Hà mã sinh con sau 8 năm ở công viên Đầm Sen

21/07/2023 15:20 GMT+7

Sau 8 tháng mang thai, hà mã nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen đã sinh con đầu lòng, nặng 25kg. Vì hà mã con rất nhát nên phải hạn chế khách tham quan, đảm bảo tinh thần cho hai mẹ con.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sáng 21.7, sau gần một tháng sinh con đầu lòng, hai mẹ con hà mã có sức khỏe tốt. Mỗi khi lên trên cạn, hà mã mẹ nhận thức ăn từ người chăm sóc, hà mã con quấn quýt lấy mẹ.

Ông Phạm Tống Quốc Cường (quản lý vườn thú công viên văn hóa Đầm Sen) cho biết, khi mang thai đến tháng thứ bảy, người nuôi sẽ tách hà mã ba và mẹ sang hai chuồng để việc sinh con diễn ra thuận lợi. Nếu không tách ra, hà mã ba sẽ gây hại cho hà mã con. Vườn thú phải làm hàng rào ngăn vợ chồng hà mã. Thời gian trước, vợ chồng hà mã sống chung với nhau.

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 1.

Hà mã sinh con sau 8 tháng mang thai

DƯƠNG LAN

Trong quá trình sinh, mọi người canh thời gian và nhận ra những dấu hiệu hà mã mẹ sắp sinh như: bầu sữa căng lên, bỏ ăn, ít vận động, phá chuồng,… Hà mã con là con đực.

Hà mã con quấn quýt lấy mẹ

"Khi hà mã sinh, chúng tôi liền sơ cứu hà mã con vì hà mã sinh dưới nước, phải sơ cứu để không bị ngợp nước. Trước đó, chúng tôi cũng phải bơm nước cạn xuống để hà mã con có thể thở được. Nếu không thở được, hà mã con sẽ bị chết vì lúc đó hà mã mẹ đau, không cứu được con. Có thời điểm, hà mã con nằm dưới nước chúng tôi bế lên để hét lên và lấy hơi thở không khí vào. Sau đó, hà mã con ở với mẹ tự nhiên, đến hiện tại vẫn đang bú mẹ tốt", ông Cường cho biết.

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 3.

Hà mã con khi mới sinh nặng 25kg

DƯƠNG LAN

Thời điểm mới sinh, hà mã con nặng 25kg hiện tại khoảng hơn 30kg. Trong quá trình mang thai, hà mã mẹ được bổ sung thêm thức ăn như bí, dưa hấu, rau củ quả,… Người nuôi cố gắng chăm sóc để hà mã mẹ có sữa cho con bú. Cặp hà mã được nhận nuôi từ vườn thú Đại Nam và Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Hiện khu vực nuôi hà mã trong vườn thú cũng đang tạm dừng đón khách.

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 4.

Hà mã được nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen 8 năm nay

DƯƠNG LAN

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 5.

Hà mã nuôi con bằng sữa

DƯƠNG LAN

"Sau những bước sơ cứu ban đầu, hà mã con sẽ sống theo mẹ bằng bản năng. Khi sinh xong, hai mẹ con hà mã quấn quýt nhau nên khách vào sẽ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến việc cho con bú, ảnh hưởng đến sức khỏe hà mã con. Sau khoảng 2 tháng, chúng tôi sẽ mở cửa trở lại cho khách vào tham quan", vị quản lý vườn thú nói.

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 6.

Ông Cường cho hà mã mẹ ăn trái cây

DƯƠNG LAN

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 6.

Hà mã con hiện đã được hơn 30kg

DƯƠNG LAN

Đây là lần đầu tiên hà mã sinh con ở công viên văn hóa Đầm Sen. Thức ăn để nuôi hà mã chủ yếu là cỏ, tinh bột, rau củ quả,… Mỗi ngày, hà mã có thể ăn tới 300kg thức ăn. Hà mã thường sống dưới nước, lên bờ chủ yếu để kiếm ăn. Hà mã có tuyến mồ hôi máu, khi lên bờ tiết ra với mục đích để lớp da không bị khô, bảo vệ lớp da. Tuổi đời của hà mã thường trên 40 năm. Hiện, vườn thú vẫn chưa đặt tên cho hà mã con.

Hà mã lần đầu sinh con sau 8 năm nuôi ở công viên văn hóa Đầm Sen - Ảnh 7.

Hà mã lên bờ khi có người cho thức ăn

DƯƠNG LAN

Giới trẻ phát cuồng, chi tiền triệu nuôi “hà mã mini” ú nu chân ngắn trong nhà

Hà mã đang nằm trong danh sách những loài động vật sắp nguy cấp cần được bảo tồn. Vì vậy việc nhân giống cho hà mã sinh sản luôn được công viên văn hóa Đầm Sen quan tâm để bảo tồn loài vật này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.