Hà Nội đề nghị cải cách tiền lương, xem xét lại tuổi nghỉ hưu với giáo viên

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
10/02/2023 08:41 GMT+7

UBND TP. Hà Nội đề nghị cần cải cách chế độ tiền lương đối với viên chức ngành GD-ĐT, xem xét lại quy định về độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS vì giáo viên lớn tuổi khó phù hợp…

Ngày 9.2, UBND TP.Hà Nội đã có báo cáo với đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014 - 2022, trong đó có đề nghị cải cách chế độ tiền lương và xem lại độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên.

Hà Nội đề nghị cải cách tiền lương, xem xét lại tuổi nghỉ hưu với giáo viên - Ảnh 1.

UBND TP.Hà Nội đề nghị cải cách chế độ tiền lương và xem xét lại độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS

B.T

Báo cáo cho biết, thành phố chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 100% giáo viên dạy các lớp theo chương trình được tập huấn đầy đủ.

Các nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy các lớp theo chương trình có trình độ đào tạo đạt chuẩn, chuyên môn vững vàng, có nhiều năm kinh nghiệm dạy học. Công tác chuẩn bị cho việc giảng dạy chương trình được coi trọng, các nhà trường thực hiện chu đáo.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng hệ thống các môn học, gồm: các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa... với nhiều môn học mới, môn tích hợp, tổ hợp, đòi hỏi giáo viên phải được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm.

Thành phố còn tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Một số giáo viên đơn môn thừa, trong khi giáo viên môn nghệ thuật sẽ thiếu. Hiện, còn một số trường tỷ lệ giáo viên/lớp trung bình thấp, chưa đạt được tỷ lệ giáo viên/lớp bảo đảm để tổ chức thuận lợi dạy học 2 buổi/ngày; việc phát triển đội ngũ dạy học yêu cầu tích hợp đang gặp khó khăn.

Bên cạnh đó còn có những khó khăn, bất cập về cơ sở vật chất khi nhiều khu đô thị không có trường học, dân số cơ học tăng nhanh. Diện tích đất quy hoạch tại nhiều trường trong các quận trung tâm chưa đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Một số trường học, sĩ số học sinh/lớp còn cao.

Đáng chú ý, trong báo cáo, UBND TP.Hà Nội kiến nghị: "Chính phủ có cơ chế pháp lý việc dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình đối với giáo dục phổ thông; cần cải cách chế độ tiền lương đối với viên chức ngành GD-ĐT để bảo đảm đời sống và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng; đồng thời, xem xét lại quy định về độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS vì giáo viên lớn tuổi khó phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi của học sinh các cấp học này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.