Hành trình 'Thanh niên khởi nghiệp' năm 2023

Hải Phong
Hải Phong
09/11/2023 12:43 GMT+7

Ngày 8.11, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chặng thứ hai của hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2023.

Hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" là một trong những nội dung lớn nằm trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2023, nhằm cụ thể hóa các nội dung của T.Ư Đoàn triển khai Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030 do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt.

Hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đang ấp ủ

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, cho biết nhằm động viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp và nâng cao nhận thức, khát vọng, phát triển năng lực khởi nghiệp của hội viên, thanh niên, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2023. Hành trình sẽ đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ninh, Quảng Ngãi và TP.HCM.

Hành trình 'Thanh niên khởi nghiệp' năm 2023 - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, phát biểu khai mạc

HẢI PHONG

Hành trình gồm các hoạt động như: Tập huấn nâng cao năng lực số trong các hoạt động khởi nghiệp cho hội viên, thanh niên; hội thảo giao lưu giữa thanh niên với các chuyên gia và doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương; hội chợ triển lãm trưng bày, giới thiệu và giao thương các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên địa phương.

"Đến với chặng hai của hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2023 được tổ chức tại Quảng Ngãi, tôi hy vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần, khơi dậy nhu cầu khởi nghiệp chính đáng của hội viên, thanh niên. Giúp thanh niên tham gia các hoạt động có được kỹ năng, kiến thức và sự kết nối cần thiết để tiếp tục phát triển những dự án khởi nghiệp đang ấp ủ. Bên cạnh đó, hành trình sẽ giúp huy động, kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hỗ trợ thanh niên tìm kiếm và tiếp cận vốn, nhà đầu tư cho dự án khởi nghiệp", anh Hiếu nói.

Hành trình 'Thanh niên khởi nghiệp' năm 2023 - Ảnh 3.

Các đại biểu khởi động hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Ngay sau nghi thức khởi động hành trình, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vòng bán kết cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo" cấp T.Ư năm 2023 khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Kết thúc vòng thi bán kết khu vực miền Trung - Tây nguyên, ban tổ chức đã lựa chọn 3 dự án xuất sắc tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo năm 2023" sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại TP.Hà Nội, gồm: dự án "Trồng và chế biến các sản phẩm từ giống ớt cay hữu cơ" của tỉnh Lâm Đồng; dự án "Đậu phộng tỏi ớt Huenuts - Phong vị cố đô, khai vị quốc dân" của tỉnh Thừa Thiên - Huế và dự án "Sản xuất các sản phẩm từ cá bống sông Trà" của tỉnh Quảng Ngãi.

Hành trình 'Thanh niên khởi nghiệp' năm 2023 - Ảnh 5.

Ban giám khảo tham quan các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Cùng ngày, trong khuôn khổ chặng thứ hai của hành trình "Thanh niên khởi nghiệp" năm 2023, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp đặc trưng của tỉnh Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.