Hát bội thất thu

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12/03/2022 06:43 GMT+7

Mỗi năm, đến khoảng thời gian này, từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, là mùa cúng đình, cũng là mùa hát chầu của nghệ thuật hát bội, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM thường chạy show không kịp. Thế nhưng hai năm nay, vì dịch bệnh nên hát bội thật sự thất thu rất nặng.

Những năm trước, có khi mùa chầu có đến vài chục hợp đồng, nhà hát phải chia lực lượng ra làm 2, 3 nhóm để chạy sô. Mỗi nhóm cân đối đủ các nghệ sĩ của nhiều thế hệ, cho nên hát rất tốt. Tuồng tích thì được biên tập kỹ lưỡng, rồi tập dợt nhuần nhuyễn, rõ là chính quy.

Nghệ sĩ trẻ Bảo Châu (vai Trọng Thủy) và Ngọc Giàu (Mỵ Châu) trong vở hát bội Chiếc áo thiên nga

H.K

Nhưng hai năm nay, dịch bệnh hoành hành, các địa phương không dám tổ chức cúng đình rình rang, chỉ cúng thần cho có lễ, chứ không dám mời hát bội, vì hễ có hát thì dân chúng đến xem tập trung rất đông lên đến cả ngàn người. Ông Võ Hoàng Vũ, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật hát bội, nói: “Cả tháng 2 âm lịch mà chúng tôi chỉ hợp đồng đúng một suất. Còn tháng 3 chưa có ai kêu gọi gì hết, cứ chờ xem sao, mà cũng không hy vọng nhiều lắm. Còn một mùa cúng hạ ngươn vào tháng 10, 11, 12 âm lịch tuy không lớn bằng mùa thượng ngươn này, nhưng thường cũng có nhiều đình mời hát. Mong rằng khi đó yên ổn, thì hát bội sẽ diễn được nhiều”.

Tuồng tích của tháng 2 âm lịch này chỉ gồm 2 vở San hậu Ngũ long trận. Nhà hát mới ra mắt vở Chiếc áo thiên nga rất hay, nhưng ông Vũ cho biết sẽ đi diễn phục vụ các quận huyện khi tình hình ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.