Hải Dương: 78 tháng tù cho 2 'đạo chích' 8 lần cuỗm tiền công đức

Minh Phong
Minh Phong
16/06/2023 16:44 GMT+7

Lợi dụng sơ hở của các cơ sở thờ tự ở Hải Dương, Công và Đoàn đã nhiều lần phá hòm công đức để trộm cắp số tiền gần 138 triệu đồng.

Chiều 15.6, TAND TP.Hải Dương (Hải Dương) xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Hoàng Văn Công (42 tuổi) và Trần Văn Đoàn (28 tuổi, cùng trú tại xã Kim Xuyên, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Công 42 tháng tù, Trần Văn Đoàn 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và buộc 2 bị cáo phải bồi thường cho các bị hại.

Theo cáo trạng, để có tiền chi tiêu cá nhân, Hoàng Văn Công đã nảy sinh ý định tìm các đình, chùa có sơ hở trên địa bàn tỉnh để trộm cắp tài sản. Công chuẩn bị 1 thanh sắt tròn có 1 đầu dẹt để làm công cụ phá khóa rồi rủ Trần Văn Đoàn đang thuê trọ gần nhà Công cùng tham gia.

Hải Dương: 78 tháng tù cho 2 “siêu trộm” 8 lần cuỗm tiền công đức - Ảnh 1.

Hoàng Văn Công và Trần Văn Đoàn tại phiên xét xử sơ thẩm

CTV

Từ tháng 11.2021 - 1.2023, Công và Đoàn đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản tại các địa điểm: đình Trà Tân, đền thờ Phạm Lệnh Công ở xã An Thượng; đình Ngọc Uyên ở P.Ngọc Châu; đình Văn Xá ở P.Ái Quốc; đình Phú Tảo ở P.Thạch Khôi; đền Trung ở P.Ngọc Châu; đình nghè Đàm Lộc ở P.Tân Bình (cùng ở TP.Hải Dương); chùa Phúc Duyên, xã Tân Kỳ (H.Tứ Kỳ) và Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ H.Tứ Kỳ.

Tại các đình, chùa, đài tưởng niệm, 2 bị cáo trên lợi dụng sơ hở để lấy trộm tiền công đức, chiếm đoạt tổng hơn 137,9 triệu đồng.

Công từng 6 lần vào tù về tội trộm cắp tài sản. Đoàn từng vào tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 16.6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.