Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026:

Hạt nhân cốt lõi mang tên Troussier

29/08/2023 06:02 GMT+7

Ở tuổi 68, HLV Troussier hoàn toàn có thể chọn một phương án an toàn và dư dả tài chính, hơn là mạo hiểm đặt cược danh tiếng vào việc cùng đội tuyển VN hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2026.

ĐANG ĐI ĐÚNG HƯỚNG

Khi còn giữ chức Giám đốc kỹ thuật Trung tâm bóng đá PVF, HLV Troussier đã từng có những phát biểu gan ruột tại hội thảo bàn về đề án hướng tới World Cup 2026 của bóng đá VN. Chuyên gia Đoàn Minh Xương kể lại: "Ông Troussier đã phân tích rất sâu về hoàn thiện hệ thống thi đấu trẻ, tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu, đặc biệt phải thay đổi triết lý chơi bóng... Chúng ta tin tưởng HLV Troussier khi từ ngày dẫn dắt đội tuyển VN và U.23 VN, ông đang nỗ lực hết sức để chuyển đổi lối chơi của bóng đá VN sang một phong cách khác, triết lý khác, thiên về kiểm soát bóng. Thực tế lối chơi nào cũng có ưu và nhược điểm. Điều quan trọng là chúng ta phải có cầu thủ đủ giỏi để thực hiện lối chơi mà ông Troussier đang theo đuổi, để lối chơi đó mang lại hiệu quả thực sự trên các đấu trường quốc tế. Muốn thế, bóng đá VN phải thay đổi căn cơ, có kế hoạch phát triển thật đồng bộ, từ bóng đá cộng đồng, bóng đá học đường, đào tạo trẻ, nguồn nhân lực HLV…".

Hạt nhân cốt lõi mang tên Troussier  - Ảnh 1.

HLV Troussier không đơn độc trên hành trình hướng tới World Cup

PHÚC THẮNG

"Trong bối cảnh các điều kiện chưa thể đồng bộ được ngay, cách làm hiện tại của ông Troussier là đúng. Khi nguồn lực bóng đá VN còn hạn chế thì phải "trộn lẫn" lực lượng đội tuyển quốc gia, U.23, U.20…, từ đó sàng lọc ra những nhân tố tối ưu, phù hợp nhất. Hành trình đến World Cup 2026 là cuộc chiến đường dài, do đó phải tính toán lực lượng để xây dựng lối chơi thích hợp, ứng phó đặc tính của các đối thủ khác nhau. Không hề quá lời khi khẳng định rằng cùng với sự đầu tư của ngành thể thao, của Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), lộ trình hướng đến World Cup 2026 của VN có hạt nhân cốt lõi mang tên Troussier", ông Đoàn Minh Xương chia sẻ thêm.

HLV Philippe Troussier: ‘Có khoảng 60 cầu thủ cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam’

Hạt nhân cốt lõi mang tên Troussier
 - Ảnh 3.

SÀNG LỌC, CẠNH TRANH KHỐC LIỆT

HLV Troussier cho rằng chính niềm tin vào giấc mơ World Cup đã thôi thúc VFF ký hợp đồng với ông: "Việc World Cup mở rộng từ 32 lên 48 đội hứa hẹn tạo ra tác động lớn, không chỉ đối với các quốc gia có thể tham dự World Cup, mà còn giúp phát triển đất nước. Nếu bạn hiểu rằng đội tuyển quốc gia của nước bạn không có cơ hội, thậm chí chẳng có tới 1% khả năng dự World Cup, vậy sẽ phát triển các sân bóng để làm gì, trả lương cho HLV nước ngoài với mục đích gì, hay khởi động chương trình đào tạo cầu thủ trẻ để thỏa mãn điều gì? Chúng ta phải ước mơ. Chúng ta phải hy vọng. Với 48 đội dự vòng chung kết World Cup, gồm 8,5 suất cho châu Á, tôi cho rằng các đội đều có thể mơ ước, đặc biệt là các đội ở Đông Nam Á. Cá nhân tôi tán thành với dự án này. Mục tiêu World Cup là lý do VFF tạo ra một khoản ngân sách đặc biệt và nói thẳng ra là tôi có mọi điều kiện để hoàn thành công việc của mình. Họ rất tin tưởng ở tôi. VFF đáp ứng mọi yêu cầu của tôi ở đội tuyển VN. Tôi thực sự đã tận hưởng khoảnh khắc của mình ở đây và tôi cảm thấy như mình giống như khi còn ở Nhật Bản vậy".

VN PHẢI KHÔNG NGỪNG NUÔI DƯỠNG GIẤC MƠ WORLD CUP

Gieo trồng hạt mầm niềm tin và khát vọng World Cup cũng là công việc HLV Philippe Troussier đã liên tục thực hiện ở các đợt tập trung, với số lượng gương mặt mới được mở rộng tối đa có thể. Ông cho biết: "Tôi nghĩ từ giờ đến trận đấu đầu tiên ở vòng loại World Cup 2026, chúng ta cần thời gian để cầu thủ hấp thụ đầy đủ những gì tôi yêu cầu. Ngoài ra, tôi muốn cầu thủ khi trở về CLB sẽ được đá thường xuyên ở V-League. Mùa giải hiện tại kết thúc, phải đến tháng 10 thì mùa giải 2023-2024 mới bắt đầu. Trong khi đó, vòng loại World Cup 2026 sẽ thi đấu vào tháng 11".

Từ con số 100 cái tên ban đầu, HLV Troussier đã sàng lọc xuống còn 60 cầu thủ, sẽ liên tục được cạnh tranh suốt hành trình kéo dài 3 năm vòng loại World Cup 2026. Ông bày tỏ: "Tôi không khép lại cánh cửa với cầu thủ nào. Tuy nhiên, tôi đã có lựa chọn cầu thủ nhất định trong suy nghĩ. Với tư cách HLV, tôi phải phỏng đoán được màn thể hiện của cầu thủ trên sân. Tôi muốn trao cơ hội bình đẳng cho cầu thủ. Đợi hết tháng 10, tôi sẽ có danh sách lý tưởng. Đang có 60 cầu thủ có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển VN. Những cầu thủ cuối cùng sẽ là những người phù hợp với lối chơi, phải thể hiện được bản lĩnh kể cả khi có bóng lẫn không có bóng trong chân. Sẽ có những cuộc sàng lọc, cạnh tranh khốc liệt giữa các vị trí".

Hạt nhân cốt lõi mang tên Troussier
 - Ảnh 5.

HLV Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn

Ông Troussier nói tiếp: "Tinh thần của tôi là cùng hướng đến mục tiêu bảo toàn tính toàn vẹn của các giải đấu quốc nội VN. Có một thực tế, phần lớn cầu thủ U.20 và U.22 VN chưa đá thường xuyên ở CLB tại các giải quốc nội. Kể cả như vậy, U.22 VN khó gom cầu thủ tốt nhất vì các CLB muốn giữ chân để bảo đảm lợi ích của họ. Vì vậy tôi và VFF thống nhất dự ASIAD với lực lượng trẻ hơn. Thứ tự ưu tiên của tôi là U.23 VN đá vòng loại U.23 châu Á. Đội tuyển quốc gia sẽ đá vòng loại World Cup 2026. Nhưng để các đội tuyển quốc gia gặt hái kết quả tốt thì phải bảo toàn lợi ích cho các CLB. Tôi muốn làm việc theo hướng hợp tác với CLB, vì muốn đội tuyển mạnh nhất, được chuẩn bị tốt nhất sẽ phải dừng giải đấu rất nhiều. Việc V-League chỉ đá được vài trận rồi bị ngắt quãng là điều không bình thường. Tổng cộng V-League 2023 đã có 3 lần bị ngừng, 3 lần các CLB phải bắt đầu chuẩn bị như một giải đấu mới. Tôi luôn muốn xây dựng đội tuyển quốc gia dựa trên nền tảng CLB. Đội tuyển VN hay U.20 VN chỉ mạnh khi CLB mạnh và giải quốc nội mạnh hơn nữa". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.