Hà Lan điều tra trận bán kết Cúp quốc gia bị dừng vì chiếc bật lửa

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/04/2023 07:31 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) ngày 6.4 cho biết sẽ hủy những trận đấu nếu tái diễn sự cố khiến trận bán kết Cúp quốc gia giữa Ajax gặp Feyenoord phải dừng lại khi một cầu thủ bị thương do bật lửa ném từ khán đài.

Chính phủ Hà Lan cũng cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp về trận đấu diễn ra ngày 5.4 (theo giờ địa phương). Trận đấu đã phải tạm dừng gần 30 phút sau khi tiền vệ Davy Klaassen của Ajax bị ném bật lửa vào đầu. Cuộc so tài này cũng bắt đầu chậm giờ do người hâm mộ đốt pháo sáng và có những tiếng hô vang phân biệt đối xử.

Hà Lan điều tra trận bán kết Cúp Quốc gia bị dừng vì chiếc bật lửa - Ảnh 1.

Klaassen của Ajax bị chảy máu đầu sau khi bị trúng một chiếc bật lửa được ném từ khán đài

AFP

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 22 người, trong đó có một người đàn ông 32 tuổi bị tình nghi ném bật lửa. KNVB sau đó đã công bố các biện pháp để ngăn chặn sự cố "thái quá" như vậy tái diễn. "Nếu một cầu thủ hoặc trọng tài bị một vật thể từ đám đông CĐV tấn công, trọng tài sẽ ngay lập tức kết thúc trận đấu. Chúng tôi đã chán ngấy với kiểu hành vi này", KNVB cho biết trong một tuyên bố. Cảnh sát Hà Lan trước đó đã nói với tờ Algemeen Dagblad rằng trọng tài lẽ ra nên dừng trận đấu hoàn toàn.

Các trận đấu giữa 2 đội bóng kình địch Ajax và Feyenoord thường là điểm nóng. Tỉ lệ bạo lực bóng đá ngày càng gia tăng ở các cuộc đối đầu giữa 2 đội này nói riêng và Hà Lan nói chung.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan Dilan Yesilgoz cho biết vụ việc sẽ được điều tra "ở cấp cao nhất". Dilan Yesilgoz và Bộ trưởng Thể thao Hà Lan Conny Helder sẽ hội đàm với KNVB, các CLB, thành phố và cảnh sát để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết bạo lực là điều "không thể dung thứ".

Hà Lan điều tra trận bán kết Cúp Quốc gia bị dừng vì chiếc bật lửa - Ảnh 2.

Klaassen (phải) phải rời sân do chấn thương ở đầu

AFP

Trọng tài Allard Lindhout đã dừng trận đấu ở phút 63 trong gần nửa giờ sau khi một chiếc bật lửa ném từ khán đài trúng Klaassen, khiến cầu thủ này bị chảy máu đầu. Ajax cuối cùng đã thắng 2-1 để giành quyền vào chơi trận chung kết, cũng sẽ được tổ chức tại Rotterdam's De Kuip, nơi họ sẽ đấu với PSV Eindhoven. Klaassen, người đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Ajax ở phút 51 và cố gắng trở lại thi đấu nhưng ôm đầu rời sân vài phút sau đó.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi các nhà chức trách Hà Lan phải hành động: "Hoàn toàn không có chỗ cho bạo lực trong hay ngoài sân cỏ. Những hành vi như vậy không có chỗ trong môn thể thao của chúng ta hoặc trong xã hội, tất cả cầu thủ phải được đảm bảo an toàn khi thi đấu, và tôi kêu gọi các cơ quan có liên quan đảm bảo rằng điều này được tôn trọng ở tất cả các cấp", ông Infantino viết trên tài khoản Instagram của mình.

"Chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa? Lại một lần nữa có gì đó không ổn trong trận đấu kinh điển này…", tờ De Telegraaf của Hà Lan viết. CLB Feyenoord cho biết họ đóng cửa khu vực khán đài 2.000 chỗ ngồi, nơi quả pháo sáng được ném xuống trong trận tứ kết Europa League gặp AS Roma vào ngày 13.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.