Hai ngôi sao châu Âu đồng ý khoác áo tuyển Indonesia để củng cố hàng thủ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/11/2021 15:26 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa cho biết các hậu vệ Sandy Walsh và hậu vệ Mees Hilgers đã bày tỏ mong muốn được nhập tịch để khoác áo tuyển bóng đá nước này.

Tờ Suara dẫn lời Hasani Abdulgani - thành viên của Ủy ban điều hành PSSI, cho biết hiện chỉ có Sandy Walsh và Mees Hilgers nghiêm túc bày tỏ việc muốn tăng cường sức mạnh cho tuyển Indonesia. Trước đó, Hasani đã được PSSI giao nhiệm vụ liên hệ với 4 cầu thủ châu Âu triển vọng sẽ nhập tịch cho tuyển quốc gia. Ngoài Sandy Walsh và Mees Hilgers còn có Jordi Amat và Kevin Diks.

Hậu vệ trẻ người Hà Lan Mees Hilgers đồng ý khoác áo tuyển Indonesia

Twente fans

Đối với Jordi Amat và Kevin Diks, Hasani tiết lộ rằng ông vừa mở cuộc đàm phán với người đại diện của họ. Người đại diện yêu cầu PSSI cho thời gian để trao đổi với các cầu thủ của mình.

4 cầu thủ nói trên đều mang quốc tịch châu Âu và được cho là có gốc gác Indonesia. Họ đều đang khoác áo các CLB thuộc các giải hàng đầu châu Âu. Điều đáng nói là cả 4 cầu thủ trên được lên kế hoạch nhập tịch theo yêu cầu trực tiếp của HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2020 (khởi tranh từ ngày 5.12) và vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào đầu năm tới.

Sandy Walsh (26 tuổi, quốc tịch Bỉ - Hà Lan), Jordi Amat (29 tuổi - Tây Ban Nha) Kevin Diks (25 tuổi) và Mees Hilgers (20 tuổi) - đều sinh ra ở Hà Lan. Đây là những cái tên được đánh giá rất cao và hứa hẹn tạo ra phòng tuyến chắc chắn cho tuyển Indonesia (nếu nhập tịch thành công. Họ không những đang chơi cho các đội bóng ở giải hàng đầu châu Âu, mà tuổi đời còn rất trẻ.

Nếu nhập tịch thành công, Sandy Walsh (phải) là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ tuyển Indonesia

afp

Theo đó, Sandy Walsh từng chơi cho đội trẻ và đội 1 các CLB hàng đầu Bỉ là Genk, Zulte Waregen và hiện đang khoác áo Mechelen. Hậu vệ này từng thi đấu cho cấp độ từ tuyển U.15 đến U.20 Hà Lan, vô địch giải U.17 châu Âu vào năm 2012. Trong khi đó, Kevin Diks hiện đang biên chế ở CLB Copenhagen (đội nổi tiếng ở giải hàng đầu Đan Mạch) và cũng khoác áo tuyển U.20 Hà Lan. Jordi Amat hiện là trụ cột của CLB Eupen (Bỉ) và là cựu tuyển thủ U.21 Tây Ban Nha, còn Mees Hilgers chơi cho CLB Twente (thuộc giải hàng đầu Hà Lan).

"Trong 4 cầu thủ được PSSI quan tâm, chỉ có 2 người trả lời, đó là Sandy Walsh và Mees Hilgers", Hasani nói với Suara, đồng thời cho biết sẽ thực hiện việc kiểm tra về sự liên hệ huyết thống với Indonesia để tiến hành các thủ tục nhập tịch. Quá trình này sẽ mất một thời gian nếu các cầu thủ không có giấy tờ để chứng mình có mang dòng máu Indonesia.

Tuyển Indonesia đặt quyết tâm cao ở AFF Cup 2020

pssi

Trước đó, HLV Shin Tae-yong cũng đã triệu tập một số ngôi sao nhập tịch cho chuyến tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tranh tài ở AFF Cup 2020, nơi mà họ nằm cùng bảng B với đương kim vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Đó là trung vệ cao gần 2m Elkan Baggott (sinh ra ở Indonesia và có quốc tịch Anh, Thái Lan) đang chơi cho CLB Ipswich Town (giải hạng 3 Anh); hậu vệ người Nigeria Victor Igbonefo và tiền vệ công Marc Klok (người Hà Lan), chân sút Montenegro là Ilija Spasojevic…

Ở trận giao hữu đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển Indonesia gây thất vọng khi thua Afghanistan 0-1 và dự kiến sẽ đấu với Myanmar vào ngày 25.11. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong dự kiến sẽ bay thẳng đến Singapore vào ngày 3.12 để dự AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.