Hậu Giang hứa hẹn trở thành điểm sáng của khu vực ĐBSCL và cả nước

02/01/2024 07:00 GMT+7

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hậu Giang hứa hẹn trở thành điểm sáng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tối 1.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1.1.2004 - 1.1.2024). Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu nhiều tỉnh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước cho biết khi mới thành lập, Hậu Giang là tỉnh thuần nông, xuất phát điểm thấp, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thiếu đội ngũ cán bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội sơ khai, không có trụ sở làm việc, thu ngân sách không đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu GiangẢnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang

TTXVN

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo sâu sát của T.Ư, cùng tầm nhìn đúng đắn của tỉnh, Hậu Giang đã phát triển bứt phá và đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Ấn tượng bậc nhất là tăng trưởng GRDP qua từng năm, thu ngân sách tăng cao, kết cấu hạ tầng - kinh tế xã hội ngày càng hoàn thiện, công nghiệp, đô thị được đầu tư mạnh mẽ, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, giáo dục - đào tạo và mạng lưới y tế phát triển. Với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Hậu Giang hứa hẹn trở thành điểm sáng của khu vực ĐBSCL và cả nước.

Chủ tịch nước đánh giá Hậu Giang đang trong "thời kỳ vàng", hội tụ nhiều thế mạnh, tiềm năng: có vị trí chiến lược vùng Tây Nam bộ, giáp ranh TP.Cần Thơ, có các tuyến cao tốc đi qua. Vấn đề tỉnh cần quan tâm là thực hiện có hiệu quả quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng, thúc đẩy các trụ cột kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị văn minh, phát triển du lịch; ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Hậu Giang cần tập trung phát triển nông nghiệp năng suất cao, tích cực chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh gắn với mô hình kinh tế hợp tác. Việc phát triển kinh tế phải chú trọng đi đôi với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; tạo sinh kế cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số; chú trọng thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, có giải pháp hiệu quả thích ứng an toàn với biến đổi khí hậu, ứng xử khiêm tốn và khoa học với thiên nhiên. Mỗi người dân Hậu Giang cần thay đổi tập quán sản xuất bền vững, giữ gìn cân bằng sinh thái tự nhiên để luôn đậm đà bản sắc miền Tây sông nước.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.