Chiến thắng không trọn vẹn của đảng cầm quyền Đức

23/09/2013 03:30 GMT+7

Theo thống kê sơ bộ của đài truyền hình ARD, đảng CDU của Thủ tướng Angela Merkel đã giành chiến thắng tại kỳ tổng tuyển cử ngày 22.9 với tỉ lệ ủng hộ 42,5%, hơn khá xa so với đảng về nhì là SPD (25,6%).

Đây là số điểm “vượt quá mong đợi” đối với bà Merkel vì trong kỳ bầu cử năm 2009, CDU chỉ giành được 33,8% số phiếu. Tuy nhiên, chiến thắng của đảng cầm quyền không trọn vẹn vì đồng minh là đảng FDP của Bộ trưởng Kinh tế gốc Việt Philipp Roesler chỉ được 4,6%, không đủ để có ghế tại quốc hội. Như vậy, nếu kết quả sơ bộ được xác nhận, bà Merkel và đảng của mình có thể phải liên kết với đối thủ SPD để lập chính phủ liên hiệp còn ông Roesler có thể không còn có chân trong nội các mới. Theo tờ Le Monde, quá trình đàm phán giữa các đảng có thể kéo dài từ 4-8 tuần. Dự tính Quốc hội mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 22.10. 

Lan Chi

>> Angela Merkel, Hillary Clinton - hai phụ nữ quyền lực nhất thế giới
>> Angela Merkel - "Thatcher" của nước Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.