Hàng vạn người biểu tình ở Madrid phản đối ân xá lãnh đạo ly khai Catalan

Khánh Như
Khánh Như
25/09/2023 09:11 GMT+7

Hàng chục nghìn người Tây Ban Nha hôm 24.9 đã biểu tình ở Madrid để phản đối khả năng quyền Thủ tướng Pedro Sanchez ân xá cho những người ly khai ở Catalan.

Theo những người biểu tình, ông Sanchez, người đứng thứ hai trong cuộc bầu cử vào tháng 7, có thể tại vị nếu giành được sự ủng hộ của cựu lãnh đạo Catalonia lưu vong Carles Puigdemont. Đảng Junts per Catalunya của ông Puigdemont kiểm soát 7 ghế trong quốc hội.

Vẫy cờ Tây Ban Nha, những người ủng hộ đảng Nhân dân (PP) đối lập bảo thủ đã tập hợp ở Madrid để biểu tình. Nhà chức trách ước tính quy mô của đám đông là 40.000 người. Tuy nhiên, theo PP, có khoảng 60.000 người đã xuống đường để phản đối.

Người biểu tình 'đông như kiến' ở Madrid - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung ở Madrid ngày 24.9

REUTERS

Một số quan chức tham gia tuần hành bao gồm Thị trưởng Madrid Jose Luis Martinez-Almeida và bà Isabel Diaz Ayuso, người đứng đầu PP khu vực Madrid.

Ông Puigdemont, bị truy nã ở Tây Ban Nha vì âm mưu ly khai trong khu vực, trước đó đã yêu cầu hủy bỏ hành động pháp lý đối với những người theo chủ nghĩa ly khai như một điều kiện để ông ủng hộ các bên tranh cử, theo đài DW.

Tuy nhiên, ông Alberto Nunez Feijoo, lãnh đạo PP giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử ngày 23.7, cho biết ông sẽ không bao giờ nhượng bộ yêu cầu ân xá cho những người tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập năm 2017 ở Catalonia.

Ông nói với những người ủng hộ tại cuộc biểu tình ở Madrid rằng việc rút lại các vụ án hình sự chống lại phe ly khai sẽ đồng nghĩa với việc ân xá cho "những kẻ âm mưu đảo chính".

Ông Sanchez đã tổ chức các cuộc vận động chính trị ở Gava, gần thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia, vào hôm 24.9. Ông không đề cập lệnh ân xá nhưng cho biết đảng Xã hội muốn "hàn gắn sự chia rẽ xã hội vì cuộc khủng hoảng ở Catalan".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.