Góc nhìn phóng viên: Những buổi chiều tan ca

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
24/01/2024 14:18 GMT+7

Người viết nhiều lần thắc mắc về đời sống công nhân của công ty thâm dụng lao động bậc nhất ở TP.HCM này thế nào, và gần đây đã cố gắng truyền tải những ghi nhận, quan sát của mình qua loạt bài "Chiều tan ca Công ty PouYuen đông công nhân nhất TP.HCM" (từ ngày 19 - 21.1).

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (gọi tắt là Công ty PouYuen, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM), thuộc Tập đoàn Pouchen của Đài Loan.

Ở Công ty PouYuen, lực lượng lao động tới khoảng 40.000 người (trước dịch Covid-19, có thời điểm nhân công của Công ty PouYuen lên đến 100.000 người) và vì vậy nên đây được xem là đơn vị có số công nhân đông nhất TP.HCM.

Có nhiều dịp đi qua Công ty PouYuen vào khoảng 16 giờ, dễ "choáng" với số lượng công nhân tan ca và cảnh mua bán tấp nập ở khu chợ tự phát ở các ngả đường quanh công ty.

Lịch trình hằng ngày của công nhân dường như chỉ xoay quanh việc sáng đi làm, chiều tan ca, đi chợ nấu nướng, đón con, có thể tăng ca, rồi ngày hôm sau cũng sẽ tiếp tục đi làm, cứ như thế diễn tiến hàng chục năm trời.

Đa số công nhân PouYuen di cư từ các tỉnh thành khác đến. Có những người đã chọn gắn bó với nhà máy từ tuổi đôi mươi và đến nay, lấy chồng vợ làm cùng công ty đến khi có con, họ cũng không nghĩ mình sẽ thay đổi nghề nghiệp, dù mức lương công nhân không cao so với mặt bằng chung của thị trường lao động tại TP.HCM.

Năm qua, với bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty PouYuen cắt giảm tới 9.000 người. Tuy vậy, công ty đã cố gắng chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn quy định pháp luật và dịp tết năm 2024 có thưởng tết.

Thực tế thì đời sống công nhân PouYuen vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng câu chuyện về lương bổng, việc làm… vẫn là câu chuyện lớn và đòi hỏi nhiều chiến lược định hình kinh tế, lao động. Nhưng người viết cũng ghi nhận được rằng nguồn lao động của Công ty PouYuen còn là "nguồn sinh kế" của hàng ngàn người bán lương thực, nhu yếu phẩm… ở khu chợ tự phát. Điều này đòi hỏi những tính toán "chuẩn chỉnh" lại khu chợ tự phát, nhất là khi chính sách thu phí vỉa hè, lòng đường ở TP.HCM có hiệu lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.