Tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Brazil giảm mạnh

30/06/2013 20:04 GMT+7

(TNO) Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã giảm đến 27 điểm, còn 30% kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nước này vào đầu tháng 6.

(TNO) Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã giảm đến 27 điểm, còn 30% kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nước này vào đầu tháng 6, theo AFP ngày 30.6.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng “rơi tự do” nói trên là do người dân phẫn nộ trước việc chính phủ dùng quá nhiều tiền từ ngân sách để tổ chức các hoạt động thể thao như Worldcup 2014, Olympic 2016.

Trong khi đó, các công trình xã hội bị “bỏ lơ”, thậm chí chính phủ còn muốn tăng giá vé các phương tiện giao thông công cộng.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Brazil giảm mạnh
 Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã “rơi tự do” kể từ đầu tháng 6 - Ảnh: Reuters

Đến tận tháng 3 vừa qua, tỉ lệ ủng hộ bà Rousseff vẫ còn ở mức 65%.

Một cuộc thăm dò gần đây tại Brazil cũng cho thấy 70% người được hỏi ủng hộ các vụ biểu tình phản đối chính phủ.

Nhiều cuộc biểu tình tiếp tục được tổ chức trong dịp cuối tuần qua ở thành phố Rio de Janeiro, bất chấp thời điểm này trùng với ngày diễn ra trận chung kết giải Cúp bóng đá Confederations.

Ít nhất 6.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ an ninh của trận đấu.

Lan Chi

>> Hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình ở Brazil
>> Hơn 1 triệu người biểu tình tại Brazil
>> Biểu tình lớn chưa từng thấy ở Brazil
>> Brazil phát hiện băng đảng buôn "nô lệ lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.