“Mếu” với bong bóng gây cười

22/08/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Hai thiếu niên người Thái Lan hẳn đã cảm nhận được rằng cười không phải lúc nào cũng là “thang thuốc bổ”, sau khi chúng bị bắt giữ vì tội bán những bong bóng chứa khí gây cười cho du khách.

Hai thiếu niên 17 và 19 tuổi ngày 21.8 đã bị truy tố về tội buôn bán chất thuộc diện kiểm soát, có thể bị phạt tối đa 5 năm tù, sau khi bị cáo buộc bán những quả bong bóng chứa khí nitrous oxide tại khu nghỉ mát Pattaya, hãng AFP đưa tin ngày 22.8.

“Mếu” với bong bóng gây cười 
Ảnh minh họa. Ảnh: Shutterstock

Loại khí trên, còn được gọi là khí gây cười, có khả năng kích thích sự phấn chấn và khiến người ta cười khi hít vào. Nó có nhiều công dụng hợp pháp, bao gồm gây tê khi tiến hành các phẫu thuật chẳng hạn như nha khoa.

Nitrous oxide hiện diện hợp pháp ở nhiều nước, bao gồm Anh, nhưng bị kiểm soát chặt chẽ ở Thái Lan.

“Chúng bị buộc tội theo luật y khoa vốn nghiêm cấm việc buôn bán và nhập khẩu nitrous oxide”, quan chức cảnh sát địa phương Passkorn Paikit nói với AFP, và cho biết thêm rằng những quả bóng chứa loại khí này được bán phổ biến ở các điểm nóng du lịch như các đảo Ko Samui và Ko Pha Ngan của Thái Lan.

“Những quả bóng được bán với giá 120 baht (3,5 USD)/chiếc và tác dụng của nó có thể kéo dài 5-10 phút”, ông Paikit nói.

Trùng Quang

>> Vượt biển bằng 160 quả bong bóng
>> Nổ bong bóng bay,2 người nhập viện
>> Trồng dâu bòng bong lãi hơn 20 triệu/công
>> Nổ bình hơi bơm bong bóng, 4 người bị thương
>> Bị đình chỉ học vì chơi súng bắn bong bóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.