Hà Nội: 10 quận, huyện 'màu cam' nguy cơ cao, Đống Đa xuống cấp độ 2

Mai Hà
Mai Hà
01/01/2022 06:40 GMT+7

UBND TP.Hà Nội vừa công bố đánh giá cấp độ dịch mới, thêm 2 quận, huyện Thanh Xuân và Thanh Trì lên cấp độ (3 màu cam), trong khi Q.Đống Đa từ cấp độ 3 được xuống cấp độ 2 (màu cam).

Theo văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ngày 31.12.2021, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (màu vàng), nguy cơ thấp. Tuy nhiên, số quận, huyện, thị xã cấp độ 1 (màu xanh) chỉ còn 2 huyện là Phú Xuyên và Phúc Thọ.

Số quận, huyện tại Hà Nội lên cấp độ 3 không ngừng tăng trong vài tuần qua, đi kèm với việc tạm dừng hàng ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang về

dương lan

Đặc biệt, số quận, huyện màu cam đã tăng lên 10, bổ sung thêm Q.Thanh Xuân và H.Thanh Trì so với đánh giá tuần trước. Ngoài ra, có 111 xã, phường ở cấp độ 3.

Như vậy, Hà Nội hiện có 10 quận, huyện ở cấp độ 3, gồm 8 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên và 2 huyện Thanh Trì, Gia Lâm.

Theo UBND TP.Hà Nội, trong thời gian 2 tuần, trên địa bàn đã ghi nhận 23.606 trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Trong vòng 14 ngày gần đây, có 111 xã, phường, thị trấn ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, phân bố theo các quận, huyện, thị xã: Ba Đình có 13 phường; Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh cùng 1 phường; Đống Đa, Gia Lâm cùng 7 phường, xã; Hà Đông 5 phường; Hai Bà Trưng 11 phường; Hoài Đức 1 phường; Hoàn Kiếm 9 phường; Hoàng Mai 13 phường; Long Biên 7 phường; Nam Từ Liêm 6 phường; Quốc Oai 1 phường; Tây Hồ 6 phường, Thanh Oai 1 xã; Thanh Trì 8 xã; Thanh Xuân 6 phường; Thường Tín 3 xã; Ứng Hòa 2 xã.

Trước đó, 8 quận trung tâm nội thành Hà Nội khi chuyển lên cấp độ 3 đã dừng các hoạt động không thiết yếu, hạn chế hoạt động đông người, dừng hàng ăn uống tại chỗ, chỉ cho bán mang về...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.