HAGL giành điểm, HLV Kiatisak chưa kịp mừng đã đối mặt với nỗi lo

19/04/2022 21:38 GMT+7

Dù HAGL vừa giành được điểm số đầu tiên ở AFC Champions League nhưng HLV Kiatisak sẽ đối mặt với nỗi lo khi hậu vệ trụ cột Kim Dong-su dính chấn thương.

Trước trận đấu gặp Sydney FC, HAGL được dự báo sẽ có 90 phút đầy khó khăn khi đại diện đến từ nước Úc được đánh giá cao hơn nhiều về thể hình, thể lực. Tuy nhiên, không vì vậy mà đội bóng của HLV Kiatisak để mất quyền kiểm soát trận đấu vào tay đối thủ. Sau những phút đầu hơi chệch choạc, đội bóng phố núi đã nóng máy và bắt đầu chơi nhịp nhàng hơn.

Highlights Sydney - HAGL: Văn Thanh ghi bàn tuyệt đẹp, HAGL hụt 3 điểm đáng tiếc

Chuyện gì đến cũng đã đến, HAGL có được bàn thắng vươn lên dẫn trước sau nhiều tình huống tấn công có nét. Văn Thanh là người lập công với cú sút xa bất ngờ ở hiệp 1. Tuy nhiên, Sydney FC đã tận dụng tốt lợi thế về mặt thể hình để ghi bàn thắng quân bình tỷ số thành 1-1. Trent Buhagiar là người đã đánh đầu ghi bàn để giúp Sydney FC rời sân Thống Nhất với 1 điểm.

Văn Thanh (bìa trái) có trận đấu bùng nổ trong màu áo HAGL

ngọc linh

Sau trận đấu, HLV Kiatisak chia sẻ: "Đây là trận khó khăn. Sydney FC sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, thể hình, thể lực và chuyên môn tốt. Họ tìm cách khóa lối chơi của chúng tôi. Trước trận, mục tiêu của HAGL là 1 điểm. Nhưng sau khi đã ghi bàn dẫn trước, các cầu thủ muốn có 3 điểm nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không bảo toàn được lợi thế".

Ở đầu hiệp 2, ngoại binh Kim Dong-su đã bị thay ra ngoài. Lý giải về việc này, "Zico Thái" nói: "Kim Dong-su là cầu thủ giỏi. Cậu ấy dính chấn thương trong hiệp 2. Tình trạng của cầu thủ này có thể nặng thêm nếu tiếp tục đá nên chúng tôi đã thay thế Văn Việt vào. Dù có sự thay đổi nhưng hàng thủ của chúng tôi vẫn đảm bảo".

Kim Dong-su (trắng) dính chấn thương và bị HLV Kiatisak thay ra ở đầu hiệp 2

Dù vừa giành được điểm số đầu tiên tại đấu trường lớn nhất châu Á nhưng HLV Kiatisak sẽ có lý do để lo lắng với trường hợp của Kim Dong-su. Hậu vệ người Hàn Quốc được xem là trụ cột của đội bóng phố núi. Nhất là trong bối cảnh HAGL sẽ đối mặt với đội bóng được xem mạnh nhất bảng H là Joenbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) vào lúc 18 giờ ngày 22.4.

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan cũng dành những lời khen cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho HAGL ở AFC Champions League. "Văn Thanh có sự tiến bộ rất lớn và chơi tốt trước các đội bóng có trình độ cao. Tôi luôn nhắc cầu thủ là ở đấu trường lớn như thế này, số lượng khán giả rất đông đảo và cũng có nhiều tuyển trạch viên sẽ theo dõi. Vì thế, các cầu thủ cố gắng thể hiện để có cơ hội tốt trong tương lai".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.