Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen:

Hành trình sống xanh và những giải pháp đơn giản tiết kiệm điện

09/09/2023 15:01 GMT+7

Mùa hè thật nóng nực với những cơn gió Lào bỏng rát làn da, kèm với đó là sự gia tăng đều đều của những tờ hóa đơn điện nước. Là một người thích sống xanh, tôi tự tạo cho mình một vài thói quen, thiết kế phong cách sống sao cho thật hợp với bản thân nhất có thể.

Tất nhiên là tôi không có ý định chia sẻ hết cuốn bí kíp này, nhưng sẽ thật ý nghĩa nếu tôi không còn giữ những mẹo này làm "của riêng" nữa, thay vào đó là đưa những ý tưởng hay ho này tới những người phù hợp với nó như tôi, để bảo vệ môi trường sống sạch đẹp, hay chí ít là những người cần để giảm sự vung tiền phung phí cho hóa đơn điện của mình. 

Hành trình sống xanh và những giải pháp đơn giản tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Ở nhà tôi, trừ tủ lạnh và tivi ra, hầu hết các thiết bị điện trong nhà sẽ rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao nếu không còn nhu cầu sử dụng

TGCC

Một trong những thứ hao phí điện nhất, phải nói tới các thiết bị điện. "Hao phí điện" ở đây ý muốn nói, là hao phí kể cả khi chúng ta không dùng tới. Các bạn có biết 5-10% hóa đơn tiền điện của bạn là để trả cho phần điện dự trữ cho thiết bị điện khi bạn không dùng tới? Đúng vậy, phần điện này là phần điện để "dự trữ" cho thiết bị (nhất là các thiết bị ở chế độ chờ), bao gồm ánh sáng, làm mát, hẹn giờ,... 

Một chiếc quạt nước bạn không dùng nhưng vẫn phát sáng đèn tín hiệu, nghĩa là nó vẫn đang tiêu tốn điện. Một nồi cơm bạn không bật nút nhưng vẫn cắm điện, nghĩa là nồi cơm vẫn sẽ ấm và lấy điện để làm nóng hệ thống nồi. Bạn không nghe lầm đâu, vì thực sự những thứ nhỏ nhặt mà ta tưởng chừng rất nhỏ lại chiếm một phần kha khá hóa đơn điện của nhà bạn đấy. Và bạn cũng yên tâm vì tôi sắp đưa đến những giải pháp khá đơn giản mà hiệu quả ngay sau đây. 

Giải pháp rất đơn giản, đó là rút các thiết bị điện khi không sử dụng đến. Điều này khá là dễ hiểu, chúng ta đã chi trả cho món đồ điện tử để đưa về nhà, chúng ta không việc gì phải trả tiền cho một nó tiếp nữa khi chúng ta không dùng tới. Giải pháp này cũng là một cách tránh gây cháy nổ và rò điện khi có sự cố xảy ra. 

Hành trình sống xanh và những giải pháp đơn giản tiết kiệm điện - Ảnh 2.

Nhân viên điện lực TP.HCM túc trực sửa chữa các sự cố về lưới điện

EVNHCMC

Ở nhà tôi, trừ tủ lạnh và tivi ra, hầu hết các thiết bị điện trong nhà sẽ rút phích cắm hoặc ngắt cầu dao nếu không còn nhu cầu sử dụng. Ngay cả đèn ngủ cũng không được tôi sử dụng và sắm sửa vài năm qua, bởi nó vừa hoạt động liên tục cả mấy tiếng đồng hồ, tiêu bao nhiêu là số điện một tháng, vừa không đem lại giấc ngủ hiệu quả cho chúng ta (cho những ai đang thắc mắc, nhiều bài báo khoa học đã chứng minh rằng ngủ trong môi trường tối hoàn toàn mới là cách tốt nhất để có một giấc ngủ hiệu quả và để làn da chúng ta nghỉ ngơi tối đa). 

Tôi thường sửa soạn tất tần tật tất cả mọi thứ, từ vệ sinh cá nhân tới chuẩn bị chăn nệm đầy đủ, trước khi thực sự nằm nghỉ ngơi. Đảm bảo bản thân sẽ không bật dậy nửa đêm và bật đèn mò mẫm phá hủy giấc ngủ của mình.

Hành trình sống xanh và những giải pháp đơn giản tiết kiệm điện - Ảnh 3.

Cuộc sống xanh tiết kiệm điện nơi công sở của tôi

TGCC

Thêm cách nữa ở giải pháp này là bạn có thể rút các ổ cắm đa năng, ổ cắm kéo dài khi không sử dụng tới. Nếu điều đó bất tiện vì phải dọn dẹp ổ cắm nhiều lần, bạn chỉ đơn giản là rút phích cắm, rồi treo phích cắm ở gần ổ cắm âm tường để những lần dùng tới trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Trên đây là một vài mẹo nhỏ của tôi cho hành trình sống xanh trong chính ngôi nhà mình. Sẽ thật khắc nghiệt nếu yêu cầu các bạn phải học theo tôi hoàn toàn vì mỗi nhà sẽ có một quan điểm sử dụng điện riêng. Nhưng nếu các bạn muốn tiết kiệm một phần chi phí điện cho gia đình và quốc gia, tôi rất vui vì đã chia sẻ cho bạn nghe những bí quyết đơn giản này. 

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.