Đo được khoảng cách thiên hà

07/03/2013 14:04 GMT+7

(TNO) Giới thiên văn học đã đo khoảng cách giữa dải Ngân hà với thiên hà gần nhất, và phát hiện nó chỉ cách 163.000 năm ánh sáng.

Giới khoa học đã xác định được khoảng cách giữa dải Ngân hà với thiên hà láng giềng gần nhất là Mây Magellan Lớn (LMC), và nó nằm cách chúng ta 163.000 năm ánh sáng, hoặc 49,97 kiloparsec.
 
LMC là một thiên hà lùn và nó trôi ở phần không gian quanh dải Ngân hà, tương tự như quan hệ giữa Trái đất và mặt trăng.

Lần đầu tiên đo được khoảng cách thiên hà
LMC dưới ống kính của Spitzer - Ảnh: Reuters

Những đám mây khí khổng lồ bên trong LMC chầm chậm đổ sụp để tạo ra các ngôi sao mới, tạo nên những mảng màu sắc lộn xộn thấy rõ trong các bức ảnh do kính viễn vọng không gian Hubble ghi lại.

Phát hiện mới, được công bố trên chuyên san Nature, có để nắm giữ chìa khóa quan trọng trong việc quyết định quy mô của vũ trụ, một bí ẩn luôn ám ảnh các bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại những những thập niên qua.

Nhà thiên văn học, tiến sĩ Grzegorz Pietrzynski và đồng sự thuộc Đại học Concepcion (Chile) cho hay, khoảng cách 49,97 kiloparsec có thể được dùng để kiểm tra chiều dài và chiều rộng của các thiên hà.

Nó cũng có thể cải thiện độ chính xác của tỷ lệ vũ trụ giãn nở, được biết đến với cụm từ hằng số Hubble. 

Hạo Nhiên

>> Dải Ngân hà có hố đen mới?
>> Dùng dải Ngân hà làm... GPS
>> Dải Ngân hà “lùn” hơn vẫn nghĩ
>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Hình ảnh mới của dải Ngân hà
>> Phát hiện hố đen mới của dải Ngân hà
>> Chị em song sinh của Dải Ngân hà
>> Dải Ngân hà “đang rung như một cái chuông”
>> Có hàng tỉ hành tinh giống Trái đất trong Dải Ngân hà
>> Hành tinh du mục tràn ngập Dải Ngân hà
>> Đông đúc như Dải ngân hà
>> Sức mạnh xuyên thời gian của Hubble

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.