Khói thuốc lá dần "tan" tại Hồng Kông

01/01/2007 21:48 GMT+7

Kể từ ngày 1/1/2007, Hồng Kông trở thành một thành phố gần như vắng bóng khói thuốc lá do lệnh cấm "phì phèo" ở các nhà hàng, công sở, trường học, phòng karaoke và một số khu vực công cộng có hiệu lực.

Việc đốt thuốc ở ngoài trời như bãi biển, hồ bơi, sân chơi thể thao, bảo tàng và một số khu vực ở các công viên công cộng cũng không được phép. Những ai vi phạm sẽ bị phạt tới 644 USD. Tuy nhiên, lệnh cấm chưa áp dụng cho các hộp đêm, quán rượu, phòng tắm hơi hay các cơ sở mát-xa. Ở những nơi này, lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 7/2009. A.Choi, một sinh viên luật, hồ hởi trước lệnh cấm kể trên bởi vì cô rất "dị ứng" với khói thuốc lá. Một du khách Úc có thói quen hút thuốc lá hơn 10 năm nay nói rằng lệnh cấm cũng ngăn anh trở lại Hồng Kông. Tuy nhiên, một luật sư khác thì phản đối và cho rằng lệnh cấm không cần thiết. (AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.