Điểm báo ngày 13.1.2013

13/01/2013 06:30 GMT+7

(TNO) Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật trên các báo sáng nay 13.1, gồm: Ào ạt xuất than trước thời điểm phải nhập khẩu; Giá trứng tăng cao; Khiếu kiện bệnh viện, bác sĩ ngày càng nhiều; “Phù phép” thịt heo thành nai, lạc đà, nhím...; Triều Tiên “sắp thử hạt nhân”; Samurai trên chính trường Nhật; Trung Quốc phát hành bản đồ phi lý về biển Đông...

(TNO) Tin tức trong nước và quốc tế nổi bật trên các báo sáng nay 13.1, gồm: Ào ạt xuất than trước thời điểm phải nhập khẩu; Giá trứng tăng cao; Khiếu kiện bệnh viện, bác sĩ ngày càng nhiều; “Phù phép” thịt heo thành nai, lạc đà, nhím...; Triều Tiên “sắp thử hạt nhân”; Samurai trên chính trường Nhật; Trung Quốc phát hành bản đồ phi lý về biển Đông...

 Anh đã về với mẹ (Thanh Niên)

Những ngày cuối năm Nhâm Thìn, anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh - chiến sĩ đầu tiên hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc đã trở về an nghỉ tại quê hương Thanh Hóa.


Đại tá Nguyễn Đức Hiệu và những đồng đội cũ đã góp phần giúp bà Chu hoàn thành tâm nguyện lúc cuối đời - Ảnh: Ngọc Minh

Cùng những cựu binh của Trung đoàn 12, hay còn gọi là “đoàn Thanh Xuyên” năm xưa và người thân của anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ H.Cao Lộc (Lạng Sơn) vào lúc 3 giờ sáng 5.1 trong cái lạnh tê tái dưới 3 độ C của miền quan ải. Một đống lửa to được đốt lên xua đi hơi sương buốt giá để những người thân chuẩn bị các nghi lễ theo phong tục, cất bốc di cốt của anh hùng Lê Đình Chinh về quê hương bản quán. Rồi chúng tôi chia nhau thắp hương lên những mộ phần còn lại trong nghĩa trang,  những đồng đội đã yên nghỉ cùng anh suốt 35 năm nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Ngày mai anh sẽ rời xứ Lạng để trở về quê nhà trong vòng tay của người mẹ già đã cạn khô nước mắt vì chờ con.

>> Xúc động lễ an táng hài cốt anh hùng, liệt sĩ Lê Đình Chinh
>> Đưa hài cốt anh hùng liệt sĩ Lê Đình Chinh về quê nhà

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI

 Samurai trên chính trường Nhật (Thanh Niên)

Thuộc dòng dõi lừng danh Nhật Bản, ông Shinzo Abe đang có cơ hội ghi thêm dấu ấn sau khi quay lại giữ chức thủ tướng nước này.


Thủ tướng Shinzo Abe, một “samurai” đầy kiên định - Ảnh: Blick-ch

Hàng thế kỷ qua, Nhật Bản luôn được biết đến với hình ảnh một đất nước của những võ sĩ samurai. Giờ đây, sự kiên cường của những samurai Nhật đang được thể hiện rất rõ ràng ở Thủ tướng Abe.

Xem thêm:

>> Ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật
>> Ông Shinzo Abe sẽ cử đặc sứ đến Trung Quốc
>> Lời nguyền của samurai
>> Chiến binh Samurai hồi sinh tại Fukushima

* Triều Tiên “sắp thử hạt nhân” (Thanh Niên). Báo Joongang Ilbo hôm qua loan tin một quan chức CHDCND Triều Tiên đã thông báo cho giới chức Trung Quốc về kế hoạch thử hạt nhân lần thứ 3 của Bình Nhưỡng. >> Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân? / Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân lần 3? / Triều Tiên “chưa có kế hoạch thử hạt nhân”.

* Khởi động quá trình chuyển tiếp tại Syria (Thanh Niên). Đó là lời kêu gọi của Nga vào hôm qua, một ngày sau khi đặc phái viên LHQ Lakhdar Brahimi gặp gỡ các nhà ngoại giao từ Moscow và Washington để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria, theo AFP. >> Mỹ lo ngại vũ khí hóa học Syria / LHQ không thể cứu đói một triệu dân Syria / Tranh cãi về đề xuất của Tổng thống Syria / Tổng thống Syria ra điều kiện đàm phán / Xung đột Syria làm hơn 60.000 người chết.

* Mỹ kiểm tra an toàn máy bay Boeing 787 (Thanh Niên). Ngày 12.1, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) ra lệnh kiểm tra toàn diện khâu thiết kế, sản xuất và lắp ráp dòng máy bay thương mại Boeing 787 Dreamliner, sau khi loại phi cơ này gặp hàng loạt sự cố.

* Luật sư và tiền tạm giữ (Thanh Niên). Một luật sư từng được ghi nhận nhiều công trạng ở Singapore đã kết thúc sự nghiệp vẻ vang với bản án 4 năm rưỡi tù giam vì “xài giùm” tiền của thân chủ.

 Trung Quốc phát hành bản đồ phi lý về biển Đông (Thanh Niên)

Trung Quốc vừa phát hành những bản đồ mới của nước này ôm trọn các đảo thuộc biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.

Tàu Ngư chính 310 của Trung Quốc nhiều lần tuần tra trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: China Daily
Tàu Ngư chính 310 của Trung Quốc nhiều lần tuần tra trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: China Daily

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Cơ quan Đo đạc, bản đồ và thông tin địa chất quốc gia Trung Quốc (NASMG) ngày 11.1 cho hay Nhà xuất bản Sinomaps sắp xuất bản thêm các bản đồ mới theo định dạng khổ đứng, thể hiện hơn 130 đảo lớn nhỏ ở biển Đông, nhằm thống nhất chung với bản đồ Trung Quốc đại lục. NASMG thông báo các bản đồ mới sẽ được công bố vào cuối tháng 1. Theo Giám đốc Nhà xuất bản Sinomaps Từ Căn Tài, bản đồ mới “khẳng định rõ ràng các đảo lớn và nhỏ tại biển Đông” và “biểu thị mối quan hệ địa lý của các đảo này với những quốc gia xung quanh”.

Xem thêm:

>> Trung Quốc ngang nhiên phát hành bản đồ phi lý về biển Đông
>> Thêm bản đồ cổ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
>> Trung Quốc bối rối trước tấm bản đồ cổ
>> Mỹ cân nhắc UNCLOS trước sóng gió biển Đông
>> Biển Đông vẫn là trọng tâm của ASEAN năm 2013
>> Trung Quốc tăng tàu chiến ở biển Đông

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Cựu thủ tướng Israel chỉ trích kế hoạch đánh Iran (Thanh Niên)
- Nạn trộm xe đẩy em bé tại Anh (Thanh Niên)
- Phần mềm dự đoán tỷ lệ tái phạm tội (Thanh Niên)
- Tổng thống Putin muốn Angelina - Brad cưới ở Nga (Thanh Niên)
- Hàn Quốc: Hàng trăm người sơ tán vì rò rỉ axit (Thanh Niên)
- Giải cứu con tin bất thành, biệt kích Pháp tử trận (Thanh Niên)
- 11.000 nhân viên an ninh cho lễ hỏa táng cựu vương Sihanouk (Thanh Niên)
- Mỹ khước từ chế tạo Ngôi sao chết (Thanh Niên)
- Pháp tham chiến ở Mali (Thanh Niên)
- Xe buýt trượt khỏi đường núi, 30 người chết (Thanh Niên)
- Bốn nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc “đang ở nhà tù Israel” (Thanh Niên)
- Ấn Độ bắt ông già 65 tuổi "hiếp" con dâu (Thanh Niên)
- Phụ nữ Ả Rập Xê Út được vào hội đồng cố vấn (Thanh Niên)
- Argentina triệt phá đường dây tội phạm ấu dâm quốc tế (Thanh Niên)
- Cựu bộ trưởng Quốc phòng Nga có thể bị khởi tố (Thanh Niên)
- Cuộc gặp ba bên về Syria không đạt được đột phá (Vietnam+)
- Quân đội Mali tái chiếm thành phố chiến lược Konna (Vietnam+)
- Ấn Độ có thể cân nhắc giải pháp đối với Pakistan (Vietnam+)
- Tổng thống Trung Phi ký lệnh phế truất thủ tướng (Vietnam+)
- Mỹ không thay đổi chính sách thị thực với người Cuba (Vietnam+)
- Trung Quốc: Lở đất kinh hoàng, 26 người chết, 40 người mất tích (SGGP)
- Trung Quốc đưa quân đến biên giới Myanmar (NLĐ)
- Nghi Triều Tiên sắp thử hạt nhân, Hàn Quốc tăng cường do thám (NLĐ)
- Vụ hiếp dâm nữ sinh qua lời cuối của nạn nhân (NLĐ)
- Myanmar: trực thăng Myanmar rơi ở vùng giao tranh (Tuổi Trẻ)
- Giải mã 'căn cứ bí ẩn trên sa mạc' Trung Quốc (VNE)
- Máy bay chiến đấu Trung - Nhật gườm nhau trên không (VNE)
- Hàn Quốc tuyên chiến với tự sát (VNN)
- Mỹ cân nhắc hỗ trợ máy bay không người lái cho Pháp (VNN)
- Quan hệ Ấn Độ - Pakistan: Vết rạn mới (HNM)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Ào ạt xuất than trước thời điểm phải nhập khẩu (Thanh Niên)

Thời điểm nhập khẩu than chỉ còn 2 năm, nhưng trong kế hoạch sản xuất năm 2013 Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) một lần nữa lại đặt ra mục tiêu xuất khẩu than cao hơn năm trước, tới 16 triệu tấn.

Ào ạt xuất than trước thời điểm phải nhập khẩu
Năm 2013 Vinacomin dành tới 16 triệu tấn than xuất khẩu, trong khi năm 2015 đã bắt đầu phải nhập 6 triệu tấn than - Ảnh: M.Hà

Tại hội nghị tổng kết ngành than sáng 12.1, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhắc nhở, theo kế hoạch tới năm 2015 sẽ phải nhập khẩu 6 triệu tấn than, năm 2020 phải nhập tới 36 triệu tấn. “Năm 2025 - 2030, nếu không cơ cấu được vấn đề năng lượng có thể phải nhập đến cả trăm triệu tấn than. Con số này rất có vấn đề, không chỉ khó khăn về tiền mà còn là nguồn, cơ cấu nhập. Các tổng công ty tự đi ra thị trường tìm kiếm nguồn nhập nhưng không hiệu quả nên Chính phủ lại giao về cho Vinacomin. Tôi biết các đồng chí không muốn, nhưng cũng phải nhận vì Vinacomin là đầu mối”, Phó thủ tướng nói.

>> Vinacomin vay 300 triệu USD làm bauxite
>> Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%

 Giá trứng tăng cao (Thanh Niên)

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tăng mạnh khiến giá trứng gia cầm ở TP.HCM, Hà Nội tăng. Đã có kiến nghị cho nhập trứng để hạ nhiệt thị trường.

>> Giá trứng gia cầm ở Hà Nội tăng “ầm ầm”
>> Tăng giá trứng bình ổn
>> Giá thịt giảm, giá trứng tăng

Giá trứng tăng cao
Để hạn chế tình trạng đầu cơ mua gom trứng bình ổn thị trường bán lại kiếm lời, nhiều siêu thị đã phải giới hạn số lượng trứng khách mua mỗi ngày - Ảnh: Hoàng Việt

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, giá bán sỉ trứng từ ngày 5 - 9.1 đã 3 lần tăng, tổng cộng 500 đồng/quả, hiện dao động từ 2.800-3.600 đồng/quả. Tại quầy trứng gia cầm bình ổn thị trường của một số siêu thị ở TP.HCM, bảng giá đã bị tháo xuống do “Không còn hàng để bán thì để bảng làm gì” (lời một nhân viên siêu thị).

Một số tin kinh tế khác:

- Khởi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai trước tết (Thanh Niên)
- Hầu hết xe thương hiệu đã bán hết vé Tết (Thanh Niên)
- Quyết liệt xử lý nợ xấu với nhóm ngành rủi ro cao (Vietnam+)
- Chuẩn bị ngay giải pháp để giải quyết than tồn kho (Vietnam+)
- Giảm giá thành sản phẩm từ thuế (NLĐ)
- Bất cập thị trường vàng (NLĐ)
- Dự án lọc dầu 27 tỷ USD trình lên Thủ tướng (VNE)
- Chiêu tiết kiệm Tết của các bà nội trợ (VNE)
- Nước mắm, mỳ tôm tăng giá ăn theo tết (VNN)
- Sản xuất, buôn bán hàng giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng (HNM)

* Tin tức đời sống - dân sinh:

 Đạp sóng cứu ngư dân (Thanh Niên)

Trưa 12.1, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Danang MRCC) lai dắt 2 tàu cá KH 98568 TS, QNg 92101 TS về cảng Quy Nhơn (Bình Định) an toàn.

Đạp sóng cứu ngư dân
Tàu SAR 412 lai dắt 2 tàu cá KH 98568 TS, QNg 92101TS về cảng Quy Nhơn - Ảnh: Hoàng Trọng

Vừa đặt chân lên bờ, nhiều thuyền viên tàu QNg 92101 TS vội mượn điện thoại gọi về gia đình báo tin. Câu đầu tiên ai cũng nói: “Đến Quy Nhơn rồi. Yên tâm!”. Ngư dân Nguyễn Tấn Hồng (55 tuổi, ở xã Nghĩa An, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết đó là câu nói mà gia đình 7 thuyền viên tàu QNg 92101 TS mong đợi hơn 1 tuần qua.

Xem thêm:

>> Cứu 2 tàu cá cùng 15 ngư dân trôi dạt nhiều ngày
>> 2 ngư dân được cứu chữa ở Trường Sa đã về đất liền
>> Cứu 7 ngư dân gặp nạn trên biển

* Cần trấn áp mạnh, liên tục các loại tội phạm (Thanh Niên). Chiều 12.1, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với TP.Cần Thơ về công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Giá than sẽ tăng tiếp trong năm 2013

Vinacomin đã có kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính điều chỉnh tiếp giá than trong năm 2013. Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, chủ trương của Chính phủ đồng ý cho tăng giá than, nhưng thời điểm điều chỉnh cụ thể sẽ phải tính toán để không có tác động lớn, vì giá than tăng sẽ ảnh hưởng lớn đến giá điện. (Thanh Niên)

* Khiếu kiện bệnh viện, bác sĩ ngày càng nhiều (Thanh Niên). Ngày 12.1, tại TP.HCM, Hội Hành nghề y tư nhân TP.HCM tổ chức buổi thảo luận chủ đề khiếu nại, tố tụng trong lĩnh vực y tế. Đại diện Sở Y tế TP cho biết gần đây Sở tiếp nhận, giải quyết nhiều vụ phản ánh, khiếu kiện trong lĩnh vực y tế.

* Tàu cá tránh bão bị Indonesia bắt giữ (Thanh Niên). Chiều qua 12.1, đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan này đã có báo cáo gửi UBND tỉnh để thông báo đến Bộ Ngoại giao và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị can thiệp, giúp đỡ ngư dân và các tàu cá bị Cảnh sát biển Indonesia bắt giữ hôm 8.1 trở về nước.

* Kỷ luật Trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Vũng Rô (Thanh Niên). Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên vừa cách chức đảng ủy viên Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh, chi ủy viên chi bộ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô đối với thượng tá Trần Xuân Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô (đóng tại xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa).

* Một doanh nghiệp Trung Quốc xả thải ra môi trường (Thanh Niên). Hôm qua 12.1, Phòng 2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49), Bộ Công an lập biên bản nhiều hành vi vi phạm vệ sinh môi trường tại Công ty TNHH Italisa VN (có trụ sở tại cụm công nghiệp Song Khê Nội Hoàng - TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Đây là doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc, chuyên sản xuất các thiết bị vệ sinh cao cấp, do người Trung Quốc điều hành.

* Đứt giàn giáo, 2 người chết, 1 người mất tích (Thanh Niên). Đến tối qua 12.1, công tác tìm kiếm kỹ sư Nguyễn Khắc Hải (35 tuổi, ở Hà Tĩnh), nạn nhân vụ tai nạn đứt giàn giáo treo thi công cầu Chanh ở H.Ninh Giang, Hải Dương vẫn đang tiếp tục. Thi thể 2 công nhân khác đã được đưa lên bờ mai táng.

 “Phù phép” thịt heo thành nai, lạc đà, nhím... (Thanh Niên)

Lực lượng thú y Bình Chánh (TP.HCM) vừa phát hiện lò phù phép biến thịt heo bẩn thành đủ các loại thịt đặc sản để đưa vào nhà hàng, quán nhậu…

“Phù phép” thịt heo thành nai, lạc đà, nhím... 3
Một số “đặc sản” đã đóng gói từ thịt heo trôi nổi

Ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng trạm Thú y H.Bình Chánh, cho biết từ nguồn tin người dân, sau thời gian dài theo dõi, ngày 11.1 đoàn kiểm tra liên ngành thú y H.Bình Chánh ập vào kiểm tra điểm chế biến lậu sản phẩm động vật tại A7/13G1, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B. Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Nguyễn Văn Phú (tạm trú tại địa chỉ này) đang thực hiện việc tẩm ướp, trữ đông thịt heo để biến thành các đặc sản khác.

Xem thêm:

>> Phù phép thịt heo thành thịt đặc sản
>> Bắt quả tang một công ty "phù phép" rượu lậu
>> Phát hiện, tiêu hủy gần 600 kg thịt bẩn
>> Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
>> Tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt “bẩn”
>> Thịt bẩn ùa vào thành phố
>> Ngăn chặn gần nửa tấn thịt bẩn đưa về TP.HCM

* Tin tức an ninh trật tự - pháp luật:

* 19 bị can “đục khoét” dự án bauxite (Thanh Niên). TAND tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản dự án bauxite. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, ông Hoàng Công Sỏi (56 tuổi), Phó phòng Nghiệp vụ Trung tâm phát triển quỹ đất Lâm Đồng (TTPTQĐLĐ) được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án bauxite nhôm Lâm Đồng nhưng đã cùng một số người khác mua đất và gian dối trong việc lập hồ sơ để chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng. 

* Khởi tố nguyên trưởng thôn chiếm đoạt tiền tỉ (Thanh Niên). Ngày 12.1, Viện KSND H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Khương (46 tuổi, nguyên Trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, H.Phú Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Bắt 2 anh em đâm chết học sinh trước cổng trường (Thanh Niên). Công an thị xã Ayun Pa ngày 12.1 cho biết vừa bắt khẩn cấp hai anh em ruột Võ Xuân Tú (28 tuổi) và Võ Xuân Chính (18 tuổi, đều trú thị xã Ayun Pa), là nghi can đâm chết em Nguyễn Văn Mười (18 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa).

* Thủ quỹ chiếm đoạt tiền bảo trợ xã hội (Thanh Niên). Ngày 12.1, Viện KSND H.Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Khương (46 tuổi, nguyên Trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, H.Phú Hòa) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 Rắc rối từ những người tù không tiền (Thanh Niên)

Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) kiến nghị việc tăng thời gian ở tù đối với phạm nhân người nước ngoài nếu không có khả năng thực hiện trách nhiệm dân sự.

Rắc rối từ những người tù không tiền
Một bị cáo người nước ngoài bị tuyên án tử hình tại TP.HCM - Ảnh: Lê Nga

Tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2012 mới đây, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) cho biết thời gian qua đã nhận được công văn của Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII, Bộ Công an) về việc cho phép xuất cảnh đối với một số phạm nhân người nước ngoài đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng “còn nợ” phần dân sự hiện đang phải lưu trú ở trại giam.

- Giết chú rể vì ghen, lãnh án 20 năm tù
- Khởi tố tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn chết người
- Vụ an ninh thôn bị đánh chết: Nghi can là kẻ chuyên "bảo kê"

* THANH NIÊN - GIÁO DỤC

 Định hướng ngành học phù hợp (Thanh Niên)

Sáng 12.1, hơn 800 học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, Hóc Môn, TP.HCM tham dự buổi tư vấn mùa thi đầu tiên năm 2013 do Báo Thanh Niên tổ chức. Tại đây, học sinh được tư vấn định hướng lựa chọn ngành học đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp với bản thân.

>> Sôi động chương trình Tư vấn mùa thi năm 2013
>> Khởi động chương trình Tư vấn mùa thi

Học sinh chăm chú thực hiện bảng trắc nghiệm nghề nghiệp xem ngành nào phù hợp với bản thân -  Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Học sinh chăm chú thực hiện bảng trắc nghiệm nghề nghiệp xem ngành nào phù hợp với bản thân -  Ảnh: Đào Ngọc Thạch  

Mở đầu chương trình, Minh Nguyên (học sinh lớp 12A2) hỏi: “Em dự định thi vào khối ngành kinh tế nhưng thấy nền kinh tế đang rất trì trệ, nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Em có nên tiếp tục thi vào ngành này không?”. Thạc sĩ Trần Duy Can, chuyên viên tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chia sẻ: “Có thể nói tình hình kinh tế - tài chính chung trên thế giới đang ở giai đoạn khủng hoảng, kinh tế trong nước cũng lạm phát cao nên việc làm cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh -  tài chính ngân hàng có phần khó khăn. Thêm vào đó, thời gian qua có quá nhiều trường mở nhóm ngành này, hàng loạt sinh viên tốt nghiệp nên đã xảy ra tình trạng bão hòa việc làm từ năm 2012 và sẽ kéo dài sang 2013. Tuy nhiên, nếu yêu thích em vẫn có thể dự thi. Nếu sinh viên chứng minh được năng lực và phẩm chất nhà tuyển dụng đang cần thì vẫn có cơ hội việc làm”.

>> Tô màu xanh, vẽ tương lai
>> “Giải mã” tên con gái
>> Trao giải cuộc thi Khởi nghiệp
>> Quay về
>> Cùng nhau giúp cụ bán me

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Hai vụ tai nạn giao thông, 2 người chết (Thanh Niên)
- Trại heo gây ô nhiễm bị phạt 40 triệu đồng (Thanh Niên)
- 19 hội nghề nghiệp “hiến kế” cho Bộ Xây dựng (Thanh Niên)
- Xe máy tông nhau, hai nạn nhân nguy kịch (Thanh Niên)
- Đã cấp nước lại cho hơn 2.000 hộ dân (Thanh Niên)
- Lật xe container chở gỗ (Thanh Niên)
- Sinh viên bị đánh hội đồng vẫn chưa được xuất viện (Thanh Niên)
- Sẽ có Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị (Thanh Niên)
- Tết sớm trên đảo Sinh Tồn (Thanh Niên)
- Truy tìm chiếc xe của nạn nhân bị cướp đâm chết (Thanh Niên)
- Nhiều công trình thủy lợi bị lấn chiếm (Thanh Niên)
- Rải tro cốt tưởng niệm một nhà từ thiện nước ngoài (Thanh Niên)
- Xe quá tải lại phá hỏng quốc lộ 14D (Thanh Niên)
- Phạt vũ trường xây dựng không phép (Thanh Niên)
- Tiêu hủy 83.369 phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hỏng (Thanh Niên)
- Các tỉnh phía Nam tặng quà vùng biên cương cực Bắc (Vietnam+)
- Thông xe kỹ thuật đường huyết mạch của Hải Phòng (Vietnam+)
- Sôi nổi giao lưu thanh niên TPHCM, Lào, Campuchia (Vietnam+)
- Số trâu, bò chết rét ở Cao Bằng đột ngột tăng cao (Vietnam+)
- Bẫy điện bắt chuột làm chết người soi cá (NLĐ)
- Xe container lật trong đêm, tài xế thoát chết (NLĐ)
- Nguy cơ bùng phát bệnh liên cầu heo (NLĐ)
- Cụ già hiến tặng 56 cổ vật cho bảo tàng (VNE)
- Bi kịch cha mẹ chém nhau, con gửi hàng xóm (VNN)
- Mở cửa Bệnh viện ung thư điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo (Tiền Phong)
- Phát rẫy trồng mỳ, phát hiện 19 quả đạn 105 ly (CAND)
- Vĩnh Long: Tìm giải pháp ngăn chặn nạn bạo lực học đường (CAND)

VĂN HÓA - THỂ THAO 

Những bức tranh Việt quý hiếm và vô giá (Thanh Niên)

Từ ngày 12 đến 22.1.2013, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trưng bày khoảng 200 bức tranh nằm trong bộ sưu tập Những tác phẩm quan trọng và vô giá của mỹ thuật VN hiện đại của ông Tira Vanichtheeranont (Thái Lan).

Những bức tranh Việt quý hiếm và vô giá
Ông Tira trước bức tranh Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng của cố họa sĩ Nguyễn Kao Thương - Ảnh: Trần Lợi

Hiện nay, rất ít nhà sưu tập tranh trong nước có được một bộ sưu tập quý hiếm như bộ tranh ông Tira Vanichtheeranont sở hữu. Chỉ lướt qua danh sách tác giả cũng đủ “choáng”, bởi ông đã “gom” hầu hết tác phẩm của các họa sĩ xuất thân từ ngôi trường dạy vẽ chính quy đầu tiên của VN - Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

>> Bức tranh làng quê Việt qua Sương sớm
>> Bức tranh gốm Việt trên đất Pháp
>> Bức tranh 120 triệu USD

* Miếng trầu (Thanh Niên). Miếng trầu là đầu câu chuyện. Hình như không một người Việt nào không biết truyện cổ rất đẹp, đượm buồn và man mác chất thơ: “Sự tích trầu cau”! Có lẽ vậy mà mối lương duyên của trầu-cau-vôi thắm cũng từ đó sinh ra (hay cả trước khi câu chuyện ra đời?), khi người ông, người bà bỏm bẻm miệng nhai trầu, ngồi quây quần bên con cháu kể chuyện ngày xửa ngày xưa...! Và hình như câu chuyện miếng trầu ngày nay đã thuộc về… xa lơ xa lắc?

* Thế giới nghiêng (Thanh Niên). Tác phẩm Thế giới phẳng của Thomas Friendman đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng có một điểm có thể hiểu là chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi việc đều được dàn trải trên một bình diện chẳng thể bị che khuất, chẳng giấu được ai.

* Taylor Swift bị chê “kém sex” (Thanh Niên). Bạn bè của Styles Harry đã tiết lộ với báo chí lý do anh chàng dứt tình với Taylor Swift là vì “công chúa nhạc country” luôn tỏ ra ơ hờ với chuyện “chăn gối”.

 Về giọng nói ở một nơi không có xe lam (Thanh Niên)

Xưa nay Quảng Nam có lẽ là địa phương mà giọng nói bị đem ra trêu ghẹo nhiều nhất nước. Nói cho công bằng, so với một số vùng miền Bắc và miền Nam, người Quảng phát âm rất chuẩn xác các phụ âm đầu.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Giọng Quảng phân biệt một cách rõ ràng giữa âm TR và CH, S và X, D và V, R và G... Nhưng âm giữa và âm cuối, người Quảng thường phát âm chệch.

“En không en tét đèn đi ngủ” (Ăn không ăn tắt đèn đi ngủ) có lẽ là câu nói phổ biến nhất nhằm giễu cợt cách phát âm của người Quảng. Người ta còn bảo ở Quảng Nam không có xe lam, xe đạp. Hỏi tại sao, đáp: Tại Quảng Nam chỉ có xe “lôm”, xe “độp”. Liên quan đến chiếc xe đạp, còn có câu chuyện hài: Người Quảng Nam đi vào một cửa hàng bán phụ tùng xe ở Sài Gòn, cố uốn giọng để phát âm cho chuẩn, oái ăm sao rốt cuộc lại thành: “Bán cho tôi một cái... láp xe độp”. Người bán sau một hồi gặng hỏi, bực mình: “Lốp xe đạp” thì nói đại là “lốp xe đạp” ngay từ đầu, còn bày đặt... nói lái là “láp xe độp”. Nào có cố tình lái liếc gì đâu, thật oan còn hơn oan Thị Kính! Những câu chuyện như thế, ngẫm ra còn rất nhiều.

>> Nguyễn Nhật Ánh chiếm 3/10 đầu sách bán chạy năm 2012
>> Mèo của Nguyễn Nhật Ánh lên phim 3D
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim
>> Những mảnh ghép chân dung Nguyễn Nhật Ánh

* Loạt bài Theo dấu người xưa:

Kỳ 20: Đền thờ Dinh ông Đốc Vàng (Thanh Niên) 

Bên bờ sông Đốc Vàng Thượng thuộc ấp Nam, xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình,  Đồng Tháp, có một ngôi đền gọi là Dinh ông Đốc Vàng, hằng năm đến ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch, đồng bào đến lễ bái tấp nập.


Đền thờ Dinh ông Đốc Vàng ở H.Thanh Bình, Đồng Tháp - Ảnh: H.P

Dinh hiện nay được trùng tu khá quy mô, cổng chính hướng về phía quốc lộ 30, biển ghi: “Đền thờ thượng tướng quận công Trần Văn Năng”, hai bên có câu đối viết bằng chữ quốc ngữ chân phương: “Trần Ngọc trinh trung thiên cổ tại/Thượng tướng oai linh vạn thế tồn”.

>> Xem thêm loạt bài này

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Không khóc ở Toulouse (Thanh Niên)
- Hạt sương (Thanh Niên)
- Quán quân “Thử thách cùng bước nhảy” tái xuất (Thanh Niên)
- Đàm Vĩnh Hưng làm MC, Đan Trường hóa “siêu nhân” (Thanh Niên)
- Depardieu được mời gia nhập đảng Cộng sản Nga (Thanh Niên)
- Hai đô thị cổ u - Việt kết nghĩa (Thanh Niên)
- Một thế giới cho tất cả… (Thanh Niên)
- Vietnam Idol 2012: Hoàng Quyên bứt phá (Thanh Niên)
- Xem & nghe (Thanh Niên)
- "Tiểu Psy" nhảy Gangnam Style cực sung cùng fan Việt (iHay)
- Nhan sắc Việt tăng hạng trên trường quốc tế (iHay)
- Dũng "khùng" lúng túng trước vẻ sexy hiếm thấy của Mỹ Tâm (iHay)
- Các chàng trai F4 sẽ tái hợp (iHay)
- Tối mai, ai sẽ đăng quang "Giọng hát Việt"? (iHay)
- Hoàng Quyên hát như "lên đồng" trong Gala 8 Vietnam Idol 2012 (iHay)
- 12 cô gái đẹp đi... dọn rác (iHay)
- Biểu diễn những kỷ lục của làng thư pháp Việt Nam (Vietnam+)
- Danh sách đề cử giải thưởng Quả cầu Vàng 2013 (Vietnam+)
- Oscar hy vọng sẽ hút khán giả nhờ MC MacFarlane (Vietnam+)
- Các nhà làm khim khiêu dâm Mỹ phản đối ‘luật BCS’ (Vietnam+)
- Tạp chí tình dục ở Myanmar vừa ra đã bị đình bản (Vietnam+)
- Người nổi tiếng giả người nổi tiếng (SGGP)
- Vietnam Idol: Ya Suy tiến bộ vượt bậc! (NLĐ)
- Hà Trần: “Khó có thể chê chồng!” (NLĐ)
- Liễu Nham: 'Đừng đánh đồng tôi với Can Lộ Lộ' (VNE)
- Đan Trường tập hát cùng người đẹp (VNE)
- Nhiếp ảnh gia An Lê ngược dòng tìm cái đẹp (VNE)
- Trần Lập chấm quán quân Giọng hát Việt (VNN)
- Hương Tràm sẽ chọn lọc mối quan hệ để tránh scandal (VNN)
- Nhạc Underground oanh tạc các mạng (PL)
- Hà Nội sẽ có nhà hát quy mô lớn từ 2.500 - 3.000 ghế (HNM)
- TP Hồ Chí Minh: Triển khai sớm chương trình kích cầu du lịch năm 2013 (HNM)
- Những người khốn khổ đẹp nhưng dài (Tiền Phong)
- Đặng Thái Sơn thử sức với Beethoven (Tiền Phong)

 Đam mê như Lý Hoàng Nam (Thanh Niên)

Niềm đam mê vô tận với quần vợt là “vũ khí” lợi hại nhất nuôi dưỡng tài năng 15 tuổi của quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam.


Lý Hoàng Nam hiện xếp hạng 125 trẻ thế giới - Ảnh: Bạch Dương

Chị Đỗ Thanh Yến, mẹ Hoàng Nam, cho biết những ngày Nam du đấu ở châu Mỹ, sợ con một mình nơi đất khách, chị thường xuyên gọi điện thăm hỏi. Tuy nhiên, mới hỏi han được vài câu, cu cậu lập tức thao thao bất tuyệt về giải đấu, về các đối thủ tại giải… Đặc biệt những tiếc nuối, uất ức sau trận thua cũng được Nam trút hết vào tai mẹ. “Con muốn điên luôn mẹ ơi, lẽ ra con thắng rồi. Trái banh leo lưới vẫn trong sân mà bị bắt lỗi. Con cãi hoài không lại nên đành chấp nhận”, Hoàng Nam kể cho mẹ sau trận thua ở vòng 2 giải Mexico.

>> Hiện tượng Lý Hoàng Nam
>> Lý Hoàng Nam ghi tên vào lịch sử quần vợt Việt Nam
>> Lý Hoàng Nam gây sốc
>> Lý Hoàng Nam gây bất ngờ lớn

Ban Các đội tuyển và Ban Trọng tài sẽ thêm nhân sự (Thanh Niên). Hôm qua, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết bên cạnh 2 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 là bảo đảm chất lượng các đội tuyển và Đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ 2013-2017, VFF vẫn tiếp tục bổ khuyết nhiều mặt của bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp.

Nghiêng về phương án Mai Đức Chung (Thanh Niên). Hôm qua, cả VFF và Hội đồng HLV quốc gia đều khẳng định sẽ không thay đổi danh sách ứng viên làm HLV đội tuyển.

Kiatisak dẫn dắt tuyển U.23 Thái Lan (Thanh Niên). Ngày 12.1, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo đã bổ nhiệm cựu danh thủ nổi tiếng Đông Nam Á Kiatisak Senamuang dẫn dắt tuyển U.23 quốc gia chuẩn bị cho SEA Games diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Myanmar.

 Chủ nhật nóng bỏng (Thanh Niên)

Đêm nay, Premier League sẽ sưởi ấm mùa đông của nước Anh bằng 2 cuộc đại chiến: M.U - Liverpool và Arsenal - Man.City.


Liverpool (trái) có thể sẽ phải tiếp tục ôm hận trước M.U - Ảnh: AFP

M.U - Liverpool, trận derby nước Anh một thời, sẽ mở đầu cho “Super Sunday” bằng cuộc đọ sức tại sân Old Trafford. Đó cũng là trận đấu từng làm hao tốn biết bao giấy mực của giới báo chí trong thời gian gần đây, qua vụ phân biệt chủng tộc giữa Suarez và Evra. Tuy nhiên vào đêm nay, có thể câu chuyện đó sẽ lu mờ khi Suarez còn một đối thủ khác quan trọng hơn: Van Persie.

Xem thêm:

>> Khẩu chiến dữ dội giữa các HLV tại Premier League
>> HLV Benitez: Chelsea vẫn còn cơ hội vô địch Premier League
>> Sao Premier League mua cổ phần cứu đội bóng cũ
>> Premier League hay nhờ... khủng hoảng
>> Joey Barton "trốn" khỏi Premier League vẫn không thoát án phạt

* Một số tin thể thao khác:

- VFF nên dùng quyền của mình (Thanh Niên)
- Chuyện không đơn giản ở VFF (Thanh Niên)
- Stoke tự "bóc tem" sân nhà, Chelsea trở lại top 3 (Thanh Niên)
- HLV Ferguson cảnh báo trọng tài Webb về Suarez (Thanh Niên)
- Từ Van Persie, nhớ Yakubu (Thanh Niên)
- Djokovic và Serena Williams trước ngưỡng cửa lịch sử (Thanh Niên)
- Nhà vô địch F1 Mika Hakkinen đến Việt Nam (Thanh Niên)
- Một tay đua mô tô Pháp tử vong ở Dakar Rally 2013 (Thanh Niên)
- Messi vẫn muốn giành thêm Quả bóng Vàng thứ 5 (Vietnam+)
- Tiền đạo Fernando Torres thi đấu sa sút vì bệnh tật (Vietnam+)
- Chelsea giành chiến thắng kỳ lạ (NLĐ)
- Giải Kooyong Classic: Lão tướng Hewitt gây bất ngờ (NLĐ)
- Ngọt như kẹo của Sharapova (NLĐ)
- Van Persie - Suarez, kỳ phùng địch thủ (VNE)
- Real phải học cách sống không có Ronaldo (VNE)
- “Bản lĩnh Việt Nam” (PL)
- Bóng bàn Quân đội sẽ không sử dụng Nguyễn Thành Luân? (HNM)
- Tuyển Việt Nam sẽ tiếp UAE trên sân Mỹ Đình (HNM)
- Osasuna 0-0 Real Madrid: Tội đồ Kaka khiến "Mou Team" bị chia điểm (TT-VH)
- Chuyển nhượng ở M.U: Im ắng đến cuối mùa (TT-VH)
- Julio Cesar giúp QPR giành điểm trước Tottenham (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 12.1.2013
>> Điểm báo ngày 11.1.2013
>> Điểm báo ngày 10.1.2013
>> Điểm báo ngày 9.1.2013
>> Điểm báo ngày 8.1.2013
>> Điểm báo ngày 7.1.2013
>> Điểm báo ngày 6.1.2013
>> Điểm báo ngày 5.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.