Hamilton làm chậm ngày đăng quang của Vettel

19/11/2012 07:41 GMT+7

(TNO) Cựu vô địch năm 2008 Lewis Hamilton đã đẩy cuộc đua ngôi vô địch đua xe công thức 1 (F1) mùa giải mùa giải năm nay giữa Sebastian Vettel và Fernando Alonso phải phân định ở chặng đua cuối cùng năm 2012, khi cán đích đầu tiên tại chặng 19 (US Grand Prix) diễn ra ở Austin, Texas (Mỹ) vào rạng sáng nay (19.11, theo giờ VN).

(TNO) Cựu vô địch năm 2008 Lewis Hamilton đã đẩy cuộc đua ngôi vô địch đua xe công thức 1 (F1) mùa giải mùa giải năm nay giữa Sebastian Vettel và Fernando Alonso phải phân định ở chặng đua cuối cùng năm 2012, khi cán đích đầu tiên tại chặng 19 (US Grand Prix) diễn ra ở Austin, Texas (Mỹ) vào rạng sáng nay (19.11, theo giờ VN).

>> Không thể cản nổi Sebastian Vettel
>> Korean Grand Prix 2012: Vettel lật đổ Alonso
>> Japanese Grand Prix 2012: Vettel gặp may, Alonso gặp nạn

Hamilton làm chậm ngày đăng quang của Vettel
Hamilton (trái) có chiến thắng chặng thứ 4 trong năm nay - Ảnh: AFP

Trong một cuộc chiến dài với 42 vòng đua có tổng chiều dài 308,8km, Hamilton (đội McLaren) làm 117.000 người hâm mộ đầy phấn khích khi luôn gây áp lực lên nhà vô địch Vettel (đội Red Bull), người xuất phát ở vị trí pole (vị trí đầu tiên).

Với ưu thế vị trí xuất phát, Vettel (đội Red Bull) liên tục dẫn đầu và duy trì khoảng cách 3 giây với các tay đua phía sau trong hầu hết các vòng đua. Tuy nhiên, tay đua 25 tuổi người Đức đã không thể thắng được kinh nghiệm dày dặn của Hamilton khi tay đua của đội McLaren duy trì tốc độ khá tốt trước khi thực hiện một cuộc bứt phá ở những vòng cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 35 phút 55,269 giây. Vettel  chấp nhận về sau khi kém tay đua người Anh 0,6 giây.

Trong khi đó, việc phải xuất phát ở vị trí thứ 7 đã gây rất nhiều khó khăn Alonso trong việc tham gia vào cuộc tranh đua của Hamilton và Vettel. Tuy nhiên, cơ hội bắt đầu mở ra cho tay đua của đội Ferrari để vượt lên vị trí thứ 3 khi Mark Webber (Red Bull) - xuất phát vị trí thứ 3 - bỏ cuộc ở vòng 17 do một sự cố ở động cơ.

Tuy nhiên, tay đua người Tây Ban Nha cũng chỉ có thể duy trì vị trí này sau 42 vòng đua với thành tích kém Hamilton đến 39,2 giây. Đồng đội của Alonso là Felipe Massa cán đích ở vị trí thứ 4, kế tiếp là Jenson Button (McLaren), Kimi Raikkonen, Romain Grosjean (Lotus), Nico Hulkenberg (Force India), Pastor Maldonado, Bruno Senna (Williams).

Đây là chiến thắng thứ 5 của Hamilton tại đường đua Bắc Mỹ và là chiến thắng chặng lần thứ 4 ở mùa giải năm nay. Dù không còn cơ hội để cạnh tranh chức vô địch, nhưng chiến thắng của tay đua người Anh ít nhiều làm cho cuộc chiến tranh ngôi vô địch ở mùa này vẫn còn sự hấp dẫn ở chặng đua cuối cùng ở Brazil (diễn ra vào ngày 27.11).

Trong khi đó, dù không cán đích đầu tiên, nhưng Vettel có thể hài lòng khi nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Alonso lên 13 điểm (273 so với 260) trên bảng tổng sắp các tay đua để hướng đến việc trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử 3 lần liên tiếp giành ngôi vô địch giải đua xe công thức 1. Theo đó, nếu cán đích trong top 3 tại Nam Mỹ, Vettel chắc chắn giành ngôi vô địch bất chấp kết quả của Alonso.

Tuy nhiên, với phong độ xuất sắc của Vettel ở nửa cuối mùa giải năm nay, đội Red Bull tiếp tục thống trị làng F1 khi giành chức vô địch trước 1 chặng đua do hơn đội Ferreri 73 điểm (440 so với 367).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.