Khởi tố bổ sung tội danh đối với nghi can nổ súng trước ngân hàng

26/12/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Ngày 26.12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với Phạm Anh (28 tuổi, ngụ Hòa Châu, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép.

Trước đó Phạm Anh đã bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 22.11, quần chúng báo tin có hai người khả nghi lảng vảng trước chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Cà Mau và Ngân hàng Đông Á (P.7, TP.Cà Mau). Ngay lập tức, Công an P.7 phân công thượng úy Võ Văn Tại và thiếu úy Phạm Văn Kiên xuống địa bàn tiếp cận đối tượng.

Vừa thoáng thấy bóng lực lượng công an hai thanh niên phóng lên xe bỏ chạy.Thượng úy Tại và thiếu úy Kiên lập tức ập vào khống chế, đạp ngã xe hai người này. Bất ngờ, Phạm Anh rút súng K59 bắn thẳng vào thượng úy Tại và thiếu úy Kiên nhưng may mắn là đạn lép. Được hai chiến sĩ công an H.Trần Văn Thời (tham gia áp tải tiền) và người dân hỗ trợ, Phạm Anh bị khống chế.

Còn Phạm Quang Khải (31 tuổi, ngụ tổ 40, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), sau khi dùng súng rulo (sử dụng đạn cao su) bắn bị thương hai chiến sĩ công an, đã dùng dao khống chế người đi đường cướp xe trốn thoát. Và đối tượng này đã tự tử chết vào ngày 22.12 trong lúc bị lực lượng công an vây bắt ở xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Gia Bách

>> Công an bắn hơn 30 phát súng cảnh cáo
>> Bắn cảnh cáo hơn 30 phát súng nhưng nghi can vẫn chống trả quyết liệt
>> Nghi can nổ súng trước ngân hàng chưa kịp cướp tiền
>> Nghi can nổ súng trước ngân hàng chỉ có ý định trộm xe
>> Nghi can trong vụ nổ súng trước ngân hàng tự sát khi bị truy bắt
>> Khởi tố nghi can nổ súng trước ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.