Nhiều đứa trẻ phải điều trị tâm lý do nghiện trò chơi điện tử bạo lực

31/03/2023 11:00 GMT+7

Các bậc cha mẹ của những người nghiện trò chơi điện tử đang tìm đến các chuyên gia được đào tạo để giúp con cái họ từ bỏ thói quen này.

Tiến sĩ Henrietta Bowden-Jones đã điều trị cho hàng trăm cậu bé tuổi teen kể từ khi dịch vụ y tế quốc gia mở trung tâm điều trị rối loạn chơi game ở London, Anh vào năm 2019. Chia sẻ với tờ New York Post ngày 28.3, Bowden-Jones cho biết một số bệnh nhân đã tấn công dữ dội khi các bậc cha mẹ cắt quyền truy cập vào các trò chơi điện tử phổ biến như Fortnite và Call of Duty.

“Vào thời điểm họ nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi game. Phản ứng ngay lập tức của cha mẹ là lấy đi mọi thứ từ máy chơi game, máy tính xách tay đến điện thoại”, bác sĩ tâm lý nói.

“Đôi khi vì bức xúc, những đứa trẻ có thể tự làm hại mình. Tôi đã chứng kiến một vài đứa trẻ cố gắng tự bóp cổ mình bằng chính đôi tay của mình, nói rằng chúng thà chết còn hơn là không chơi trò chơi”, Bowden-Jones tiếp tục.

Hàng trăm đứa trẻ phải điều trị tâm lý do nghiện trò chơi điện tử bạo lực - Ảnh 1.

Tiến sĩ Henrietta Bowden-Jones

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Cô ấy nói rằng một số người nghiện trò chơi điện tử chơi tới 14 giờ một ngày, bỏ học và thức trắng để thỏa mãn cơn nghiện của họ.

“Họ bị cuốn vào những thứ vô thực trong game. Một số đứa trẻ còn không đánh răng, không tắm trong nhiều tháng liền”, Bowden-Jones giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng trò chơi điện tử có thể chiếm lĩnh toàn bộ bộ não của họ.

Theo tờ New York Post, độ tuổi trung bình của những người nghiện trò chơi điện tử được đưa đến trung tâm điều trị rối loạn chơi game là 17.

Các game thủ thường nhận được 12 buổi trị liệu hành vi nhận thức, với mục đích giới hạn thời gian họ chơi trò chơi điện tử xuống còn khoảng hai giờ mỗi ngày.

Bowden-Jones không khuyên cắt bỏ trò chơi điện tử hoàn toàn vì điều này hiếm khi mang lại thành công lâu dài.

Thay vào đó, những người nghiện phải học cách hạn chế thời gian chơi trò chơi của họ ở mức có thể kiểm soát được và lành mạnh trong khi theo đuổi các sở thích khác và quay trở lại với việc học ở trường.

Hàng trăm đứa trẻ phải điều trị tâm lý do nghiện trò chơi điện tử bạo lực - Ảnh 2.

Hàng trăm đứa trẻ phải điều trị tâm lý do nghiện trò chơi điện tử bạo lực

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Một người mẹ tên là Lisa cho biết đã tìm cách điều trị cho con trai mình là Ryan. Lisa giải thích: “Lần đầu tiên tôi nhận thấy việc chơi game đang trở nên tồi tệ hơn là khi con trai tôi 12 tuổi, nó chơi game 24/7 nếu muốn. Ryan trở nên rất hung hăng. Cậu bé thường rất tức giận với người đang chơi game trực tuyến với nó. Chúng tôi đã thử mọi cách, hạn chế Wi-Fi hoặc thu hồi các thiết bị, nhưng không có tác dụng gì”.

Ryan hiện nay 14 tuổi đã giảm chơi game và không còn hung hăng sau khi tham gia các buổi trị liệu hành vi nhận thức. Lisa cho biết việc nói chuyện với các bậc cha mẹ đang lo lắng khác tại trung tâm điều trị rối loạn chơi game khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.