Từ 27.1, bẻ khóa điện thoại là phạm pháp tại Mỹ

26/01/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Sau ngày 26.1, việc sử dụng điện thoại bẻ khóa và những tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hành vi bẻ khóa điện thoại tại Mỹ là bất hợp pháp.

Theo Appleinsider, vào tháng 10.2012, đạo luật về bản quyền thiên niên kỷ (Digital Millenium Copyright Act - DMCA) của Quốc hội Mỹ đã ban hành, quy định việc mở khóa điện thoại là bất hợp pháp.

Tuy nhiên, đạo luật này vẫn nêu ra ý kiến cho phép người dùng có thể bẻ khóa điện thoại trong vòng 90 ngày sau khi đạo luật được thông qua vào ngày 28.10.2012. Vì thế, nó sẽ kết thúc sau ngày 26.1.2013.

Chính vì thế, từ ngày 27.1, nếu người dùng thực hiện bất kỳ hành vi bẻ khóa điện thoại mà không có sự đồng ý của nhà mạng được xem là bất hợp pháp.

Trong trường hợp này, nếu người dùng tự động jailbreak (một thuật ngữ thường được sử dụng để bẻ khóa iPhone) cũng sẽ làm cho người dùng mất đi quyền được bảo hành máy.

Ngoài ra, người dùng còn có thể bị kiện vì vi phạm bản quyền.

Thành Luân

>> Hệ điều hành iOS 5.1.1 bị bẻ khóa
>> Apple nhận được bản quyền thiết kế biểu tượng iOS
>> Microsoft bán được 60 triệu bản quyền Windows 8
>> Google nhận được nhiều yêu cầu xử vi phạm bản quyền
>> Microsoft bán được 40 triệu bản quyền Windows 8
>> Apple tố Galaxy Note II vi phạm bản quyền
>> Nhà táo" khắc phục lỗi trên Apple Maps
>> Apple lãi ròng hơn 13 tỉ USD
>> Apple ra hai mẫu iPhone mới trong năm 2013?
>> Apple mở bán bản tân trang MacBook Pro 13 inch Retina

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.