Hàng ngàn người sơ tán vì cháy rừng trên đảo Rhodes lúc nắng nóng gay gắt

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2023 09:13 GMT+7

Giới chức trên đảo Rhodes của Hy Lạp ngày 22.7 đã sơ tán hàng ngàn người dân địa phương và khách du lịch khỏi các ngôi làng do cháy rừng đang hoành hành ở đảo này.

Ngọn lửa đã thiêu rụi những khu rừng rậm rạp kể từ khi bùng phát ở một khu vực miền núi vào ngày 18.7, đã làm hư hại ít nhất 3 khách sạn ở ngôi làng ven biển Kiotari vào 22.7, theo hãng thông tấn Athens.

Phó lãnh đạo lực lượng cứu hỏa địa phương Yannis Artapoios cho biết cháy rừng ở Rhodes, bùng phát trên một ngọn núi ở trung tâm hòn đảo, là đám cháy khó khăn nhất mà lực lượng cứu hỏa ở đó phải đối mặt, theo Reuters.

Hàng ngàn người sơ tán vì cháy rừng trên đảo Rhodes lúc nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng trên đảo Rhodes (Hy Lạp) ngày 22.7

Reuters

Phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa Vassilis Varthakogiannis nói với Đài Skai TV rằng gió lớn và đám cháy dài 9 km chạy từ trung tâm hòn đảo đến các bãi biển phía đông đang tạo ra những điều kiện khắc nghiệt.

"Đây không phải là đám cháy mà sẽ kết thúc vào ngày mai hay ngày kia. Nó sẽ gây phiền phức cho chúng ta trong nhiều ngày", ông Varthakoyannis cảnh báo, cho hay dự kiến có thêm 1.200 người sẽ được sơ tán khỏi các làng Pefki, Lindos và Kalathos, theo AFP.

Các quan chức địa phương ở Rhodes ngày 22.7 cho biết họ đã di chuyển 30.000 người bị cháy rừng đe dọa đến nơi an toàn, trong đó có 2.000 người phải di chuyển bằng phà ra khỏi các bãi biển.

Ông George Hadjimarkos, Thống đốc khu vực Nam Aegean, nói với Đài Skai TV rằng hoạt động sơ tán đã bị cản trở do hỏa hoạn ngăn chặn việc tiếp cận các con đường. "Mục đích là để bảo vệ mạng sống của con người", ông Hadjimarkos nhấn mạnh.

Cảnh báo sức khỏe được đưa ra khi thời tiết cực đoan bao trùm toàn cầu

Các cơ quan bảo vệ dân sự đã cảnh báo về nguy cơ cháy rừng rất cao ở Rhodes và nhiều khu vực khác ở Hy Lạp vào hôm nay 23.7, vì nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 45 độ C giữa lúc có đợt nắng nóng gay gắt, theo Reuters.

Các quan chức chính phủ cấp cao của Hy Lạp sẽ tới Rhodes để hỗ trợ tình hình. Bộ Ngoại giao Hy Lạp đã kích hoạt đơn vị quản lý khủng hoảng để cung cấp hỗ trợ cho những người nước ngoài muốn rời khỏi đất nước này.

Hỏa hoạn thường xảy ra ở Hy Lạp nhưng mùa hè nóng hơn, khô hơn và nhiều gió đã biến nước này thành điểm nóng cháy rừng trong những năm gần đây. Các nhà khí tượng học đã cảnh báo rằng nhiệt độ ngột ngạt hiện tại dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng này, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.