Hàn-Mỹ rầm rộ diễn tập không quân ở bán đảo Triều Tiên

30/10/2023 09:36 GMT+7

Hôm nay (30.10), Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu hoạt động diễn tập không quân quy mô lớn, với sự tham gia của 130 chiến đấu cơ của hai nước và nội dung diễn tập bao gồm mô phỏng chiến dịch thời chiến 24 giờ.

Hàn-Mỹ rầm rộ diễn tập không quân ở bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Các tiêm kích Mỹ và Hàn Quốc tại căn cứ không quân Osan

KHÔNG LỰC 7 MỸ

Cuộc diễn tập không quân Hàn-Mỹ thường niên có tên Vigilant Defense 24 (Cảnh giác Phòng thủ) và kéo dài đến ngày 3.11 trên bán đảo Triều Tiên. Reuters dẫn thông báo của Không quân Hàn Quốc cho biết 130 máy bay chiến đấu của hai nước tham gia diễn tập, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35 của cả hai lực lượng.

Nội dung diễn tập chủ yếu tập trung nâng cao năng lực phối hợp quân đội song phương, thông qua việc triển khai các sứ mệnh không quân chính như bắn đạn thật không đối đất, chiến dịch phòng thủ trên không và các hoạt động ứng phó khẩn cấp khác.

"Thông qua chương trình huấn luyện cường độ cao mô phỏng tình hình thực, chúng tôi sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ tốt nhất để lập tức đáp trả và trừng phạt mạnh mẽ bất kỳ động thái khiêu khích nào của kẻ thù", Yonhap dẫn tuyên bố của quân đội Hàn Quốc.

Trên website, Không lực 7 thuộc lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương xác nhận căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc, trụ sở của Không lực 7, là nơi tổ chức Vigilant Defense 24. Bên cạnh Mỹ và Hàn Quốc, Không quân Hoàng gia Úc cũng dự khán.

Triều Tiên phản đối Mỹ gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

Không lực 7 cho biết có hơn 25 loại máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, máy bay tiếp liệu và máy bay trinh sát đến từ Mỹ, Hàn Quốc và Úc tham gia hoạt động diễn tập tại các căn cứ của Mỹ và Hàn Quốc trên bán đảo Triều Tiên.

Vigilant Defense 24 diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Á quan ngại trước việc CHDCND Triều Tiên đẩy mạnh quan hệ hợp tác quân sự với Nga.

Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui nhấn mạnh Bình Nhưỡng hoàn toàn "kiên định" trong nỗ lực mở rộng quan hệ với Moscow. Ông Choe khẳng định quan hệ hai nước sẽ đóng vai trò là yếu tố "chiến lược đầy uy lực" trong trường hợp an ninh khu vực đối mặt tình thế nguy hiểm.

Về phần mình, Bình Nhưỡng từ lâu lên án các cuộc diễn tập chung giữa Hàn Quốc và Mỹ là hành động chuẩn bị cho nỗ lực tấn công Triều Tiên và là bằng chứng cho các chính sách thù địch của Washington và Seoul.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.