Gỡ khó cho tuyến giao thông huyết mạch Ninh Thuận - Lâm Đồng

19/03/2024 15:50 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chấp thuận cho chuyển mục đích gần 45 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường giao thông kết nối từ H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến H.Đức Trọng (Lâm Đồng) dài 62,5 km, tổng kinh phí gần 1.500 tỉ đồng.

Ngày 19.3, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chấp thuận cho chuyển mục đích gần 45 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án đường giao thông nối từ Ninh Thuận và Lâm Đồng (gọi tắt là dự án).
Gỡ khó cho tuyến giao thông huyết mạch Ninh Thuận - Lâm Đồng- Ảnh 1.

Dự kiến tuyến đường giao thông kết nối từ H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến H.Đức Trọng (Lâm Đồng) dài 62,5 km sẽ hoàn thành trong năm 2025

THIỆN NHÂN

Theo đó, chấp thuận cho tỉnh Ninh Thuận chuyển gần 38 ha và tỉnh Lâm Đồng chuyển gần 6,9 ha đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường nối từ TT.Tân Sơn (H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) lên ngã tư Tà Năng (H.Đức Trọng, Lâm Đồng) để tiếp tục thi công 18 km đường của dự án đang bị vướng đất rừng.

Gỡ khó cho tuyến giao thông huyết mạch Ninh Thuận - Lâm Đồng- Ảnh 2.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ

THIỆN NHÂN

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất rừng phòng hộ được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Đồng thời, hai địa phương phải chịu trách nhiệm về việc chuyển mục đích sử dụng đất phòng hộ đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Gỡ khó cho tuyến giao thông huyết mạch Ninh Thuận - Lâm Đồng- Ảnh 3.

Dự án đang vướng phải 18 km đất rừng phòng hộ

THIỆN NHÂN

Như Thanh Niên ngày 9.6.2022 đưa tin, tuyến đường giao thông kết nối từ H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến H.Đức Trọng (Lâm Đồng) có tổng chiều dài 62,5 km; trong đó có 45,4 km thuộc địa bàn H.Ninh Sơn và 17,1 km nằm trên địa bàn H.Đức Trọng, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng đang triển khai thi công.

Dự án được phân chia thành 2 dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 là tuyến đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới (H.Ninh Sơn) có chiều dài hơn 22 km, mức đầu tư trên 486 tỉ đồng.

Dự án thành phần 2 là đường từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng (H.Đức Trọng) có chiều dài hơn 40 km; trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Thuận hơn 23 km; đoạn qua địa phận xã Đạ Quynh và xã Tà Năng của H.Đức Trọng dài hơn 17 km, có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỉ đồng.

Trên tuyến đường dài 62,5 km của dự án này có hơn 18 km bị vướng đất rừng phòng hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.