Hành trình chinh phục học bổng 2,5 tỉ đồng của chàng trai xứ đại ngàn

02/05/2023 07:36 GMT+7

Bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, Bùi Ngọc Đức Thiện, học sinh lớp 11 Anh Pháp, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk) đã xuất sắc chinh phục học bổng trị giá 107.598 USD, tương đương khoảng 2,5 tỉ đồng của Trường UWC Changshu, Trung Quốc.

SĂN HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

Từ những năm THCS, Đức Thiện đã có định hướng du học với khát vọng khẳng định bản thân và khám phá thế giới rộng lớn, để có thể học hỏi và mang về áp dụng cho chính vùng đất Tây nguyên đại ngàn.

Hành trình chinh phục học bổng 2,5 tỉ đồng của chàng trai xứ đại ngàn  - Ảnh 1.

Nam sinh Bùi Ngọc Đức Thiện vừa nhận học bổng toàn phần UWC

NVCC

Nhớ lại thời điểm trình bày nguyện vọng du học với gia đình, Thiện kể: "Lúc ấy mẹ nói với mình: con muốn đi đâu mẹ cũng sẽ đều cho hết, nhưng với một điều kiện là mẹ sẽ không cho con tiền để đi đâu. Câu nói của mẹ giúp mình hiểu rằng, để du học thì mình phải giải quyết nhiều vấn đề, trước tiên là tài chính. Vì thế, mình cần phải săn học bổng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình".

Đức Thiện bắt đầu lên kế hoạch cụ thể săn học bổng toàn phần. Anh chàng gen Z vạch ra kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhằm chinh phục mục tiêu đề ra như cần phải đạt điểm trung bình cao ở trường học, thi đỗ trường chuyên, tham gia hoạt động ngoại khóa…

"Sau khi thực hiện hết những kế hoạch đó, mình mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc lên kế hoạch và có một ước mơ cho đời mình. Lấy ví dụ những năm đầu học THCS, điểm trung bình của mình chưa bao giờ trên 9,0 nhưng sang học kỳ 2 lớp 8 khi mà mình nhận ra ước mơ thật sự và tầm quan trọng của điểm trung bình trong hồ sơ, lúc đó điểm trung bình của mình là 9,4 và đến bây giờ mình vẫn luôn cố gắng để duy trì điểm trung bình trên 9,0", Đức Thiện tâm sự.

Sau một thời gian tìm hiểu về UWC tại Việt Nam, Đức Thiện quyết tâm theo đuổi học bổng này để có thể thay đổi cuộc đời. Thế nhưng, ở kỳ tuyển chọn năm 2021, vì chưa đủ tuổi nộp đơn nên nam sinh này đã dành thêm một năm nữa để hoàn thiện hồ sơ. Tháng 9.2022, Đức Thiện nộp đơn vào kỳ tuyển chọn của UWC.

"Thời điểm đó mình gặp nhiều áp lực khi vừa ôn luyện tại đội tuyển của trường vừa tham gia vòng đơn của UWC. Mình nghiên cứu nhiều phương pháp viết bài luận, có bài mình sửa đến 8 - 9 lần mới ưng ý", Đức Thiện chia sẻ.

Với chàng trai này, vòng đơn là vòng đã thay đổi bản thân rất nhiều và cũng là vòng thi cực kỳ quan trọng, bởi: "Trong suốt hai tháng đó, mình có cơ hội được nhìn nhận và đánh giá lại bản thân một cách nghiêm túc. Nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của cô thầy và bạn bè mà mình bấm nút hoàn thành vòng thi với tâm thế thoải mái, vì mình nghĩ dù kết quả ra sao thì mình cũng đã có được rất nhiều bài học, trải nghiệm và kinh nghiệm cho bản thân".

Tháng 11.2022, Đức Thiện hay tin bước tiếp vào vòng phỏng vấn. Nam sinh này chuẩn bị cho vòng thi bằng cách tạo ra một nhóm bạn nhỏ, qua đó kết nối câu chuyện của mọi người, chia sẻ, giải tỏa những áp lực riêng. Chính sự quyết tâm, cố gắng đã giúp chàng trai tự tin hoàn thành tốt những vòng thi của mình và xuất sắc chinh phục học bổng toàn phần UWC. Cuối tháng 8.2023, Thiện sẽ chính thức lên đường nhập học.

Hành trình chinh phục học bổng 2,5 tỉ đồng của chàng trai xứ đại ngàn  - Ảnh 2.

Đức Thiện (bìa trái) luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa

CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỂM YẾU CỦA BẢN THÂN

Đôi lúc Đức Thiện cảm thấy áp lực bởi bản thân đến từ vùng núi khi không có quá nhiều điều kiện để phát triển về giáo dục, ngoại ngữ và hoạt động ngoại khóa. Song, nhờ việc nhìn nhận vấn đề theo một hướng tích cực hơn, Thiện nhận thấy chính việc Tây nguyên thiếu những điều kiện, nguồn tài nguyên có sẵn lại là cơ hội tốt để bản thân có thể trở thành một trong những người tiên phong đem đến những giá trị mới.

"Suốt hành trình, mình luôn chia sẻ thật lòng về con người của mình, ngay cả việc mình không quá giỏi tiếng Anh. Điều này giúp mình nhìn thẳng vấn đề để tìm cách khắc phục chứ không phải cố gắng né tránh. Mình học cách chấp nhận những điểm yếu của bản thân để biến nó thành động lực mà hành động", chàng trai Đắk Lắk bày tỏ.

Từ lần đó, Đức Thiện cố gắng trau dồi kỹ năng tiếng Anh, cùng đội tranh biện của Trường THPT chuyên Nguyễn Du mạnh dạn tham gia cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh và xuất sắc đoạt giải quán quân toàn quốc giải đấu The Debate Challenge 2023 (bảng tiếng Anh).

Cô Nguyễn Thị Lưu, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Anh Pháp, Trường THPT chuyên Nguyễn Du (tỉnh Đắk Lắk), cho hay: "Đức Thiện là một học sinh rất năng nổ, nhiệt huyết trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, đồng thời là một lớp trưởng mẫu mực và có năng lực dẫn dắt các thành viên trong lớp. Bạn ấy luôn có cách xử lý sáng tạo trong mọi nhiệm vụ được giao. Khi nhận được thông tin Thiện đoạt học bổng toàn phần, tôi cảm thấy rất vui nhưng không quá bất ngờ, bởi bạn ấy có quyết tâm, có kế hoạch, chiến lược cụ thể nên hoàn toàn xứng đáng với học bổng này".

Đức Thiện dùng hành động để biến áp lực thành động lực, thay đổi chính bản thân và thay đổi mọi thứ xung quanh theo hướng tích cực. Chủ nhân của suất học bổng toàn phần này đã cùng các anh chị, bạn bè sáng lập và tổ chức thành công giải Tranh biện Tây nguyên mở rộng - là giải tranh biện online đặc biệt dành riêng cho các học sinh THPT tại khu vực miền Trung - Tây nguyên. Kế tiếp, nhóm cũng đã tổ chức thành công giải đấu tranh biện offline tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du cùng với những buổi workshop để chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực của tranh biện đến các học sinh.

Khi được hỏi kinh nghiệm chinh phục học bổng, nam sinh này cho hay: "Trong hành trình nộp đơn, các bạn có thể sẽ bị nhụt chí rất nhiều bởi sự tự ti. Các bạn nên có kế hoạch rõ ràng để khi cảm thấy mất phương hướng, các bạn sẽ nhìn lại và biết lý do tại sao mình muốn bắt đầu. Mình tin nếu thật sự cố gắng thì ai cũng sẽ về đến vạch đích riêng của chính mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.