cơ sở không có niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, không có cập nhật sổ bệnh nhân, không có ghi chép tên bệnh nhân, không có hồ sơ bệnh án ngoại trú của bệnh nhân. 

Bà Thu cung cấp được chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh y học cổ truyền (bác sĩ), nhưng trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế TP.HCM không ghi địa điểm hoạt động ở đâu. Còn ông Thọ chưa cung cấp được chứng chỉ hành nghề y, ông nói chứng chỉ của mình để công ty ở tỉnh khác và chưa lấy về.

'Giáo sư, bác sĩ' Hà Duy Thọ không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh - Ảnh 3.

Bà Thu đang bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân ở nhà bếp

THANG DUY

Về cơ sở vật chất, căn nhà 4 tầng. Tầng trệt có 1 bàn dùng khám bệnh và 1 bàn tiếp khách. Phía sau là khu nhà bếp có 1 bàn ăn, trên bàn có các sản phẩm là thực phẩm bổ sung và các chai dung dịch có nhãn hiệu "Dr Tho". 

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện có "phiếu khấn nguyện trước khi ăn"; phiếu phương pháp OSAWA công thức số 6, công thức số 7 (phương pháp thực dưỡng); toa thuốc của nam bệnh nhân. 

Kiểm tra quảng cáo, đoàn kiểm tra thấy trang Facebook cá nhân "bác sĩ Hà Duy Thọ" quảng cáo bác sĩ dinh dưỡng Hà Duy Thọ và sản phẩm thực phẩm. Đoàn đã niêm phong các chai sản phẩm dung dịch có nhãn hiệu "Dr Tho" và một số sản phẩm khác để làm rõ...

Vào ngày 25.5 vừa qua, UBND P.9, Q.Phú Nhuận có kiểm tra căn nhà của vợ chồng ông Hà Duy Thọ. Thời điểm này, ông Thọ thừa nhận là có hướng dẫn về "phương pháp ăn uống dinh dưỡng chữa trị ung thư giai đoạn cuối theo phương pháp OHSAWA, khám không thu phí"...

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 16.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.