Giao tranh dữ dội phía bắc Gaza, quân đội Israel đang bao vây thành phố?

Khánh An
Khánh An
03/11/2023 07:02 GMT+7

Quân đội Israel cho biết đang thọc sâu chiến dịch tại thành phố Gaza và lực lượng công binh đang nỗ lực dọn đường.

Giao tranh dữ dội phía bắc Gaza, quân đội Israel đang bao vây thành phố? - Ảnh 1.

Khói bốc lên giữa xung đột tại thành phố Gaza vào ngày 2.11

AP

Đài CNN ngày 3.11 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho hay lực lượng nước này đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza ở phía bắc Dải Gaza, trong khi có thông tin xung đột dữ dội diễn ra với lực lượng Hamas tại đây.

Theo ông Hagari, lực lượng công binh Israel đang tìm cách xác định và vô hiệu hóa những hệ thống hạ tầng ngầm, thuốc nổ và những mối đe dọa khác, nhằm giúp quân đội di chuyển tự do trong khu vực.

Trước đó, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi cho hay lực lượng này đang bao vây thành phố Gaza và đang "thọc sâu" chiến dịch tại đây. "Lực lượng của chúng tôi đang trong những khu vực quan trọng của thành phố Gaza", theo ông Halevi.

Điểm xung đột: Israel vượt phòng tuyến Hamas; Nga bắn cháy thêm xe tăng Leopard 2 Ukraine

Bầu trời phía bắc thành phố Gaza tối 2.11 đầy pháo sáng và có nhiều vụ nổ tại khu vực này khi xung đột khốc liệt gia tăng.

Cố vấn cấp cao Mark Regev của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay quân đội đang tiếp tục gây áp lực đối với Hamas: "Chúng tôi đang tấn công cỗ máy quân sự của Hamas. Mục tiêu của chúng tôi là phá hủy cỗ máy quân sự và phá bỏ quyền kiểm soát chính trị của lực lượng này đối với Gaza".

Giao tranh dữ dội phía bắc Gaza, quân đội Israel đang bao vây thành phố? - Ảnh 2.

Các xe tăng của Israel di chuyển về phía Dải Gaza

AP

Lực lượng Hamas không lập tức lên tiếng về những thông tin trên. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho hay ông và lãnh đạo chính trị của Hamas Ismail Haniyeh đã điện đàm vào tối 2.11.

Hai bên đã thảo luận về "tình hình ở Gaza và Bờ Tây", nhưng chưa rõ chi tiết.

Trong một diễn biến khác, theo các nguồn tin, giới tình báo Mỹ có thông tin Syria đồng ý cung cấp một hệ thống tên lửa do Nga sản xuất cho lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Theo đó, nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga hiện hoạt động ở Syria được phân công bàn giao hệ thống tên lửa đất đối không SA-22 cho Hezbollah. Không rõ hệ thống này đã được bàn giao hay chưa. Hệ thống này ban đầu được Nga cung cấp cho chính phủ Syria, theo các nguồn tin.

Thủ tướng Israel kiên quyết không ngừng bắn, lên án Hamas dùng con tin gây chia rẽ

AFP đưa tin quân đội Israel cho biết họ đã tấn công lực lượng Hezbollah vào tối 2.11. Hezbollah cho hay 4 thành viên đã thiệt mạng do Israel tấn công, sau khi tuyên bố đã tấn công đồng thời 19 vị trí của đối phương.

Trước đó, một loạt rốc két phóng đến thị trấn Kiryat Shmona của Israel gần biên giới Li Băng khiến 2 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.