Hành động của Chủ tịch Barcelona trước khả năng sa thải HLV Xavi

Giang Lao
Giang Lao
28/11/2023 10:25 GMT+7

Theo báo chí Tây Ban Nha, HLV Xavi sẽ bị sa thải nếu như CLB Barcelona không giành được chiến thắng trước FC Porto ở lượt áp chót vòng bảng Champions League ngày 29.11.

Sức ép đang đè nặng lên HLV Xavi sau khi Barcelona bị CLB Rayo Vallecano thủ hòa với tỷ số 1-1 ở vòng 14 giải La Liga (Tây Ban Nha) mới đây. Trận hòa khiến đội bóng xứ Catalan vẫn chỉ xếp thứ 4 kém đội đầu bảng Real Madrid đến 4 điểm. Trong khi đó, tại Champions League, Barcelona cũng để thua Shakhtar Donetsk với tỷ số 0-1 làm cho tình hình trở nên rắc rối.

Hành động của Chủ tịch Barcelona trước khả năng sa thải HLV Xavi - Ảnh 1.

HLV Xavi đang chịu áp lực khi Barcelona sa sút

AFP

"Xavi biết rằng công việc của anh ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu như Barcelona không thắng được FC Porto vào ngày mai (29.11)", nhà báo Javi Miguel của tờ Diario AS (Tây Ban Nha) cho biết.

"Chúng tôi đã nói chuyện với HLV Xavi và các thành viên trong ban huấn luyện của anh ấy. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Tin tưởng một cách tuyệt đối với Xavi. Anh ấy là người của Barcelona và là HLV của Barcelona", ông Joan Laporta, Chủ tịch CLB Barcelona nói dứt khoát, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh TV3 ngày 28.11 giữa tin đồn sẽ sa thải HLV Xavi nếu như đội nhà không thắng FC Porto.

"Tôi nghĩ, trận đấu ngày mai sẽ có kết quả tốt đẹp. Tôi thấy HLV Xavi rất có động lực. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trước và sau trận đấu với Rayo Vallecano. Chúng tôi nhận thức được tình hình hiện nay và những gì CLB phải đối mặt. Tuy nhiên, Pedri và Frenkie de Jong đều đã trở lại, HLV Xavi đang có những cầu thủ tốt nhất của mình, trừ trường hợp Gavi nghỉ dài hạn. Thủ môn Ter Stegen cũng sẽ trở lại. Barcelona chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp trước FC Porto", ông Joan Laporta chia sẻ.

Hành động của Chủ tịch Barcelona trước khả năng sa thải HLV Xavi - Ảnh 2.

Ông Joan Laporta (phải) và HLV Xavi

AFP

Theo tờ Marca: "Bất kể nhận được sự ủng hộ từ ông Joan Laporta, nhưng đây rõ ràng cũng là sức ép rất lớn với HLV Xavi. Barcelona phải thắng FC Porto để giữ hy vọng đi tiếp vào vòng 16 đội Champions League trước sự đe dọa từ Shakhtar Donetsk ở bảng H. Trong trường hợp phải xuống thi đấu tại giải Europa League như mùa trước và đang thất thế trước Real Madrid tại giải La Liga, có thể sẽ dẫn đến một sự thay đổi trên băng ghế HLV của Barcelona ngay trước đầu năm mới 2024".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.