Guardiola phản pháo Conte: 'Đội nào cũng bạo chi, ngay cả Chelsea'

27/04/2017 19:05 GMT+7

HLV Pep Guardiola của Manchester City cho rằng Chelsea nên nhìn lại bảng thành tích 'đốt tiền' mua cầu thủ của mình để đi tìm thành công, trước khi phán xét đội khác.

Gần đây, HLV Conte cho rằng nếu Chelsea vô địch Premier League, đó sẽ là thành tựu rất to lớn khi đội hình Chelsea không xuất hiện những ngôi sao bom tấn như Man City hay Manchester United. Cách nói này mang hàm ý "The Blues" có thể trở thành nhà vô địch nước Anh mà không cần tiêu tốn quá nhiều tiền của.
Điều này trái ngược với hai đại diện thành Manchester. Tuy nhiên, Pep Guardiola không hài lòng với bình luận của Conte. Ông cho rằng đại diện thành London nên nhìn lại lịch sử, theo đó tính từ ngày chủ tịch Roman Abramovich tiếp quản CLB, họ đã chi tổng cộng bao nhiêu tiền.
Đáng nói, Pep còn cho rằng chính ông mới là người đưa Barcelona vô địch Champions League với đội hình 0 đồng. "Tôi từng dẫn dắt Barcelona vô địch Champions League với 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ", Pep nói. 0 đồng và vô địch Champions League, đó là sự thật về Barca".
Chelsea có được thành công ngày nay cũng là nhờ vào chi tiền mua cầu thủ AFP
Pep cho rằng Conte đừng quên lịch sử đốt tiền của Chelsea. Đội bóng này đã tốn hơn 1 tỷ bảng mới có được chức vô địch Champions League. "Tất cả CLB trên thế giới đều phải chi tiền, và bạn phải nhớ rằng những cầu thủ Chelsea có đều xuất phát từ những bản hợp đồng tiêu tốn rất nhiều tiền của đội bóng", Pep nói.
Chưa dừng lại ở đó, Guardiola còn cho rằng không chỉ riêng Man City, những CLB tại Tây Ban Nha, Đức, Anh và Ý đều không nằm ngoài vòng tròn chuyển nhượng. Đội bóng nào có tham vọng đều phải bạo chi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.