Hai doanh nhân Trung Quốc bị 13 người bắt cóc, tống tiền ở Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
04/12/2023 09:25 GMT+7

Quân cảnh Đô thị Phnom Penh đã bắt giữ 12 người nước ngoài và một người Campuchia với cáo buộc bắt cóc hai doanh nhân Trung Quốc.

Thiếu tá Heng Saroeun, sĩ quan thuộc Quân cảnh Đô thị Phnom Penh, ngày 3.12 cho hay các nghi phạm bị bắt tại một ngôi nhà cho thuê ở xã Chroy Changvar thuộc quận Chroy Changvar của Phnom Penh (Campuchia) vào lúc 23 giờ ngày 30.11, theo tờ Khmer Times hôm nay 4.12.

"Quân cảnh đã nhận được cuộc gọi từ một trong những nạn nhân theo số liên lạc 1291 của quân cảnh, dẫn đến việc bắt giữ các nghi phạm", ông Saroeun cho biết thêm.

Hai doanh nhân Trung Quốc bị 13 người bắt cóc ở Campuchia - Ảnh 1.

13 nghi phạm bị bắt giữ để thẩm vấn về cáo buộc bắt cóc hai doanh nhân Trung Quốc

Chụp màn hình Khmer Times

Sau lời tố cáo của nạn nhân, phó công tố viên đã cho phép cảnh sát đột kích ngôi nhà có hai nạn nhân bị các nghi phạm giam giữ và giải thoát họ. "Cảnh sát còn thu giữ các tài liệu liên quan từ ngôi nhà", thiếu tá Saroeun nói.

Hai nạn nhân người Trung Quốc khai với cảnh sát rằng các nghi phạm cố tống tiền họ 50.000 USD để đổi lấy việc họ được thả. Hai nạn nhân đã được đưa trở lại với người thân của họ sống ở Phnom Penh và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, theo ông Saroeun.

Hai doanh nhân Trung Quốc bị 13 người bắt cóc ở Campuchia - Ảnh 2.

Hai doanh nhân Trung Quốc được giải cứu sau khi bị 13 nghi phạm bắt cóc

Chụp màn hình Khmer Times

Các nghi phạm sẽ bị buộc tội bắt giữ, giam giữ trái pháp luật theo Điều 253 của Bộ luật Hình sự Campuchia. Tất cả 13 nghi phạm vẫn đang bị giam giữ tại Tòa án thành phố Phnom Penh để thẩm vấn, theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.