Hàng loạt 'chiến binh' rút lui trước giờ khai mạc giải quần vợt Mỹ mở rộng 2019

26/08/2019 20:07 GMT+7

Không lâu trước giờ khai mạc giải Grand Slam cuối cùng trong năm Mỹ mở rộng, cựu á quân Kevin Anderson (Nam Phi, 16) đã phải xin rút lui khỏi giải đấu do vẫn còn chấn thương đầu gối phải.

Đây là chấn thương mà Anderson đã gặp phải tại vòng 3 Wimbledon năm nay và nó đã khiến anh không thể chơi một trận đấu nào sau thất bại này. Hạt giống số 16 người Nam Phi chính là tay vợt từng đoạt vị trí á quân tại Flushing Meadows ở mùa giải năm 2017 sau khi để thua Rafael Nadal trong trận chung kết.
Ở mùa giải năm ngoái, Anderson với những cú giao bóng mạnh mẽ cũng đã đánh bại Roger Federer (Thụy Sĩ) trên con đường vào chung kết Wimbledon và chỉ chịu thất bại trước Novak Djokovic (Serbia) trong trận đấu cuối cùng. Với việc rút lui này của Anderson đã tạo điều kiện cho tay vợt người Ý Paolo Lorenzi (Hạng 135 TG) được góp mặt ở vòng chính bằng suất “kẻ thua cuộc may mắn”.

Raonic cũng gặp chấn thương trước thềm Mỹ mở rộng

AFP

Cùng cảnh ngộ với Anderson và đã xin rút lui vào giờ chót còn có cựu á quân Wimbledon 2016 Milos Raonic (Canada). Tay vợt được xếp là hạt giống số 21 của giải năm nay đã bị chấn thương cơ và cũng đã bỏ cuộc tại giải Rogers Cup trên sân nhà năm nay với hy vọng sẽ sớm hồi phục chấn thương để tham gia Mỹ mở rộng. Tuy nhiên Raonic vẫn bị đau và không thể tham gia giải đấu. Tay vợt Kamil Majchrzak (Ba Lan, hạng 94 TG) sẽ là người thay thế cho Raonic.

Á quân Pháp mở rộng Vondrousova cũng không thể tham dự giải

AFP

Ở nội dung nữ, tay vợt trẻ 20 tuổi người CH Czech là Marketa Vondrousova cũng đã xin rút lui do bị chấn thương cổ tay. Vondrousova chính là tay vợt đã tạo ra bất ngờ tại giải Pháp mở rộng năm nay khi đã lọt đến trận chung kết và chỉ chịu thua Ashleigh Barty (Úc). Tại giải đấu này năm nay, Vondrousova được xếp là hạt giống số 17 và sự thiếu vắng của cô sẽ là điều đáng tiếc cho làng quần vợt nữ hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.