HAGL, SLNA đá trận cầu đinh ở vòng mở màn V-League 2023 - 2024

19/10/2023 13:22 GMT+7

Ngày khởi tranh V-League 2023 - 2024 đã cận kề. Vòng đầu tiên của mùa giải mới có nhiều trận cầu đinh, mở màn là cuộc chạm trán giữa HAGL và CLB Hải Phòng.

HAGL là một trong những CLB được yêu thích nhất Việt Nam. Đáng chú ý, đội bóng phố núi cũng là CLB sẽ đá trận mở màn của mùa giải V-League 2023 - 2024. HLV Kiatisak cùng các cầu thủ sẽ đến làm khách trên “chảo lửa” Lạch Tray của CLB Hải Phòng vào 18 giờ ngày 20.10. Cuộc so tài này được xem là trận cầu đinh của vòng đấu đầu tiên.

HAGL, SLNA đá trận cầu đinh ở vòng mở màn V-League 2023 - 2024 - Ảnh 1.

HAGL của HLV Kiatisak sẽ đá trận mở màn V-League 2023 - 2024

H.H

HAGL sau mùa 2023 không mấy thành công đã đặt quyết tâm rất lớn ở mùa giải mới. “Zico Thái” đưa ra mục tiêu sẽ giúp đội chủ sân Pleiku nằm trong tốp 3 chung cuộc. Khi không còn bộ đôi tiền đạo ngoại là Washington Brandao và Paollo Oliveira, HAGL đã bổ sung 2 ngoại binh khác là hậu vệ Jairo Filho (người cũ của CLB Khánh Hòa) và tiền đạo Martin Dzilah. Ban huấn luyện đội bóng phố núi đã chủ trương sử dụng nhiều cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra. Tiền vệ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương vẫn là những đầu tàu sẽ dìu dắt các đàn em.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng không có nhiều thay đổi về mặt lực lượng nên có tính ổn định cao hơn. Đội bóng đất cảng có sự bổ sung đáng chú ý ở vị trí tiền đạo, khi chiêu mộ cựu chân sút của CLB Hà Nội và CLB Đà Nẵng Lucas Vinicius. Đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt luôn là một tập thể khó chịu đối với bất kỳ đối thủ nào. Cộng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray, CLB Hải Phòng sẽ không dễ để cho HAGL kiếm điểm.

HAGL, SLNA đá trận cầu đinh ở vòng mở màn V-League 2023 - 2024 - Ảnh 2.

Xuân Tiến (giữa) là cầu thủ trẻ đáng xem của SLNA

H.H

Cuộc chạm trán giữa SLNA và CLB Viettel vào ngày 22.10 cũng hứa hẹn rất đáng xem. Có thể thấy, đây là 2 đội bóng không hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, CLB Viettel có sự bổ sung rất chất lượng trên hàng công, với sự xuất hiện của một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V-League 2023 là tiền đạo Bruno Cunha. Ở mùa trước, Bruno Cunha chơi nổi bật khi ghi đến 11 bàn tại V-League (đứng nhì trong danh sách vua phá lưới), đóng góp lớn vào một mùa giải thành công của CLB Thanh Hóa. Phía ngược lại, SLNA chủ yếu sử dụng những cầu thủ do chính mình đào tạo ra nhưng cho mượn đến đội khác ở các mùa trước. Bên cạnh đó, sự tiến bộ của những tuyển thủ U.23 Việt Nam như Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải, thủ môn Nguyễn Văn Việt, Lê Nguyên Hoàng cũng là điều mà người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ đang trông chờ.

CLB Bình Dương và CLB Hà Nội sẽ có màn so tài tại đất Thủ vào ngày 24.10 để khép lại vòng đấu đầu tiên của V-League 2023 - 2024. Cả 2 đội bóng này đều hoạt động rất sôi nổi trong phiên chuyển nhượng vừa qua. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức dù chật vật trụ hạng ở mùa 2023 nhưng nay đã "thay da đổi thịt". Đội chủ sân Bình Dương mang về những gương mặt cực kỳ chất lượng là Quế Ngọc Hải, tiền đạo Việt kiều Ryan Hà, tiền vệ Nguyễn Hải Huy và hậu vệ trẻ tiềm năng Võ Minh Trọng… CLB Bình Dương đang sở hữu đội hình mạnh và được thi đấu trên sân nhà nên được đánh giá là ngang tài ngang sức với đương kim á quân Hà Nội.

HAGL, SLNA đá trận cầu đinh ở vòng mở màn V-League 2023 - 2024 - Ảnh 3.

Quế Ngọc Hải (trái) và Hải Huy là 2 bản hợp đồng chất lượng của CLB Bình Dương để hướng đến mùa giải 2023 - 2024

CLB BÌNH DƯƠNG

Ban tổ chức giải cũng vừa thông báo 4 trận đấu sẽ được áp dụng công nghệ VAR ở vòng đấu đầu tiên của V-League 2023 - 2024. Trận CLB Hải Phòng - HAGL, CLB Thanh Hóa - CLB Hà Tĩnh, CLB Nam Định - CLB Quảng Nam, CLB Công an Hà Nội - CLB Bình Định là những cặp đấu sẽ có sự xuất hiện của công nghệ video hỗ trợ trọng tài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.