Từ ngày 20.2, bắt đầu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo

30/01/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Ngày 28.1, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết từ ngày 20.2, doanh nghiệp sẽ bắt đầu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân.


Tạm trữ để giữ giá lúa gạo trong nước không xuống giá - Ảnh: Ngọc Thắng

Hiện Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kế hoạch mua tạm trữ một triệu tấn gạo. Số lượng này thấp hơn con số 1,5 triệu tấn mà VFA đề nghị với Bộ NN-PTNT trước đó.

Người đứng đầu VFA cho hay lượng gạo tạm trữ sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp tham gia nhưng lần này có thể doanh nghiệp sẽ không được nhận hỗ trợ lãi suất như những lần trước.

Cũng trong ngày 28.1, Bộ Tài chính đã công bố giá thành bình quân sản xuất lúa tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ở mức khoảng 3.616 đồng/kg.

Trung Hiếu

>> Chính phủ cho tạm trữ 1 triệu tấn lúa quy gạo
>> Nông dân ít có khả năng tạm trữ lúa
>> Kiến nghị tạm trữ 300.000 tấn cà phê từ đầu vụ
>> Tạm trữ lúa gạo: Để nông dân và doanh nghiệp cùng có lợi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.