Hải Phòng: Cụ bà 76 tuổi tử vong sau vài ngày bị đưa khỏi nơi cư trú

Lê Tân
Lê Tân
08/07/2022 12:21 GMT+7

Vài ngày sau khi bị chính quyền H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) buộc rời khỏi nơi cư trú để phục vụ cho việc cưỡng chế đất, bà cụ 76 tuổi đã tử vong.

Sáng 8.7, ông Lê Văn Hùng (55 tuổi, ở xóm Bến Bính, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết đang đợi các thủ tục để được bàn giao thi thể mẹ là bà Lê Thị Minh (76 tuổi, ở xóm Bến Bính) về làm lễ an táng.

Thực hiện cưỡng chế hôm 1.7

NVCC

Trước đó, ngày 1.7, lực lượng chức năng của H.Thủy Nguyên tổ chức cưỡng chế khu đất hơn 1.500 m2, nơi bà Lê Thị Minh đang sinh sống.

"Trước khi bị đưa ra khỏi nhà, mẹ tôi bị liệt, có bệnh áp huyết cao, tiểu đường nhưng đã dùng thuốc nhiều năm và sức khỏe rất ổn định. Sáng 1.7, công an, y tế dùng cáng đưa mẹ tôi ra khỏi nhà, cho lên xe đưa vào Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên", ông Hùng thông tin.

Đến chiều 6.7, ông Hùng nhận được tin bà Minh yếu nên vội chạy vào bệnh viện. "Bệnh viện thông báo mẹ tôi có dấu hiệu đau tim. Tôi yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên đưa mẹ tôi sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, phải 1 tiếng, mọi thủ tục mới xong để đưa mẹ tôi đi. Đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thì mẹ tôi nguy kịch rồi", ông Hùng nói.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bà Minh không qua khỏi. Thông tin ban đầu về việc tử vong là nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để có kết quả chính xác về nguyên nhân bà Minh tử vong.

Ông Lê Văn Hùng chia sẻ về việc mẹ mình tử vong

LT

Theo ông Hùng, việc bị cưỡng chế, thu hồi đất khiến bà Minh buồn bực, bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe. "Mẹ tôi ở cùng bà Lưu Thị Tỵ, Lưu Thị Tý trên cùng mảnh đất được khai hoang từ năm 1992. Bà Tỵ sử dụng 1.000 m2, bà Tý sử dụng 100 m2 còn mẹ tôi sử dụng 400 m2. Tuy nhiên, khi H.Thủy Nguyên lấy đất để làm dự án Bắc Sông Cấm thì họ chỉ tính đất đó cho bà Tỵ, còn mẹ tôi và bà Tý thì không".

Gia đình ông Hùng đã nhiều lần kiến nghị nhưng chính quyền H.Thủy Nguyên không chấp nhận. Bà Minh không được cấp đất tái định cư mà được bồi thường 218 triệu đồng tiền kiến trúc, hoa màu.

Chính quyền lên tiếng

Theo UBND H.Thủy Nguyên, năm 1992, bà Minh hồi hương từ Hồng Kông về nước ở cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Tý và em trai Lê Văn Côi tại thửa đất thuộc khu Bến Bính. Tuy nhiên, thửa đất trên đứng tên ông Lê Văn Côi.

Khi chính quyền H.Thủy Nguyên lấy đất làm dự án, ông Côi được cấp 1 lô đất có thu tiền.

Mảnh đất bà Minh lưu trú trước khi được đưa ra khỏi, nay đã bị san phẳng

LT

UBND H.Thủy Nguyên cho biết, đến khoảng năm 1999, bà Minh chuyển ra vị trí thửa đất cạnh lô cốt Bến Bính (thửa 433, bản đồ số 8) để xây nhà và ăn ở trên đó. Sau đó, bà Minh chuyển nhượng đất và nhà cho ông Lê Hữu Quyền (có xác nhận của UBND xã Tân Dương) để về sống cùng con trai là ông Lê Văn Hùng ở phía sau bến xe Lam thuộc thôn Bến Bính B.

Đến ngày 12.12.2019, khi ông Hùng bị thu hồi đất, bà Minh chuyển về sống với bà Lưu thị Tỵ (mẹ vợ ông Hùng) ở tại mảnh đất vừa bị UBND H.Thủy Nguyên thu hồi ngày 1.7.

Với bà Lưu Thị Tỵ, chính quyền H.Thủy Nguyên xác định 1.540 m2 mà bà Tỵ sử dụng là đất bãi bồi ven sông. Năm 1992, thửa đất này được UBND xã Tân Dương cho một hộ khác thuê làm bến bãi. Đến năm 2001, bà Tỵ tự ý vào làm nhà ở nên không được bồi thường về đất.

Đại diện UBND H.Thủy Nguyên cho rằng, việc bà Minh ăn ở tại đất nhà bà Tỵ là sau khi có thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc Sông Cấm, nên không thuộc đối tượng cưỡng chế thu hồi đất.

"Trong quá trình cưỡng chế đất nhà bà Tỵ, những người không có nhiệm vụ đều được mời ra ngoài. Chính vì vậy, bà Minh cũng được đưa ra ngoài. Ban cưỡng chế đã bố trí cán bộ, nhân viên y tế và trang thiết bị đưa bà Minh về Bệnh viện đa khoa H.Thủy Nguyên để chăm sóc, theo dõi", đại diện UBND H.Thủy Nguyên thông tin.

Liên quan đến vụ việc bà Minh tử vong sau cuộc cưỡng chế, tối qua, 7.7, UBND H.Thủy Nguyên đã phát đi thông tin chính thức với nội dung tương tự như trên.

Theo thông tin này, bà Minh được chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa H.Thủy Nguyên từ ngày 1.7, đến chiều 6.7, các y bác sĩ thông báo sức khoẻ của bà có chuyển biến xấu.

UBND huyện đã chỉ đạo việc chuyển viện để bà Minh sang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ ngày 6.7, dù đã được tận tình cứu chữa nhưng bà Minh đã không qua khỏi tại bệnh viện. Bước đầu xác định nguyên nhân chết là do bệnh lý vì bà có tiểu sử bệnh nền.

Hiện, cơ quan pháp y đang thực hiện các hoạt động giám định y khoa và các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.