Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/02/2024 11:54 GMT+7

Các ki ốt, hàng quán, công trình xây trên mặt mương thoát nước tại TP.Hạ Long làm xấu bộ mặt đô thị, cản trở giao thông sẽ được chính quyền xóa bỏ làm công viên phục vụ lợi ích người dân địa phương và du khách.

Ngày 28.2, thông tin từ UBND TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, địa phương này đang lên phương án xóa bỏ các ki ốt, hàng quán, công trình xây trên mặt mương thoát nước tại P.Hồng Hải (TP.Hạ Long) hiện đang làm xấu bộ mặt đô thị, cản trở giao thông.

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 1.

Nhiều công trình xây dựng trên mương thoát nước che khuất tầm nhìn của các phương tiện giao thông, làm xấu bộ mặt đô thị

LÃ NGHĨA HIẾU

Sau khi xóa bỏ các công trình nói trên, chính quyền địa phương sẽ đầu tư xây dựng thành công viên, phục vụ lợi ích người dân địa phương và du khách.

Theo đó, qua rà soát của UBND TP.Hạ Long, có 4 tuyến mương là Hải Hà, Hải Lộc, Hải Phúc, Hải Thủy. Các tuyến mương này có tổng diện tích là 3.100 m2, thu gom nước thải sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân.

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 2.

Hàng quán được xây trên mương thoát nước ngay tại nơi giao cắt khiến phương tiện bị che khuất tầm nhìn, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây

LÃ NGHĨA HIẾU

Điều đáng nói, nhiều năm trước, chính quyền địa phương đã cho một số doanh nghiệp, cá nhân xây dựng hàng quán, ki ốt, văn phòng... không đúng quy hoạch. Các công trình này tồn tại nhiều năm gây bức xúc cho người dân địa phương; đáng chú ý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do xây dựng trên mặt mương thoát nước, không được cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép.

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 3.

Mương thoát nước thành nơi tập kết cây xanh

LÃ NGHĨA HIẾU

Vào tháng 9.2023, sau khi tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cử tri, UBND TP.Hạ Long đã vận động, tổ chức cưỡng chế các công trình xây trái phép trên mương thoát nước chung tại phố Hải Phúc; sau đó đầu tư xây dựng thành công viên, kết hợp bãi đỗ xe công cộng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn P.Hồng Hải vẫn còn 3 tuyến mương thoát nước với hàng loạt công trình chưa được tháo dỡ, làm xấu bộ mặt đô thị.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo TP.Hạ Long cho biết, quan điểm của địa phương này là sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên mương thoát nước. Trước mắt, thành phố sẽ vận động để tạo sự đồng thuận khi để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự tháo dỡ và không để phát sinh thêm công trình mới. Dự kiến trong năm 2024, một số mương thoát nước tiếp tục được đầu tư thành công viên nữa để phục vụ người dân.

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 4.

Cách đó không xa, mương thoát nước phố Hải Phúc (P.Hồng Hải) được đầu tư cải tạo thành công viên

LÃ NGHĨA HIẾU

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 5.

Người dân địa phương đồng tình ủng hộ với chính quyền khi xây công viên thay vì biến mương thoát nước thành mặt bằng cho thuê ki ốt, hàng quán

LÃ NGHĨA HIẾU

Hạ Long cải tạo mặt mương thoát nước làm công viên- Ảnh 6.

Công viên với hàng hoa giấy tuyệt đẹp, có bố trí cả khu vực đỗ xe

LÃ NGHĨA HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.