Hàng vạn người biểu tình đụng độ dữ dội với cảnh sát tại Nepal

23/11/2023 20:44 GMT+7

Cảnh sát chống bạo động Nepal đã sử dụng gậy và hơi cay để trấn áp hàng chục ngàn người biểu tình kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ và quay trở lại thời nhà nước Hindu.

Hàng chục ngàn người Nepal đã tham gia cuộc biểu tình ngày 23.11 nhằm ủng hộ cựu vương Gyanendra. AP đưa tin cuộc biểu tình xảy ra ở rìa thành phố Kathmandu và nhóm biểu tình đã tìm cách dỡ rào chắn để tiến về trung tâm thủ đô của Nepal.

Hàng chục ngàn người biểu tình đụng độ dữ dội với cảnh sát tại Nepal - Ảnh 1.

Người biểu tình và cảnh sát đụng độ tại Kathmandu, Nepal ngày 23.11

REUTERS

Các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần hồi năm 2006 đã buộc quốc vương Gyanendra khi đó từ bỏ ngai vị. Hai năm sau, quốc hội mới được bầu ra đã bỏ phiếu bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và tuyên bố Nepal là nước cộng hòa với tổng thống là người đứng đầu nhà nước.

Từ đó, ông Gyanendra sống như một công dân bình thường và không có quyền lực hay sự bảo vệ nào. Một bộ phận người dân vẫn ủng hộ ông nhưng cơ hội để ông quay lại quyền lực được cho là rất ít.

Hàng chục ngàn người biểu tình đụng độ dữ dội với cảnh sát tại Nepal - Ảnh 2.

Cảnh sát chống bạo động bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông

AP

Người ủng hộ cựu vương từ khắp nơi đã đổ về Kathmandu để kêu gọi khôi phục chế độ quân chủ. Nhóm biểu tình chỉ trích và cáo buộc tình trạng tham nhũng và quản trị kém của chính quyền hiện tại. Bên cạnh đó, họ còn yêu cầu đưa Nepal trở lại là nhà nước Hindu như trước đây. Nepal được tuyên bố là nhà nước thế tục vào năm 2007.

Cảnh sát chống bạo động đã ngăn cản và dùng nhiều công cụ như gậy tre, đạn hơi cay và vòi rồng. Những người bị thương được ghi nhận ở cả hai phe. Nhà chức trách đã cấm biểu tình tại các khu vực quan trọng của thành phố ngay trước cuộc biểu tình.

Cảnh sát chống bạo động dùng hơi cay, vòi rồng để ngăn chặn trong khi người biểu tình ném đá đáp trả

AP

"Cảnh sát chỉ cố gắng kiểm soát đám đông biểu tình hỗn loạn", quan chức lãnh đạo chính quyền Kathmandu Jitendra Basnet nói với Reuters, cho hay một số cảnh sát bị thương do người biểu tình ném đá trúng.

Ông Durga Prasai, điều phối viên của phong trào biểu tình, nhấn mạnh các yêu cầu và tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình, kêu gọi tổng đình công tại Kathmandu trong ngày 24.11. Ông cho hay khoảng 10 người biểu tình bị thương trong cuộc đụng độ, trong đó có 2 người nguy kịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.