Hàng công HAGL báo động đỏ, chờ 'Zico Thái' Kiatisak ra tay

28/11/2023 15:05 GMT+7

Chấn thương của 2 tiền đạo trụ cột Đinh Thanh Bình và Martin Dzilah sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức mạnh hàng công, đặt CLB HAGL và HLV Kiatisak vào thế khó ở V-League 2023 - 2024.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình trong trận CLB HAGL thua 1-2 trước CLB CAHN

Tiền đạo Đinh Thanh Bình trong trận CLB HAGL thua 1-2 trước CLB CAHN

Minh Tú

Trận đấu vòng sơ loại Cúp quốc gia 2023 - 2024 trên sân Hàng Đẫy của CLB Công an Hà Nội (CAHN) không chỉ chặn đứng tham vọng tiến xa ở đấu trường này, mà còn để lại thiệt hại nhân lực nặng nề cho CLB HAGL của HLV Kiatisak.

Sau khi chạy chỗ thông minh và có đường kiến tạo dọn cỗ rất hay để Châu Ngọc Quang ghi bàn mở tỷ số ở phút 14, tiền đạo Đinh Thanh Bình đã chơi rất năng nổ và ấn tượng, tạo ra nhiều pha uy hiếp về khung thành của thủ môn Filip Nguyễn.

Tuy nhiên, trong một pha ập vào đệm không trúng tâm bóng, Đinh Thanh Bình khi rơi xuống đầu gối đã dập xuống sân, khiến anh bị đau và phải được thay ra ở phút 41.

Kết quả chụp phim sau đó xác định chân sút từng được HLV Philippe Troussier gọi lên đội tuyển Việt Nam bị giãn cơ bám đầu gối, đứt bán phần dây chằng chéo sau. Anh dự kiến phải nghỉ từ 1 tháng trở lên.

Chân sút Martin Dzilah sẽ nghỉ hết mùa vì mổ gối

CLB HAGL sẽ mất chân sút Martin Dzilah đến hết mùa

Minh Tú

Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, khi kết quả chụp phim khác cũng xác định tiền đạo Martin Dzilah cũng bị đau rất nặng, vừa bị đau gân kheo háng vừa bị đứt dây chằng.

Hôm nay, chân sút người Ghana này đã phải được đưa xuống TP.HCM để mổ gối, xem như sớm chia tay mùa giải 2023 - 2024. Cùng lúc mất 2 chân sút trụ cột có thể xem là đòn giáng nặng đến tham vọng của CLB HAGL.

Chưa bao giờ CLB HAGL phải trông cậy vào tài điều binh khiển tướng của HLV Kiatisak như như lúc này, khi đội bóng phố núi đang tạm đứng chót bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu đầu tiên với 1 điểm từ trận hòa CLB Hải Phòng ngày ra quân.

Trong tay của "Zico Thái" lúc này còn bộ đôi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và Jhon Cley. Tuy nhiên, khó khăn ở chỗ cả 2 chân sút này đều sở trường đá dạt biên hơn là trung phong cắm.

CLB HAGL trông chờ tài năng của HLV Kiatisak sẽ giúp bộ đôi Quốc Việt - Jhon Cley ăn ý

CLB HAGL trông chờ tài năng của HLV Kiatisak sẽ giúp bộ đôi Quốc Việt - Jhon Cley ăn ý

Minh Tú

Hy vọng rằng với kinh nghiệm từng trải của một chân sút hàng đầu châu Á, HLV Kiatisak sẽ giúp bộ đôi tiền đạo một cao lớn, một nhỏ nhắn này sớm xây dựng được cách lắp ghép với nhau trong ít nhất 1 tháng nữa.

Ít nhất trong cái rủi có cái may, lịch thi đấu sắp tới của CLB HAGL gặp những đối thủ giàu tham vọng như CLB Bình Dương và Thể Công - Viettel nhưng được chơi trên sân nhà Pleiku. 

Sau đó, thầy trò HLV Kiatisak sẽ có 2 chuyến làm khách trên sân Vinh của CLB SLNA và Thiên Trường của CLB Nam Định, trước khi về lại Pleiku tiếp đón "kình địch" là CLB Hà Nội ngày 27.12.

Đó là chặng đường rất gian nan. CLB HAGL với hàng công bị sứt mẻ trầm trọng sẽ bằng mọi cách phải gồng mình vượt khó. Dù trên một góc độ tích cực đó sẽ là cơ hội để chân sút trẻ Nguyễn Quốc Việt chứng tỏ bản thân.

Nhưng chắc chắn với lực lượng và con người hiện tại, HLV Kiatisak sẽ cần sự hỗ trợ của bầu Đức và nhà tài trợ mới, với ít nhất 1 trung phong cắm ngoại nữa để có thể bảo đảm hỏa lực CLB HAGL cho cuộc đua đường dài tại V-League 2023 - 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.