Hai đội bóng phố núi Tây nguyên quyết tâm đá đẹp đón đối thủ từ phố biển

15/02/2023 14:59 GMT+7

Đội bóng của hai trường đại học tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tích cực chuẩn bị để cống hiến cho khán giả những trận đấu chất lượng, chuyên môn cao.

Những ngày gần đây, hai đội bóng của Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tích cực tập luyện chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam- Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

Chơi đẹp, chơi cống hiến

Với tư cách là đội chủ nhà, đội bóng Trường ĐH Tây Nguyên đã hội quân luyện tập trong nhiều ngày qua. Đội bóng cũng mời một số CLB bóng đá "phủi" khác trên địa bàn Buôn Ma Thuột thi đấu giao hữu để tích lũy kinh nghiệm.

"Các em đang tập tuân thủ chiến thuật, mảng miếng phối hợp mà HLV truyền đạt. Dù không đặt quá nặng về thành tích nhưng chúng tôi mong muốn đội bóng sẽ đạt được những kết quả khả quan", thầy Nguyễn Hùng Mạnh, Phó chủ nhiệm khoa Sư phạm, trưởng đoàn đội bóng Trường ĐH Tây Nguyên, chia sẻ.

Hai đội bóng phố núi quyết tâm “đá đẹp, lan tỏa hình ảnh đẹp” - Ảnh 1.

Các cầu thủ ĐH Tây Nguyên đặt mục tiêu đá đẹp, giữ hình ảnh đẹp.

ĐH Tây Nguyên

Theo thầy Mạnh, đội bóng được quán triệt thi đấu làm sao đem lại ấn tượng tốt nhất với ban tổ chức và các đội bóng tham dự giải; đồng thời, hạn chế tối đa chấn thương, đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.


Hai đội bóng phố núi quyết tâm “đá đẹp, lan tỏa hình ảnh đẹp” - Ảnh 2.

Đội bóng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột tích cực tập luyện

Hoàng Bình

Sinh viên Nguyễn Mạnh Hùng, đội phó đội bóng Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết đội có thuận lợi vì được thi đấu trên sân quen thuộc của trường mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu đội tham gia giải 11 người nên có đôi chút bỡ ngỡ, nhiều bạn kỹ năng chơi bóng tốt nhưng khi ráp đội hình lại chưa hiểu ý nhau.

Ngoài ra, các thành viên đội bóng ở nhiều khoa, lịch học, lịch thi của mỗi khoa khác nhau nên khi hội quân mất nhiều thời gian, nhiều buổi tập không đủ cầu thủ của đội tham gia. "Chúng em đã sẵn sàng về mặt thể lực, vì màu cờ sắc áo sẽ chơi hết mình, đạt kết quả tốt nhất có thể. Tuy nhiên, phương châm của chúng em là phải giữ và lan tỏa hình ảnh đẹp của trường, nói không với tiểu xảo, bạo lực sân cỏ", Hùng bày tỏ.

Lựa chọn nhân sự tốt nhất cho giải

Có mặt trên sân tập của Trường ĐH Tây Nguyên, anh Lê Hồng Thái, Bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết hiện đội bóng của trường đã 6 lần hội quân, tập luyện để làm quen mặt sân. Từ đây đến ngày khai mạc, đội sẽ có thêm 3 buổi tập nữa và tìm "quân xanh" để giao lưu, xác định đấu pháp hiệu quả nhất khi dự giải.

Hai đội bóng phố núi Tây nguyên quyết tâm “đá đẹp" đón đối thủ từ phố biển - Ảnh 3.

Đội bóng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột

Hoàng Bình

"Trường đã lựa chọn những nhân sự tốt nhất của mình từ đội bóng của các khoa để đem đến giải. Chúng tôi cho rằng giải lần này là sân chơi bổ ích để các em sinh viên cọ xát, giao lưu; đồng thời giới thiệu hình ảnh của trường. Mục tiêu là cố gắng tiến sâu vào giải nhưng phải đá đẹp, đá cống hiến", anh Thái nói.

Hai đội bóng phố núi quyết tâm “đá đẹp, lan tỏa hình ảnh đẹp” - Ảnh 3.

Có 4 đội tham gia vòng loại tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên

ĐH Tây Nguyên

Phạm Nhật Tân (SV Y khoa năm 4), đội trưởng đội bóng Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết trước đây đội bóng đã tham dự một số giải bóng đá 5 người, 7 người và có thành tích khá cao. Tuy nhiên, đây là lần đầu đội tham dự giải 11 người nên cũng gặp khó khăn nhất định, một số cầu thủ chưa phát huy được khả năng ở vị trí đảm nhận trên sân. "Qua các buổi tập, HLV đã có những chỉ đạo về chiến thuật, bố trí đội hình, rèn thêm kỹ năng thi đấu nên chúng em đã tự tin hơn", Tân nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên, trường rất phấn khởi, vinh dự được ban tổ chức lựa chọn là một trong những điểm tổ chức vòng loại của giải bóng đá sinh viên. "Trong khả năng và điều kiện của mình, trường sẽ hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất để đem lại những ấn tượng tốt nhất cùng giải. Nhà trường cũng xem đây là phong trào hoạt động cần thiết cho sinh viên, nên sẵn sàng đồng hành cùng giải trong những năm tới", ông Trúc trao đổi.

Vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên tổ chức tại sân Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk) có 4 đội bóng của các trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, CĐ Du lịch Nha Trang và CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, khởi tranh từ ngày 24 đến ngày 28.2.

Hai đội bóng phố núi Tây nguyên quyết tâm đá đẹp đón đối thủ từ phố biển - Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.